Ông Pompeo: Mỹ liên hiệp các đồng minh truy cứu ĐCSTQ bức hại tôn giáo

  • Lý Thần

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, Hoa Kỳ đang liên hiệp các đồng minh toàn cầu để truy cứu trách nhiệm những kẻ bức hại tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông kêu gọi tất cả lãnh tụ tôn giáo bước ra, lên án mọi hành vi đàn áp tự do tôn giáo và nói rằng chính quyền Trump sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bảo vệ tự do tín ngưỡng.

Ông Pompeo: Mỹ liên hiệp các đồng minh truy cứu ĐCSTQ bức hại tôn giáo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: US Department of State)

Ngày 3/10, trong bài phát biểu tại một sự kiện của tổ chức Cơ đốc bảo thủ ở Florida, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã bày tỏ quan điểm này của mình. 

Hoa Kỳ đoàn kết với các đồng minh toàn cầu, nhận lãnh trách nhiệm dẫn đầu chống lại tội ác đàn áp tín ngưỡng

Ông Pompeo nói, “Trong tuần qua, tôi đã tiếp xúc các quan chức cấp cao của Vatican tại Rome. Tôi kêu gọi giáo hội bảo vệ tự do tôn giáo và mạnh dạn trở thành nhân chứng đạo đức trong việc bảo vệ tự do tôn giáo, đặc biệt là đối mặt với sự vi phạm tự do tín ngưỡng một cách đáng sợ của ĐCSTQ.”

“Hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đang bị giam giữ trong các trại tạm giam …”

“Các Kitô hữu Trung Quốc cũng được lệnh thay thế chân dung Chúa Giêsu bằng chân dung Mao.”

“Môn tu luyện Pháp Luân Công ôn hòa bị bức hại, và những người tập Pháp Luân Công thường bị bỏ tù.”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm năm bộ bài công pháp nhẹ nhàng, đem lại hiệu quả tích cực trong việc ổn định xã hội và nâng cao tố chất thân thể, đạo đức của con người. Năm 1999, vì nhận thấy rằng số lượng người học Pháp Luân Công đã vượt quá số đảng viên, xuất phát từ tâm lý sợ hãi, ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp triệt để Pháp Luân Công.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang Minghui.org, chỉ riêng tháng Tám vừa qua, có ít nhất 1.184 học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại (trong đó 463 người bị bắt cóc, 721 trường hợp bị sách nhiễu; 6 người bị tra tấn đến chết).

Ông Pompeo tuyên bố rằng Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh đã tiến hành nhiều biện pháp truy cứu trách nhiệm các đảng viên tham gia đàn áp tự do tôn giáo.

Ông nói: “Chính quyền Trump đang lên tiếng mạnh mẽ chống lại các vi phạm tự do tôn giáo. Chúng tôi đã có những hành động chống lại những cá nhân này (những người bức hại tự do tôn giáo).”

“Điều quan trọng là chúng ta cùng tập hợp bạn bè; tập hợp đồng minh, những người cùng chung chí hướng trên khắp thế giới, cùng đưa ra những hành động thích đáng.”

“Chúng tôi đang dẫn đầu về vấn đề đạo đức cực kỳ quan trọng này.”

Đối với những quan chức ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp nhân quyền và tôn giáo, Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp, bao gồm việc cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Ngày 31/5/2019, trang Minghui.org đăng tải một Thông báo, cho biết chính phủ Hoa Kỳ dự định xem xét nghiêm ngặt hơn các đơn xin thị thực và từ chối cấp thị thực cho các cá nhân có liên quan đến đàn áp nhân quyền và tôn giáo, bao gồm thị thực nhập cư và thị thực không nhập cư (chẳng hạn như du lịch, thăm người thân, công tác…), người có thị thực (bao gồm cả người có thẻ xanh) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Sau khi thực hiện các quy định mới, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình danh sách những kẻ bất lương lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, yêu cầu căn cứ luật liên quan, từ chối cấp thị thực Hoa Kỳ và đưa vào danh sách đặc biệt hạn chế nhập cảnh. Các quan chức Quốc vụ viện Hoa Kỳ hồi đáp, danh sách đã được chấp nhận và sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo luật định. Các quan chức Bộ Ngoại giao cũng cho biết, đã có nhiều người bị từ chối thị thực Hoa Kỳ do tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 15/11/2019, danh sách những kẻ đàn áp tôn giáo đã được đăng tải trên trang Minghui.org. Cho đến nay, mạng này đã cập nhật danh sách 105.580 kẻ xấu tham gia bức hại người tập Pháp Luân Công. Thông tin cá nhân và các hành vi xấu xa của họ cũng đã được ghi chép lại.

Cuối tháng 11/2019, Liên minh Ngũ Nhãn bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đã nhận được danh sách mới nhất về những kẻ ác bức hại Pháp Luân Công do người tập Pháp Luân Công tổng hợp. Các quốc gia trong liên minh sẽ từ chối cấp thị thực cho những kẻ thủ ác này và thậm chí đóng băng tài sản.

Tính đến tháng 12/2019, ít nhất 28 quốc gia đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành Đạo luật Magnitsky tương tự như Hoa Kỳ, từ chối cấp thị thực cho những người bức hại nhân quyền và đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài.

Kêu gọi tất cả các lãnh tụ tôn giáo bước ra và lên án các hành vi đàn áp tôn giáo

Ông Pompeo nói: “Chúng tôi cần các lãnh tụ tín ngưỡng của tất cả các tôn giáo lên án những vi phạm tự do tôn giáo, bất kể những cuộc đàn áp này xảy ra khi nào và ở bất kỳ nơi đâu.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Pompeo cũng kể lại câu chuyện về linh mục Bernhard Lichtenberg: “Ông là linh mục ở Berlin vào những năm 1930, một người cực kỳ căm ghét sự đàn áp của Đức Quốc xã đối với các Kitô hữu.”

“Sau Đêm Pha Lê, linh mục Lichtenberg đã bắt đầu công khai cầu nguyện cho người Do Thái và các nhóm bị áp bức khác trên bục giảng mỗi ngày. Đức Quốc xã đã kết án và tống ông vào tù, ông chết trước khi đến trại tập trung.”

Lời của biên tập: “Đêm pha lê”, còn gọi là Kristallnacht, hay “Đêm thủy tinh vỡ” đề cập đến cuộc tấn công người Do Thái do Đảng Đức Quốc xã và SA (Sturmabteilung – tổ chức bán quân sự của Đảng Đức Quốc xã) tiến hành vào sáng sớm ngày 9-10 tháng 11/1938. Đây được coi là khởi đầu cho cuộc diệt chủng có tổ chức của Đức Quốc xã đối với người Do Thái).

“Tất cả chúng ta hãy noi gương Cha Lichtenberg, và không sợ hãi lên tiếng vì tự do tôn giáo. Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Đây là điều đúng đắn. Chính quyền Trump sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì điều đó (This administration will do it each and every day).”

“Chính quyền Trump làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bảo vệ tự do tôn giáo”

Ông Pompeo nói: “Tự do tôn giáo là ‘tự do đầu tiên’ của chúng ta.”

“Tuyên ngôn Độc lập” cho chúng ta biết, ‘Đấng Tạo hóa đã ban cho tất cả mọi người một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.’”

“Nếu bạn nhìn lại ‘Luận cương thể chế Liên bang’ sẽ phát hiện, Tổ phụ lập quốc biết rằng Thiên Chúa đích thân ban tặng tôn nghiêm của sinh mệnh quý giá cho tất cả mọi người.”

Ông Pompeo nói: “Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt. Chúng tôi không chỉ bảo vệ người dân Mỹ, mà còn giúp đỡ các quốc gia khác bảo vệ người dân của họ”.

Ngày 2/6/2020, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Tổng thống Mỹ, một lệnh hành pháp như vậy được ký.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) tuyên bố, sắc lệnh Hành pháp này yêu cầu Ngoại trưởng nước này ủng hộ chính sách tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ trong các dịp song phương và đa phương. Ủy ban này cũng yêu cầu các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ nêu quan ngại về tự do tôn giáo và chỉ ra các trường hợp về tự do tôn giáo của tù nhân lương tâm trong các cuộc gặp mặt với quan chức chính phủ nước ngoài.

Theo lệnh hành pháp trên, Ngoại trưởng Pompeo cần trình Nhà Trắng một chiến lược chung để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế và một kế hoạch hành động toàn diện cho các quốc gia cụ thể vào cuối tháng 11.

Trong tuyên bố của mình ở Florida, ông Pompeo cho biết:“Tôi không đơn độc. Tổng thống Trump cũng vậy. Mỗi sáng, khi tôi đến Bộ Ngoại giao, tôi sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện và hy vọng sự giúp đỡ từ Chúa, hành động bởi ân điển của Ngài và thực hiện các nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho chúng ta.”

Ông Pompeo nói rằng với tư cách là một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, ông đã đi khắp thế giới và nhắc lại nền tảng cũng như khái niệm truyền thống về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ.

Ông chia sẻ rằng, bản thân cảm nhận được sự quan tâm của thế giới đối với từng hành động dẫn đầu vì tự do tôn giáo của Hoa Kỳ.

“Tôi tin tưởng hơn bao giờ hết: chúng ta phải đối mặt với những gì người khác sợ hãi khi đối mặt; khi người khác im lặng, chúng ta phải lên tiếng; khi người khác chìm trong bóng tối, chúng ta phải để ánh nắng chiếu sáng nơi họ.”

Theo Lý Thần / Epoch Times 

Related posts