Kamala Harris, người Biden chọn làm VP là ai?

  • Mike Huckabe

Trong thời gian ngắn ngủi trên cương vị của ứng cử viên tổng thống, Harris đã liên tục chỉ trích Biden bởi lập trường không đủ cấp tiến của ông ta. 

Phe cực tả của Đảng Dân chủ có thể ăn mừng một chiến thắng vang dội khi mà  cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba đã chọn Thượng nghị sĩ Kalama Harris làm người đồng hành (VP – Phó Tổng thống tương lai) trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Đây hoàn toàn là sự đầu hàng trước đám đông cấp tiến.

Joe Biden đã hứa sẽ trở thành vị tổng thống “cấp tiến” nhất trong lịch sử, do đó, ông đương nhiên muốn chọn một người đồng hành chung mục tiêu muốn đưa nước Mỹ dịch chuyển xa về cánh tả. Phải thừa nhận là Harris có sức hút hơn Biden, đến cả chiếc bìa cứng được sử dụng tại các sự kiện của Biden cũng hấp dẫn hơn ông ta. 

Nước Mỹ nên giật mình kinh sợ trước viễn cảnh Đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nó sẽ đưa đất nước đến một nơi mà chúng ta không muốn đến, để trở thành cái mà chúng ta không muốn trở thành 

Bà Kamala Harris không phải là một chính trị gia ôn hòa mà trái lại, bà ủng hộ các chính sách cấp tiến cực đoan như “Medical for all” (Y tế cho tất cả), mức lương tối thiểu 15 đô la/giờ, áp thuế đặc biệt đối với các tổ chức tài chính, mở cửa biên giới, kiểm soát sử dụng súng, … và hơn thế nữa. 

Năm ngoái, bà phát biểu: “Chúng ta cần có ‘Y tế cho tất cả’”, và hứa rằng kế hoạch của bà sẽ đảm bảo “mọi người dân nước Mỹ đều được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế”. 

Vấn đề là, “Medical for all” thực sự sẽ lấy đi bảo hiểm y tế tư nhân của hàng triệu người Mỹ, trong đó có cả các công nhân công đoàn.

Quan trọng hơn, Harris đã tỏ rõ quan điểm rằng bà ấy sẽ đồng lòng nỗ lực sát cánh cùng Biden để hủy bỏ các chính sách của Tổng thống Trump, bao gồm cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, thắt chặt an ninh biên giới và các thỏa thuận thương mại có đi có lại nhằm bảo hộ quyền lợi của nước Mỹ.

Harris phát biểu vào năm ngoái: “Vào ngày đầu tiên sau khi thắng cử, chúng tôi sẽ ngay lập tức bãi bỏ chính sách thuế ưu đãi cho top 1% người giàu và các doanh nghiệp.”

Năm 2018, Harris công khai tuyên bố rằng Mỹ cần phải “xem xét lại một cách nghiêm túc ICE (Cơ quan Thực Thi Di trú và Hải quan) cũng như vai trò, phương pháp quản lý và những gì nó đang làm”, đồng thời nói thêm nước Mỹ cần cân nhắc “xây dựng lại từ con số không”. 

Danh sách những phát biểu gây sốc tương tự cứ lặp đi lặp lại và lịch sử bỏ phiếu của Harris cũng đáng lo ngại không kém những ngôn từ lời lẽ cực đoan của bà.

Một ví dụ phải kể đến là Harris là người đồng tài trợ cho đề xuất chăm sóc sức khỏe kiểu xã hội chủ nghĩa của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một kế hoạch sẽ khiến người dân Mỹ phải chi tổn thêm hơn 32 nghìn tỷ đô la tiền thuế.

Tương tự, Harris cũng đồng bảo trợ cho Thỏa thuận Xanh mới (Green New Deal) chi phí 93 nghìn tỷ đô la, đã bỏ phiếu phiếu chống lại việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu Mỹ và phản đối Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) – một thỏa thuận thương mại mang tính chất đột phá bảo vệ lợi ích của người lao động Mỹ.

Đầu năm này, Harris tuyên bố: “Sau khi nghiên cứu cẩn thận cũng như tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo môi trường và bảo tồn, tôi đã đi đến kết luận rằng các điều khoản về môi trường của USMCA là không hoàn thiện”, nhấn mạnh rằng nội dung của Thỏa thuận USMCA không đủ cấp tiến để thuyết phục bà.

Trong thời gian ngắn làm ứng viên tổng thống, Harris thường xuyên chỉ trích Biden vì không đủ lập trường cấp tiến trong các vấn đề như chủng tộc và nhập cư, và phê phán gay gắt chính quyền Obama về việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp.

Harris nói năm ngoái: “Tôi không đồng ý với tổng thống [Obama] trong chính sách cho phép trục xuất những người mà theo định nghĩa của ICE không phải là tội phạm”. Bà cho biết bà đã đi xa đến mức đưa ra “một chỉ thị cho cảnh sát trưởng rằng họ không phải tuân thủ các lệnh bắt” của chính phủ liên bang.

Trong khi Biden hiện giờ đang cố gắng mô tả Harris như một “chiến binh không sợ hãi chiến đấu cho những người thấp cổ bé họng và là một trong những viên chức tận tụy nhất của đất nước”, hồ sơ tư pháp hình sự của bà ta ở California lại phản ánh điều ngược lại.

Trên thực tế, khi còn làm là Tổng Chưởng lý Bang California, Harris đã đấu tranh cổ vũ cho việc tận dụng tù nhân trong các nhà tù quá đông đúc như là một nguồn lao động rẻ mạt và ủng hộ một đạo luật hà khắc cho phép nhốt cha mẹ của những học sinh trốn học.

Chủ nghĩa cấp tiến của Harris có vẻ không nghi ngờ gì đang thu hút những người theo xu hướng cực tả – tuy nhiên đó lại là một lời cảnh báo thảm khốc cho phần còn lại của nước Mỹ. Nếu đắc cử, chính quyền Biden-Harris sẽ làm nước Mỹ trở nên tồi tệ đến biến dạng. Chúng ta sẽ không còn có thể nhận ra nước Mỹ nữa nếu điều này xảy ra vào tháng 11 tới.

Mike Huckabee là thống đốc thứ 44 của Bang Arkansas và ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa năm 2016. 

Hoa Minh dịch

Related posts