Pompeo: Mỹ muốn hình thành liên minh ứng phó với mối đe dọa Trung Quốc

  • Như Ngọc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Anh Quốc hôm thứ Ba (21/7) đã nói rằng Washington muốn hình thành liên minh toàn cầu ứng phó với Trung Quốc. Ông Pompeo cáo buộc Bắc Kinh đang lợi dụng đại dịch virus corona để gia tăng lợi ích quốc gia.

Ngoại trưởng Pompeo và người đồng cấp Anh Quốc Dominic Raab đã tổ chức họp báo chung tại London sau cuộc hội đàm song phương hôm 21/7.

Tại cuộc họp báo, ông Pompeo đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc, tiếp tục nhắm thẳng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Chúng ta tất nhiên đã bắt đầu với thách thức do ĐCSTQ đặt ra và virus COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Việc ĐCSTQ lợi dụng thảm họa này để gia tăng lợi ích của chính họ là đáng khinh. Tổng bí thư Tập thay vì giúp đỡ thế giới, đã chỉ cho thế giới thấy bộ mặt thật của ĐCSTQ”.

Ông Pompeo nói Trung Quốc đã “nghiền nát tự do” tại Hồng Kông và đang tìm cách “bắt nạt các nước láng giềng” tại châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ đã gọi Trung Quốc là kẻ gây hấn, nói rằng Bắc Kinh đã đưa ra các yêu sách hàng hải bất hợp pháp, bắt nạt các quốc gia Himalaya, che giấu đại dịch virus corona và lợi dụng dịch bệnh để gia tăng lợi ích của chính họ theo một cách “đáng khinh”.

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể hình thành một liên minh hiểu rõ về mối đe dọa này và sẽ làm việc đoàn kết cùng nhau để thuyết phục ĐCSTQ rằng họ không có lợi ích tốt nhất khi tham gia vào các loại hành vi như vậy”.

Chúng tôi muốn thấy tất cả các quốc gia đã hiểu rõ tự do và dân chủ… sẽ hiểu được mối đe dọa mà ĐCSTQ đang đặt ra cho chúng ta”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Dominic Raab ngụ ý rằng Anh Quốc sẽ tham gia liên minh cùng Mỹ nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Ông Raab đã sử dụng lời lẽ ngoại giao tiêu chuẩn khi bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông, cũng như kế hoạch phối hợp với các đồng minh nhằm ứng phó với Trung Quốc.

Anh Quốc thực tế trong vài tuần gần đây đã cho thấy họ bắt đầu theo sau sự dẫn dắt của Mỹ trong chiến dịch đối phó với Bắc Kinh. London mới đây đã quyết định cấm Huawei tiếp tục tham gia vào xây dựng mạng di động 5G tại Anh và yêu cầu các công ty viễn thông Anh phải loại bỏ hoàn toàn thiết bị của Huawei trước năm 2027. Chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson cũng đã đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông và cấm xuất khẩu vũ khí cho hòn đảo thuộc Trung Quốc này.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo với người đồng cấp Mỹ, ông Raab khẳng định rằng Anh Quốc không bị sức ép phải học theo Mỹ ứng phó với Trung Quốc. “Tôi không nghĩ có bất kỳ vấn đề gì của việc sử dụng áp lực”, ông Raab nói.

Trước khi hội đàm với Ngoại trưởng Raab, ông Pompeo đã gặp Thủ tướng Boris Johnson và một nhóm nghị sĩ Anh Quốc, nhiều người trong số này là những nhà lập pháp có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc.

Ông Pompeo đã gặp ông Johnson tại Văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing. Hai ông đã thảo luận về Hồng Kông và Tập đoàn Huawei.

Ngoại trưởng Mỹ đã chúc mừng Anh Quốc về “phản ứng có nguyên tắc” của họ đối với Trung Quốc và đưa ra đề xuất hào phóng cho phép hàng trăm nghìn người từ Hồng Kông có thể tới định cư tại Anh.

Ông Pompeo cũng đã gặp các nghị sĩ Anh từ nhiều đảng phái như Đảng Bảo thủ, Đảng Lao động, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Dân tộc Scotland để thảo luận về cách thức ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, theo Politico.

Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Duncan Smith trong cuộc gặp với ông Pompeo đã nói rằng sự kiện này là cuộc gặp của những người có cùng quan điểm, đặc biệt là về Trung Quốc.

Nghị sĩ Chris Bryant của Đảng Lao động cho biết Anh Quốc nên “hết sức cảnh giá với bản chất độc tài của ĐCSTQ”. Ông nói thêm rằng: “Chúng ta nên làm việc với tất cả các đồng minh để đảm bảo Trung Quốc hiểu rằng thế giới sẽ không ngồi yên khi họ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp tự do tại Hồng Kông và tham gia vào các hoạt động gián điệp nước ngoài và công nghiệp rộng lớn”.

Nghị sĩ Đảng Lao động, cựu lãnh đạo hải quân, ông Alan West đã đề xuất với ông Pompeo về việc cần hình thành một tổ chức mới kiểu NATO: Tổ chức Hiệp ước của các quốc gia Đông Nam Á sẽ giúp các nước bảo vệ nhau nếu bị tấn công.  “Những gì chúng ta cần làm là tập hợp nhiều các quốc gia cùng suy nghĩ, ủng hộ trật tự thế giới hiện tại để cùng nói lên rằng chúng ta sẽ không chấp nhận Trung Quốc hành xử tồi tệ như họ đã làm theo nhiều cách”, ông Alan West nói với Politico.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pompeo trong thời gian ở Anh cũng sẽ gặp nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law) và thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông, Chris Patten.

Như Ngọc

Related posts