Cựu Ngoại trưởng Đan Mạch dính bẫy tình do Huawei sắp đặt?

  • Hoàng Thanh

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã gây áp lực lên các nhà ngoại giao Đan Mạch, cố gắng tác động đến quyết định của chính phủ nước này về việc ai sẽ trở thành nhà cung cấp mạng 5G trong tương lai.

Huawei
(Ảnh: JHVEPhoto/Shutterstock)

Ngày 16/7, một bài báo với nhan đề: Người phụ nữ Trung Quốc ở Đan Mạch – đưa tin bởi Berlingske, một trang truyền thông lâu đời của Đan Mạch, cho biết cựu Ngoại trưởng Per Stig Møller đã bị Huawei cuốn vào các hoạt động vận động hành lang bẩn.

Người phụ nữ Trung Quốc bên cạnh cựu Ngoại trưởng Đan Mạch Per Stig Møller, cô Xukun Ji, đồng thời đang là Phó giám đốc Huawei Đan Mạch.

Vào tháng Tư năm nay, cô này đã gửi thư cho ông Lars Lose, một quan chức cấp cao trong Bộ ngoại giao Đan Mạch, từng là thư ký của Møller (chồng cô).

Đến tháng Năm sau đó, ngay khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố mạng 5G sắp tới rất quan trọng đối với an sinh xã hội, và Đan Mạch không chấp nhận Huawei, Xukun Ji đã lại gửi thư cho “người quen cũ” Lars Lose. Nội dung gửi vị quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Đan Mạch này được viết bằng tiếng Anh: “Tôi đang rất khó hiểu vì sao Đan Mạch lại lựa chọn cách thức cực đoan này.”

Ngoài ra, Huawei cũng quan tâm chú ý đến các quan chức ngoại giao cấp cao khác. Trong 9 bức thư và email được gửi đi, Huawei kêu gọi Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod viết một cam kết rằng Huawei sẽ được nhận vào thị trường Đan Mạch.

Giám đốc truyền thông của Huawei, ông Tommy Zwicky cho rằng không có “mối đe dọa” nào trong các bức thư. “Tôi đã đọc thư cẩn thận, nhưng chưa thấy vấn đề gì, ngoại trừ việc nó có thể được coi là vận động hành lang có chút vụng về.” – ông nói.

Công việc vận động hành lang của Xukun Ji không chỉ là lần này. Cô bất ngờ được Huawei tuyển dụng vào năm 2019, “trùng hợp” với thời điểm Chính phủ Đan Mạch tuyên bố từ bỏ việc sử dụng 5G của Huawei do các yếu tố rủi ro an ninh. Theo báo cáo của tờ Berlingske, Xukun Ji nhậm chức phó giám đốc của Huawei Đan Mạch từ ngày 1/6/2019. Trước đó, Xukun Ji cũng đã cho đăng một bài  luận trên tờ Berlingske, trong đó nói rằng công ty Trung Quốc này không được Hoa Kỳ đối xử công bằng.

Theo lời giới thiệu của Xukun Ji với truyền thông Đan Mạch, cô sinh ra trong “Cách mạng Văn hóa” tại Bắc Kinh, kinh doanh máy kéo ở Tây Tạng và từng tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của Bắc Kinh. Mối quan hệ thân mật của cô với Ngoại trưởng Đan Mạch bắt đầu từ một bữa tiệc sinh nhật, nhưng cô vẫn duy trì nơi ở riêng sau khi kết hôn.

Xukun Ji là một diễn viên, thích đóng vai phụ nữ hiện đại, nhưng không chỉ có vậy, cô từng hóa thân vào vai chính trong bộ phim hài dân gian Đan Mạch “Anja và Victor”.

“Tôi thích thử thách bản thân. Khi thử thách đến, bạn phải thử một cái gì đó mới. Nó cũng rất thú vị, không khó như tôi tưởng tượng”, phát biểu về nhân vật trong phim.

Cô tin rằng mình được sinh ra ở một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc cận đại. Trong Đại Cách mạng Văn hóa, hàng ngàn trí thức, đảng viên cao cấp và nhân viên chính phủ đã bị đày đến các vùng nông thôn hẻo lánh hoặc các trại lao động để “cải tạo”, học tập chủ nghĩa xã hội chân chính. Ông bà và cha mẹ cô cũng nằm trong số các nạn nhân.

“Cuộc đời ‘cha mẹ tôi’ là một bi kịch lớn. Cha tôi gốc Pháp, là một  nhà ngoại giao nhưng ông đã bị làm nhục trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Ông bị bắt đi lao động xây dựng một con đập lớn ở Tứ Xuyên, bị rơi khỏi giàn giáo và qua đời lúc tôi chỉ mới lên ba.”

Cô chỉ lờ mờ về cha mình qua các ảnh cũ còn sót và những gì người quen kể lại: “Họ nói tôi trông rất giống ông ấy. Ông ấy đã cho tôi một thứ rất đặc biệt. Đó là tên của tôi, có nghĩa là ‘mặt trời mọc trên đường chân trời’ “.

Ông Dương Quang, một nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, cựu nhân viên truyền thông Hồng Kông, hiện đang sống ở Đan Mạch, chia sẻ với báo Vision Times rằng: Đây là cách ĐCSTQ thâm nhập vào giới thượng lưu phương Tây và xã hội dòng chính. Cách điển hình nhất là sử dụng phụ nữ xinh đẹp để dẫn dụ, tiến nhập vào giới cao tầng, từng bước ép người phải thực hiện những gì ĐCSTQ muốn. Gần đây, quá nhiều các trường hợp như thế này đã bị phơi bày ở phương Tây, chẳng hạn như Vương quốc Anh. Sau khi Huawei bị Đan Mạch từ chối sử dụng 5G, họ đã liên tục có động thái và tuyển dụng một nhân vật hoàn toàn ngoài nghề làm phó giám đốc trong thời điểm nhạy cảm, “bạn nên biết Huawei và ĐCSTQ đáng khinh đến mức nào“.

Nguồn link trên báo Đan Mạch berlingske.dk

Hoàng Thanh

Related posts