Bắc Kinh phản đối Mỹ phân biệt đối xử các công ty phần mềm Trung Quốc

  • Trần Minh

Đại diện Bắc Kinh hôm 3/8 khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào của Mỹ nhắm vào các công ty phần mềm Trung Quốc. Tuyên bố này đáp trả một phát biểu gần đây của của Washington rằng Tổng thống Trump sẽ sớm có hành động chống lại các công ty Trung Quốc cung cấp dữ liệu cho chính phủ Bắc Kinh.

Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: fmprc.gov.cn)

“Tổng thống Trump nói ‘đủ rồi’ và chúng ta sẽ giải quyết và vì thế ông sẽ có hành động trong những ngày tới về các nguy cơ an ninh quốc gia gây ra bởi phần mềm liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News.

Trước đó ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One cuối tuần trước rằng ông sẽ ra lệnh cấm TikTok ở Mỹ sớm nhất là ngày 1/8.

Đáp lại các đe doạ này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo hàng ngày rằng các đe nẹt của Mỹ đã bộc lộ thói đạo đức giả của Mỹ trong việc bảo vệ cái họ gọi là “tự do” và vi phạm quy định cấm phân biệt đối xử của WHO. Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ có thể dừng các chính sách phân biệt đối xử của mình, ông Uông nói.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối các chính sách phân biệt đối xử của Mỹ chống lại các công ty phần mềm Trung Quốc và khuynh hướng khái quát hóa khái niệm về an ninh quốc gia của Mỹ, đưa ra các giả định kết tội mà không có bằng chứng và chính trị hóa các vấn đề kinh tế”, ông Uông nói.

Nhiều tháng qua, giới chức chính quyền Trump liên tục cáo buộc rằng với sự quản lý hiện thời của công ty phần mềm Trung Quốc ByteDance có trụ sở ở Bắc Kinh, TikTok gây ra các nguy cơ về an ninh quốc gia vì nguồn dữ liệu cá nhân mà công ty nắm giữ và xử lý.

Theo Reuters, ông Pompeo nói rằng đó “thực sự là các vấn đề [bảo mật] thông tin cá nhân đối với người dân Mỹ”.

Thời Báo Hoàn Cầu, một tờ báo chuyên đăng quan điểm của Bắc Kinh ra nước ngoài, trong một bài viết gần đây cáo buộc việc ông Trump “ép” ByteDance phải bán TikTok cho Microsoft trong vòng 45 ngày là “ăn cướp giữa ban ngày”.

Tờ báo nói việc ép công ty Trung Quốc bán TikTok, hiện có 100 triệu người dùng Mỹ, đã gây áp lực buộc ByteDance phải từ bỏ lợi ích kinh doanh và tài sản trí tuệ của mình với một cá giá rẻ rúng, và hành động này đã nhận phải sự chỉ trích rộng khắp ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Trần Minh

Related posts