Tin Việt Nam sáng Chủ Nhật

Chủ tịch UBND TP. Yên Bái đột tử ở tuổi 46

Ông Hoàng Xuân Đán, chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đột tử hôm 15/8 vì nhồi máu cơ tim.

Ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đột tử, Yên Bái
Ông Hoàng Xuân Đán – Ảnh từ Ban Nội chính tỉnh Yên Bái.

Truyền thông nhà nước lan truyền tin, ông Hoàng Xuân Đán, chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đột tử, hưởng dương 46 tuổi.

Theo lời của một lãnh đạo tỉnh Yên Bái, thì ông Đán bị đột quỵ vào đầu giờ chiều hôm nay (15/8) tại cơ quan, trong lúc lấy xe để rời công sở về nhà. Hồi sáng cùng ngày, ông có tới cơ quan làm việc bình thường.

Ông Đán được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhưng tử vong sau đó.

Cái chết của ông Đán được báo chí Việt Nam cho là bị nhồi máu cơ tim.

Ông Hoàng Xuân Đán (SN 1974, quê quán xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch TP. Yên Bái từ ngày 1/4/2020, ông Hoàng Xuân Đán là Phó Bí thư Thành ủy TP. Yên Bái.

Từ năm 2013 đến tháng 1/2019, ông là Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái. Tháng 1/2019, ông Đán được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái điều động đến nhận công tác tại huyện Lục Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngay sau đó, HĐND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9, bất thường, tại kỳ họp ông Hoàng Xuân Đán được bầu giữ chức Phó Chủ tịch huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 1/4/2020, HĐND TP. Yên Bái bầu ông Hoàng Xuân Đán – Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Yên Bái đến nay.

Thêm 20 ca Covid-19 mới, bệnh nhân thứ 23 tử vong

Ảnh minh họa: chụp màn hình Vietnamnet.

Chiều nay Bộ Y tế cho hay bệnh nhân 699 (BN699), nam 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng đã tử vong. Nâng số người nhiễm Covid-19 tử vong lên 23.

Bệnh nhân có tiền sử: Suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim. Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Đến 17:55, Bộ y tế cũng công bố thêm 20 ca mắc Covid-19 mới (BN931 – 950): Ghi nhận tại Quảng Nam (04), Đà Nẵng (11), Hải Dương (01) và TP. Hồ Chí Minh (04) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Việt Nam ‘soán ngôi’ Trung Quốc thành nhà cung cấp ván ép hàng đầu sang Mỹ

Theo một báo cáo mới công bố của IndexBox – nhà xuất bản nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới cho biết, Việt Nam vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nước ngoài hàng đầu cho thị trường ván ép của Mỹ, truyền thông quốc tế đăng tải hôm 14/8.

Với số lượng nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng từ Việt Nam vào Mỹ tăng vọt trong năm 2018-2019, đạt mức 555.000 mét khối, với giá trị lên đến 362 triệu USD, báo cáo cho biết.

Trong năm 2019 khối lượng nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng vào Hoa Kỳ chỉ đạt tổng cộng 2,8 triệu mét khối, theo ước tính của IndexBox, mức giảm đáng kể trong năm thứ 2 liên tiếp vì sự sụt giảm nguồn cung từ Trung Quốc, trong khi lượng sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác vẫn chưa thể bù đắp nổi.

Ở diễn biến liên quan, một số mặt hàng ván ép của Trung Quốc hiện đang chịu mức thuế chống bán phá giá từ 171-183,36%, thuế chống trợ cấp từ 22-194,8% của Hoa Kỳ kể từ ngày 4/1/2018.

Do đó, có thể đã đưa Việt Nam lên vị trí nhà nhập khẩu hàng đầu của Mỹ với loại sản phẩm này.

Sau Việt Nam là Indonesia với mức nhập khẩu 441 nghìn mét khối, Nga 432.000 mét khối và Canada 411.000 mét khối.

Ngoài ra, Hoa Kỳ còn nhập khẩu sản phẩm ván ép từ Brazil, Campuchia, Tây Ban Nha… Tất cả đều tăng số lượng vì lý do tương tự.

Thu giữ 2 triệu găng tay y tế tái chế chuẩn bị tiêu thụ

Ảnh trái Cục quản lý thị trường Bình Dương, ảnh phải Người lao động.

Theo tin trên VnExpress, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Sở Y tế Bình Dương vừa phát hiện lô hàng găng tay y tế đã qua sử dụng, tái chế và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại Chi nhánh Công ty TNHH McKinley Resource (54 Truông Bồng Bông, tổ 2 , khu 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Bà Phan Thị Hồng Ngọc, đại diện pháp luật của công ty này khai, mua găng tay y tế đã qua sử dụng được tái chế của Công ty TNHH TMDV & XNK Hoàng Anh Phát về phân loại đóng hộp thành phẩm để xuất khẩu.

Tuy nhiên, bà Ngọc cũng như doanh nghiệp này chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguyên liệu đầu vào (găng tay y tế đã qua sử dụng được tái chế), hợp đồng xuất khẩu, bảng công bố chất lượng hàng hóa… Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 1.174 kg găng tay y tế đã qua sử dụng chưa phân loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hơn 7.367 kg găng tay y tế đã phân loại nhãn hiệu Aumlaxmi do Việt Nam sản xuất; khoảng 1.400 kg găng tay y tế phế phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng 300.000 bộ quần áo vải không dệt.

Nghi vấn tàu lớn tông nghiêng trụ điện cao thế vượt biển Tây

Ngày 15/8, tin từ UBND huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho Người lao động biết các đơn vị chức năng đang xác định nguyên nhân trụ điện cao thế vượt biển Tây ra huyện đảo này bị sự cố nghiêng đổ.

Theo đó, vào 0 giờ 15 phút cùng ngày, người dân ở xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải) bất ngờ phát hiện trụ điện số 25 (trụ số 2 tính từ bờ phía Hòn Tre) bị lệch về bên trái với góc vuông khoảng 45 độ so với mặt biển nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố này, UBND huyện Kiên Hải đã yêu cầu đơn vị vận hành lưới điện báo về cho Điện lực Kiên Giang tiến hành ngắt điện khẩn cấp toàn tuyến cáp 22kV đưa điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre. Đồng thời, Điện lực Kiên Giang cũng đã cử nhóm công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện đến hiện trường để khảo sát mức độ thiệt hại. Tại đây, toàn bộ phần móng bê tông của trụ số 25 đã bị lật nghiêng và có dấu hiệu bị va chạm mạnh bởi phương tiện đi biển có tải trọng lớn.

Đà Nẵng cho phép cơ sở y tế tư nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2

Zing đưa tin, ngày 15/8, bà Ngô Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đã đồng ý cho Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR phát hiện chủng SARS-CoV-2.

Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Đà Nẵng được tham gia xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, trung tâm này được lấy mẫu bệnh phẩm của người dân trên địa bàn để xét nghiệm. Nếu phát hiện những trường hợp nghi ngờ dương tính sẽ chuyển mẫu và kết quả qua CDC Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Ngô Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân cho biết có thể xét nghiệm khoảng 250 mẫu bệnh phẩm/ngày.

Related posts