Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc xác nhận bị Mỹ chế tài

Tâm Thanh

Mỹ trừng phạt nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC (ảnh chụp màn hình Youtube/CGTN).

Lệnh trừng phạt của Mỹ lên SMIC đã chính thức có hiệu lực!

Vào tối ngày 4/10, SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc, đã đưa ra một thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, tiết lộ rằng lệnh cấm xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với công ty này là hoàn toàn chính xác, theo Sound of Hope.

Theo thông báo do SMIC đưa ra, công ty đã phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các nhà cung cấp xuất khẩu một số thiết bị, phụ kiện và nguyên vật liệu của Hoa Kỳ cho SMIC cần phải xin giấy phép xuất khẩu.

(ảnh chụp màn hình tuyên bố của SMIC)

Thông báo cũng cho biết, SMIC đã tiến hành trao đổi sơ bộ với Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về vấn đề lệnh cấm và sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với Hoa Kỳ về vấn đề này. Công ty sẽ đưa ra thông báo về tác động của lệnh cấm trong tương lai.

Thông tin về lệnh trừng phạt của SMIC lần đầu tiên được đưa tin trên các phương tiện truyền thông nước ngoài vào ngày 27/9, đã thu hút sự quan tâm lớn của giới quan sát hải ngoại. Về vấn đề này, SMIC từng tuyên bố chưa nhận được thông báo từ phía Mỹ và đã im lặng trước các tuyên bố liên quan trong nhiều ngày liền, cũng có một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng, lệnh trừng phạt của SMIC chỉ là thông tin giả. 

Mặc dù SMIC được biết đến là công ty sản xuất chip mạch tích hợp lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất ở Trung Quốc, nhưng, công nghệ của công ty này lại thụt lùi đáng kể so với trình độ quốc tế và năng lực sản xuất của nó được cho là phản ánh trình độ thực sự của ngành công nghiệp chip của Trung Quốc.

Vào giữa tháng 9, sau khi Huawei, công ty có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc, đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt thì giới công nghiệp bắt đầu chú ý đến việc liệu sản xuất chip của SMIC có thể đáp ứng nhu cầu của Huawei hay không. Sau đó, SMIC cũng được liệt kê vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Vì SMIC cần sử dụng công nghệ của Mỹ trong quá trình sản xuất chip nên lệnh cấm liên quan rõ ràng là ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của SMIC.

Theo bản tin ngày 30/9 của hãng truyền thông Nhật Bản Nikkei, vài tháng trước khi có thông tin về lệnh trừng phạt của Mỹ, SMIC đã tích trữ các thiết bị và linh kiện nhập khẩu quan trọng, đây được cho là hành động chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt tiềm ẩn từ phía Hoa Kỳ.

Hồi đầu tháng 9 năm nay, Lầu Năm Góc xác nhận rằng, Hoa Kỳ đang xem xét áp đặt lệnh cấm đối với SMIC và chuẩn bị điều tra mối liên hệ của công ty này với quân đội Trung Quốc. Thông tin đã khiến giá cổ phiếu của SMIC giảm 23% chỉ trong một ngày.

Lầu Năm Góc trước đó đã chỉ ra rằng, Hoa Kỳ rất lo ngại về mối liên hệ giữa SMIC và quân đội Trung Quốc và đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc này. 

Một nhân vật thạo tin từ Wall Street Journal cho biết, sự hợp tác giữa SMIC với quân đội và quốc phòng Trung Quốc là trọng tâm cần suy xét chính của chính phủ Hoa Kỳ.

Related posts