Một phụ nữ, một người da màu, một người gốc Á châu

Sẽ còn tốn rất nhiều giấy mực với người phụ nữ da màu đứng chung liên danh tranh chức tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay. Cách đây vài ngày, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden đã hót lên mạng Twitter ‘Tôi hân hạnh báo tin: tôi đã chọn bà Kamala Harris đứng chung liên danh. Bà đã không ngừng bênh vực người yếu thế, và là một trong những công chức xuất sắc nhất của nước Mỹ’.

 Bà Kamala Harris là người da màu. Nhưng không xuất thân từ Châu Phi, bà là người gốc Trung Mỹ và Á châu: có cha là người Jamaica và mẹ gốc Ấn Độ. Cả hai đều là giáo sư đại học. Riêng bà Kamala Harris đã lớn lên tại Oakland, và Berkeley, California; học luật tại Howard University và hành nghề luật sư chuyên về hình sự. Năm ngoái, bà ghi tên xin đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên tổng thống. Bà Kamala Harris và ông Joe Biden đã tranh luận nảy lửa để tranh vé đề cử của đảng. Tổng thống Donald Trump nhớ hoài cuộc tranh luận này nên khi ông Joe Biden báo tin đã chọn được người đứng chung liên danh, ông tỏ ra ngạc nhiên vì bà Kamala Harris đã từng ‘chơi bẩn, rất bẩn, very, very nasty’ với Joe Biden.

Từ tháng Ba, ông Joe Biden đã cho biết sẽ chọn một phụ nữ chung liên danh với mình. Hơn nữa, sau khi nổi lên phong trào Black Lives Matter thì áp lực chọn một người da màu ngày càng mạnh hơn. Đã có ít nhất năm bóng hồng da màu được nhắc tên. Hàng đầu là bà Susan Rice. Bạn đọc đã biết bà Susan Rice cũng da màu mà còn hơn bà Harris vì từng ngồi ghế đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, và cố vấn an ninh dưới thời tổng thống Obama. Cuối cùng, ông Joe Biden đã chọn đối thủ trong đảng của mình.

Họ là đối thủ khi tranh vé đề cử của đảng để chạy đua vào Bạch Cung. Nhưng trong đời thường, hai người quen biết nhau khá lâu. Họ biết nhau hơn cả trên chính trường vì bà Harris từng là bạn thân với người con trai quá cố Beau của ông Biden (Beau Biden mất năm 2015).

Bà Kamala Harris là một trong sáu người da màu đắc cử vào thượng viện Hoa Kỳ. Trong đó, hai là đảng viên Cộng Hoà; và ba nghị sỹ kia thuộc đảng Dân Chủ. Đó là Carol Moseley Braun, Barack Obama, và Cory Booker. Riêng nghị sỹ Kamala Harris đại diện cho tiểu bang California. Tại thượng viện quốc hội Hoa Kỳ, nghị sỹ Kamala Harris đã sáng chói khi hạch hỏi các ứng viên vào chức vụ quan trọng do tổng thống Donald Trump đề cử. Các chức vụ này cần được thượng viện phê chuẩn. Trong số này, bị quay ‘như dế’ là hai ông Brett Kavanaugh (thẩm phán tối cao pháp viện) và Jeff Sessions (bộ trưởng tư pháp liên bang).

Ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris sẽ thử lửa với đối thủ Mike Pence trong cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại Salt Lake City, Utah vào ngày 7.10 sắp tới. Sau đó, ứng cử viên phó tổng thống sẽ sử dụng miệng lưỡi của một công tố viên để dồn đối thủ Donald Trump vào chân tường.

Chọn bà Kamala Harris, ứng cử viên Joe Biden gần như hoá giải tiếng chê ‘quá già’ bởi vì ông sẽ ăn sinh nhật 78 xuân xanh hai tuần lễ trước ngày bầu cử. Nếu đắc cử, Joe Biden sẽ là tổng thống lụ khụ nhất khi nhậm chức. Và không ai nghĩ cụ Joe Biden, 82 tuổi, lại tranh chức tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì. Trong khi đó bà Kamala Harris năm nay chỉ mới 55 nên coi như sẵn sàng cầm trịch nước Mỹ vào những năm 2024 hay 2028. Chính ông Joe Biden không úp mở điều này. Vào tháng Năm vừa qua, ổng đưa ra tiêu chuẩn để chọn ứng cử viên phó tổng thống ‘quan trọng nhất là người đó phải có khả năng nhận lấy trách nhiệm của một tổng thống Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, khi hữu sự’.

Chọn bà Kamala Harris đứng chung liên danh, ứng cử viên Joe Biden đã lấp đầy những khoảng trống của chính ông. Bà phó Kamala Harris sẽ thu hút chú ý của nữ giới (và nhóm người ủng hộ nữ giới), hốt phiếu từ lớp cử tri da màu và trẻ trung. Nhớ lại cách đây bốn năm, bà Hillary Clinton tưởng cần chắc chìa khoá Bạch Cung nhưng hố to vì mất phiếu từ tầng lớp da màu. Năm nay, ứng cử viên Joe Biden phải nhờ đến người chung liên danh da màu để cân bằng những thiếu hụt tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin — ba nơi này tổng thống Donald Trump chỉ thắng trong đường tơ kẽ tóc. Đồng thời, cần đến khuôn mặt phụ nữ để ứng cử viên Joe Biden lật ngược thế cờ tại Georgia, Florida – là hai nơi gây sững sờ cho đảng Dân Chủ trong lần bầu cử năm 2016.

Nếu cặp Biden-Harris đắc cử thì lằn ranh chủng tộc coi như lập lại ở bên trong Bạch Cung. Trước đây, ông Joe Biden da trắng ngồi bên cạnh tổng thống da màu; sang năm một tổng thống da trắng chung vé với phó tổng thống da màu. Hơn thế nữa, chưa bao giờ nước Mỹ có nữ phó tổng thống. Bà Kamala Harris có thể là người đầu tiên. Một nữ phó tổng thống sẽ dọn đường cho một phụ nữ đứng lên cầm trịch điều hành Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và lãnh đạo thế giới tự do.

Chúc mọi điều may lành cho người lãnh đạo.

Việt Luận

Related posts