Tin thế giới sáng Chủ Nhật

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về biên giới

Điểm tin thế giới tối 15/8: ; Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về biên giới; Công bố thu nhập năm 2019 của Putin
Trái: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (ảnh: Narendra Modi/Youtube), phải: Thủ tướng Nga Vladimir Putin (ảnh: The Hill/Youtube).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay cảnh báo Trung Quốc về vụ đụng độ biên giới hồi tháng 6, đồng thời cam kết xây dựng lực lượng quân đội mạnh mẽ hơn, theo AFP.

“Sự toàn vẹn của Ấn Độ là điều tối quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có thể làm gì, binh lính của chúng tôi có thể làm những gì, mọi người đều đã được chứng kiến ở Ladakh”, ông Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại New Delhi ngày 15/8, đề cập tới cuộc đụng độ ở biên giới với quân đội Trung Quốc trên dãy Himalaya hôm 15/6.

Thủ tướng Modi nói quan hệ với các nước láng giềng hiện nay phải đi kèm “an ninh, tiến bộ và sự tin cậy”. “Một người hàng xóm không chỉ là người chia sẻ ranh giới địa lý, mà còn là người chia sẻ tình cảm. Khi mối quan hệ song phương được trân trọng, nó sẽ trở nên ấm áp hơn”, ông Modi nói.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu thêm: “Ấn Độ cam kết đảm bảo an ninh và củng cố quân đội, không kém nỗ lực bỏ ra để duy trì hòa bình”, đồng thời nhấn mạnh việc nỗ lực trở nên “tự chủ” trong sản xuất quốc phòng.

Công bố thu nhập năm 2019 của Putin

Trang web của Điện Kremlin hôm 14/8 công bố Tổng thống Putin có thu nhập 9.276.000 ruble (133.400 USD) trong năm 2019.

Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin sở hữu một căn hộ diện tích 77 m2, một gara diện tích 18 m2, hai chiếc ô tô cổ điển Volga GAZ M21, một chiếc SUV hiệu Niva và một chiếc xe kéo Skif. Ông hiện sử dụng một căn hộ diện tích 153,7 m2 với chỗ để xe rộng 18 m2. Toàn bộ các tài sản này đều nằm ở Nga.

Năm 2018, thu nhập của Tổng thống Putin là 8,65 triệu ruble.

Tổng thống Trump quyên tặng tiền lương để khôi phục các tượng đài bị phá hủy

Tổng thống Donald Trump hôm 14/8 thông báo trên Facebook cá nhân ông đã quyên tặng toàn bộ tiền lương quý II năm nay để phục hồi các tượng đài, di tích bị phá hủy trong các cuộc biểu tình.

“Tôi đã hứa với mọi người tôi sẽ không nhận một đồng tiền lương tổng thống. Tôi sẽ quyên tặng toàn bộ tiền lương năm là 400.000$! Thật vinh dự khi được trao số tiền lương quý 100.000$ cho Ủy ban Công viên Quốc gia để giúp sửa chữa và khôi phục các Tượng đài Quốc gia TUYỆT VỜI của chúng ta. Việc này rất quan trọng với lịch sử nước Mỹ! Cảm ơn các bạn!”, ông Trump viết trên Facebook.

Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho biết chính phủ của ông luôn sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản về những tranh chấp lịch sử hiện vẫn chia rẽ hai nước, theo Reuters.

Hai nước đang tranh cãi về quyết định năm 2018 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu một nhà sản xuất thép Nhật Bản phải bồi thường cho các lao động cưỡng bức trong Thế chiến Hai. Theo đó, Nippon Steel Corp đã được lệnh phải bồi thường 100 triệu won (84.000 USD) cho 4 người Hàn Quốc. Tokyo cho rằng phán quyết này vi phạm luật pháp quốc tế vì tất cả các yêu cầu bồi thường đã được giải quyết theo hiệp ước ngoại giao năm 1965.

Ông Moon phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh: “Chúng tôi đang thảo luận với chính phủ Nhật Bản về một giải pháp thân thiện mà các nạn nhân có thể đồng ý. Cánh cửa đàm phán vẫn rộng mở”.

Trung Quốc phong tỏa trung tâm thương mại vì Covid-19

Reuters cho biết, trung tâm thương mại IBC Mall ở quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị phong tỏa tối ngày 14/8, sau khi một ca mắc Covid-19 được phát hiện tại đây.

Tài khoản WeChat chính thức của Ủy ban Y tế Quảng Đông thông báo một người mắc Covid-19 đã được phát hiện tại IBC Mall.

Ca nhiễm là một phụ nữ 41 tuổi làm việc tại siêu thị Freshippo của Alibaba bên trong trung tâm thương mại. Theo nguồn tin am hiểu vụ việc, bệnh nhân là nhân viên giới thiệu sản phẩm nhãn hàng tạm thời và chỉ làm việc tại trung tâm thương mại cho tới ngày 2/8.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Covid-19 ở quê nhà tại thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông. 3 người thân trong gia đình của bà cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trung Quốc lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump là mục tiêu tấn công trên mạng xã hội của một loạt tài khoản giả mạo có dính líu với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cơ quan điều tra Graphika hôm 12/8 đưa tin, các tài khoản giả mạo nằm trong mạng lưới có tên Spamouflage Dragon, chuyên đăng tải các video dự đoán Tổng thống Trump sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 tới và ca ngợi các hoạt động của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Công nghệ mà mạng lưới này sử dụng được coi là tương đối tiên tiến vì nó sử dụng trí thông minh nhân tạo để tạo khuôn mặt giả và tạo ra ít nhất một video mỗi ngày.

“Có vẻ như mạng lưới đang cố gắng tạo ra một lượng lớn nội dung thân chính quyền ĐCSTQ, và sau đó dùng những nội dung khác để che giấu điều này”, BBC hồi tháng 5 dẫn lời ông Ben Nimmo, giám đốc nghiên cứu của Graphika.

“Đặc điểm nổi bật nhất của mạng Spamouflage Dragon là khả năng tự khôi phục của nó”, Graphika cho biết trong khi đề xuất các giả thuyết về lý do tại sao một số tài khoản Spamouflage Dragon, được mở từ năm 2019, vẫn chưa bị xóa vào thời điểm báo cáo hồi tháng 4.

“Một số tài khoản khác đã được tạo hồi đầu năm 2020, một số khác dường như đã được lấy và thu thập cho việc tung tin ủng hộ Trung Quốc”, Graphika cho biết thêm.

Bloomberg cũng đưa tin về các tài khoản như vậy. “Một loạt các tài khoản bot (được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo) có liên quan đến một chiến dịch tuyên truyền nghi do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đang lan truyền thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội về virus corona và các vấn đề khác”.

Trong khi đó, ProPublica, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều tra việc lạm dụng quyền lực, đã theo dõi hơn 10.000 tài khoản Twitter bị cáo buộc không có thật và liên quan đến một chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ kể từ tháng 8/2019.

Các tài khoản “rô bốt” đã được các chuyên gia biết đến trong nhiều năm.

Theo DW, một cơ quan tình báo Đức đã báo cáo vào năm 2017 rằng cơ quan gián điệp của ĐCSTQ đã tạo hồ sơ giả trên nền tảng LinkedIn để can thiệp vào các nền tảng có ảnh hưởng về chính trị và tài chính.

Cơ quan tình báo Hoa Kỳ gần đây đã báo cáo ĐCSTQ, chính quyền Nga và Iran không muốn ông Trump tái đắc cử. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ lợi ích nước Mỹ.

Nhóm hàng không mẫu hạm Mỹ diễn tập trên Biển Đông

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 14/8 đã tiến vào Biển Đông và diễn tập phòng không nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cởi mở và tự do, Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết.

Nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, Không đoàn số 5, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin và USS Rafael Peralta đã thực hiện các hoạt động bay với tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và trực thăng cũng như diễn tập giữ ổn định hàng hải.

Hải quân Mỹ cũng cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan gần đây cũng hoàn thành đợt huấn luyện chung với tàu tuần dương USS Antietam, Phi đoàn tấn công điện tử hải quân (VAQ) 131 và không đoàn tiêm kích 35 của không quân Mỹ ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản.

Đợt huấn luyện chung này bao gồm diễn tập chiến đấu tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng không nhằm tăng cường khả năng của lực lượng trong việc ứng phó với các tình huống bất thường tại khu vực và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Nhóm tàu Ronald Reagan gần đây còn tham gia diễn tập với một oanh tạc cơ B-1B Lancer xuất phát từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến.

“Việc phối hợp với các đối tác là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm khả năng phản ứng và năng lực tác chiến hiệp đồng, cũng như duy trì một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, trung tá Joshua Fagan, sĩ quan phụ trách hoạt động bay trên tàu USS Ronald Reagan, cho biết.

Hải quân Mỹ thường xuyên diễn tập với các nhánh khác của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương nhằm duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến. Các hoạt động tại Biển Đông của Hải quân Mỹ thể hiện cam kết lâu dài của nước này với các đồng minh và đối tác trong khu vực, cũng như cho thấy cách tiếp cận mang tính hợp tác của Washington đối với vấn đề an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông.

Một số hình ảnh về buổi diễn tập hôm 14/8 đăng trên website của Hải quân Mỹ:

Vắcxin Covid-19 đã có trên… mạng ở Trung Quốc

Hộp "vắc xin ngừa Covid-19 của Sinovac" được rao bán trên WeChat
Hộp “vắc xin ngừa Covid-19 của Sinovac” được rao bán trên WeChat – ảnh chụp màn hình SCMP.

Dù sản phẩm được công ty vắcxin khẳng định đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng nó đã được chào bán khắp nơi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuổi Trẻ dẫn tin từ SCMP cho hay, các nhà sản xuất vắcxin ở Trung Quốc đã cảnh báo người dân nước này không rơi vào bẫy lừa đảo trên mạng, trong đó nhiều người đang rao bán vắcxin ngừa Covid-19 mặc dù vẫn chưa có vắcxin chính thức nào tung ra thị trường.

“Hãy liên hệ tôi nếu bạn cần vắcxin Covid-19. Có thể vắcxin được sản xuất để xuất khẩu và lượng sản xuất ít nên mọi người phải xếp hàng chờ mua. Vắcxin sẽ chính thức được tung ra vào ngày 2/9” – đó là một trong những lời giới thiệu về sản phẩm của hãng dược Sinovac được chào mời trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Liu Pei Cheng – người phát ngôn của hãng Sinovac cho biết các quảng cáo như vậy trên WeChat là không thật. Ông nói rằng vắcxin của Sinovac hiện đang trong giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng được tiến hành ở Brazil và Indonesia, vẫn chưa được phê chuẩn đưa ra thị trường.

Tương tự, một mẫu quảng cáo khác đăng bức ảnh chụp “hộp vắc xin của Viện Sinh phẩm Vũ Hán” trên mạng Weibo với lời mời: “Các nhân viên y tế và những người đi nước ngoài có thể được ưu tiên sử dụng vắcxin này”.

Chúng được rao bán trên WeChat với mức giá 498 nhân dân tệ (khoảng gần 1,7 triệu đồng) một liều và khuyên khách hàng nên mua 3 liều.

Nhưng theo Viện Sinh phẩm Vũ Hán thì các vắcxin của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Cũng theo SCMP, Trung Quốc từng xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến vắc xin nghiêm trọng. Điển hình, năm 2018, công ty công nghệ sinh học Trường Sinh (Changsheng Biotechnology) tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị phạt số tiền kỷ lục 9,1 tỷ nhân dân tệ (1,3 tỷ USD) vì cung cấp vắc xin bệnh dại bị lỗi để tiêm cho hàng trăm ngàn trẻ em.

Related posts