Tại sao thăm dò bầu cử năm nay có nhiều khả năng sai?

  • Mộc Hòa

Bốn năm trước, bất chấp kết quả thăm dò dân ý và dự đoán chắc nịch từ giới truyền thông, ông Donald Trump vẫn chiến thắng trong cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ. Năm nay, có lẽ công chúng càng ít tin tưởng hơn vào việc khảo sát, thăm dò dư luận của cánh truyền thông có thể nói trước cho họ biết chính xác ai sẽ là người thắng cử.

Vấn đề năm nay

Cuộc bầu cử năm nay có thể sẽ lặp lại những gì trong quá khứ nhưng với một cấp độ tồi tệ hơn, khi các kết quả thăm dò làm sai các kỳ vọng của cử tri, trong bối cảnh phức tạp của đại dịch virus corona. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng liên tục cảnh báo nguy cơ về một quy trình bỏ phiếu “gian lận” mà ông sẽ không chấp nhận kết quả.

Có 3 nguyên nhân khiến thăm dò năm nay khó đáng tin: 

1. Những vấn đề liên quan đến các cuộc thăm dò cấp tiểu bang năm 2016 vẫn chưa được giải quyết. 

Các nhà phân tích không thu thập được số lượng mẫu đủ lớn, không tiến hành được các cuộc khảo sát đủ chất lượng để xác định tỷ lệ nhân khẩu học của khối cử tri có xu hướng bầu chọn chính cho ông Trump. 

Năm 2016, các cuộc thăm dò ý kiến đã mắc phải một sai lầm liên quan đến trình độ học vấn của những người tham gia khảo sát. Trung tâm Nghiên cứu Pew đã chỉ ra rằng những người có trình độ giáo dục chính quy cao hơn có nhiều khả năng sẽ tham gia khảo sát hơn. Tuy nhiên các nhà thăm dò bầu cử ở cấp tiểu bang lại không điều chỉnh dữ liệu khảo sát sao cho cân bằng với trình độ học vấn của dân chúng Hoa Kỳ. Kết quả là cán cân thăm dò nghiêng hẳn về phía bà Hillary Clinton, trong khi rất nhiều người có khuynh hướng bầu chọn cho ông Trump lại là những người không có bằng đại học.

Bà Courtney Kennedy, giám đốc nghiên cứu khảo sát tại Trung tâm Nghiên cứu Pew, người đã công bố một bài phân tích vì sao thăm dò lại sai năm 2016 cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều cuộc thăm dò được thực hiện tại các “bang giao động (bang không trung thành với một đảng nào)”  như Florida, Michigan và Wisconsin vẫn yếu kém như trước,  và điều này đang ở mức báo động. Các vấn đề về cân bằng trọng số thống kê mà chúng ta gặp phải trong năm 2016 vẫn còn nguyên.”

2. Đại dịch virus corona khiến việc bỏ phiếu khó đoán hơn. 

– Ảnh hưởng của COVID-19 mang đến cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần này một “ma trận thảm họa”: Sự gia tăng chưa từng có về số lượng phiếu bầu qua thư; Bưu điện Hoa kỳ thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý và giao nhận các thư phiếu đúng hạn; hạn chế trong khả năng xử lý phiếu qua thư của các bang; và mơ hồ về khả năng tổ chức các hòm phiếu truyền thống vào ngày 3/11. 

– Không có mô hình thống kê nào để điều chỉnh sai số giữa việc khảo sát: người được hỏi nói họ sẽ bầu cho ai, và thực tế: họ thực sự bỏ phiếu cho ai. 

– Ông David Winston, chuyên gia thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa cho biết: “Số lượng phiếu bầu qua đường bưu điện gia tăng có thể khiến việc kiểm phiếu phải kéo dài hơn – tương tự như cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại New York đã phải mất 6 tuần để giải quyết. Điều này xảy ra trong một bối cảnh mà chúng tôi chưa bao giờ đối mặt trước đây.”

3. Còn một chặng đường dài

Hội nghị Quốc gia hai đảng đã xong, và các chiến dịch vận động của 2 ứng viên dường như đã diễn ra hàng năm rồi. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Luôn có những sự kiện không lường trước được, những sự kiện “chen ngang” vào phút chót có thể chuyển hướng cả cuộc đua. Năm 2016, bạn còn nhớ lá thư của giám đốc FBI khi đó là ông James Comey, thông báo rằng ông sẽ mở lại cuộc điều tra về các email của bà Hillary Clinton khi bà vẫn còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ? Nhiều người cho rằng bà Hillary Clinton có thể sẽ trở thành Tổng thống nếu James Comey không gửi bức thư đến Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 28/10/2016.

J. Ann Selzer, một nhà thăm dò làm việc cho tờ Des Moines Register tại bang Iowa chia sẻ: “Nếu có một năm mà những điều không lường trước được có thể xảy ra, thì đó chính là năm 2020. Bất kỳ ai không thận trọng trong thời điểm này đều là đang tự đùa cợt với chính mình.”

Khái quát bức tranh bầu cử năm nay: 

Những gì các cuộc thăm dò có thể cho chúng ta biết vào thời điểm hiện tại là Joe Biden chiếm ưu thế hơn Trump ở cấp độ quốc gia. Sự chênh lệch này có thể đủ lớn để khiến kết quả thăm dò tại các “bang giao động” không còn nhiều ảnh hưởng như trong năm 2016.

Tuy nhiên chúng không thể cho chúng ta biết liệu ưu thế đó có được giữ vững từ đây cho đến tháng 11 hay không. Trong khoảng thời gian này tất cả các sự kiện không lường trước được đều có thể xảy ra. Các cuộc thăm dò trong tuần này có khả năng sẽ chứng kiến một cú hích  đối với Tổng thống Trump sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

Nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa, ông  Whit Ayres cho biết: “Điều rõ ràng là, Biden đang dẫn đầu vào lúc này và vị thế dẫn đầu của ông ấy hiện đang vượt gấp đôi so với Clinton cùng thời điểm này năm 2016. Tuy nhiên không có nhà thăm dò chính trị nào sẽ nói: “Thế là kết quả đã rõ”.

Suy đoán từ các cuộc thăm dò: 

Biden dẫn từ 7 đến 9 điểm trong hầu hết các cuộc thăm dò cấp quốc gia, vượt quá biên độ 3 điểm của các cuộc bầu cử Tổng thống trước đây – mức chênh lệch được cho là vừa đủ để cuộc tranh cử Tổng thống trở thành một cuộc đua giữa các tiểu bang.

Ông Winston, người bỏ phiếu cho các đảng viên của Đảng Cộng hòa chia sẻ: “Kết quả thăm dò đã vượt qua khỏi phạm vi giữa các tiểu bang. Thách thức đầu tiên đối với chiến dịch của Trump là đưa nó quay trở lại cấp độ tiểu bang.” 

Kết luận:

Các nhà thăm dò chính trị đều thấy rằng năm nay số lượng cử tri còn chần chừ ít hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, đối với một số cử tri quan trọng nhất tại các bang dao động, các khảo sát rất khó cho đánh giá chính xác. 

Mộc Hòa (theo Axios)

Related posts