CEO Facebook bị cáo buộc chi tiền khủng tác động kết quả bầu cử

  • Cao Vân

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg bị cáo buộc tung tiền khủng đến một số bang chiến trường, bao gồm cả “bổng lộc” cho các thẩm phán bầu cử nhằm cố gắng gây ảnh hưởng và thay đổi cục diện bầu cử.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg (Ảnh: shutterstock)

Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Trung tâm Pennsylvania vào ngày 19/10, Giám đốc điều hành Facebook, Zuckerberg đã chi đến 10 triệu USD cho Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân (CTCL) để yêu cầu Philadelphia mở cửa không ít hơn 800 điểm bỏ phiếu mới, bao gồm cả “bổng lộc” cho các thẩm phán giám sát việc kiểm phiếu và xử lý các tranh chấp về kết quả kiểm phiếu.

Nhà bình luận chính trị người Canada, Mark Steyn nói rằng hệ thống bầu cử của các bang chiến trường giờ đã biến thành “Votebook” – công ty con của Facebook!

Cựu Tổng chưởng lý của Kansas, ông Phill Kline, người ủng hộ vụ kiện bang Pennsylvania, cho biết kế hoạch này được trù tính bởi các nhà hoạt động đảng phái dưới chiêu bài chi viện chống dịch virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona mới, COVID-19). Tư nhân hóa bầu cử chính là làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Zuckerberg đang lợi dụng CTCL để gửi hàng trăm triệu USD cho các cứ điểm của phe cánh tả ở một số bang chiến trường, nhằm mưu đồ tác động đến kết quả bầu cử.

Ông Kline nói rằng Zuckerberg đã tài trợ cho tổ chức bầu cử năm nay nhiều gần bằng chính phủ liên bang. Người dân Mỹ có quyền biết điều gì đã thúc đẩy anh ta thực hiện hành động lạ thường này và thực tế thì tất cả số tiền khủng đó đã về đâu?

(Ảnh chụp màn hình prnewswire)

Vào tháng Chín, Zuckerberg từng hứa trong một bài đăng trên Facebook rằng sẽ đầu tư 250 triệu USD vào CTCL để giúp chính quyền địa phương giải quyết các quỹ nhân sự, đào tạo và thiết bị cần thiết cho cuộc bầu cử vào tháng Mười Một.

Sang tháng Mười, Zuckerberg tuyên bố rằng sẽ cùng vợ một lần nữa quyên góp 100 triệu USD cho CTCL, nói rằng đó là để củng cố cơ sở hạ tầng bỏ phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kline nói rằng các thành viên của CTCL đã nhận được 350 triệu USD, những người này sẽ chọn một số thành phố và quận và nói với họ rằng họ sẽ nhận được tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là cuộc bầu cử phải được tiến hành theo phương thức sẽ được thông báo trước.

Theo Fox News cho biết, các hoạt động vung tiền của Zuckerberg không chỉ giới hạn ở Pennsylvania. Ở một số bang như Wisconsin đã được chi đến 300 triệu USD vào tháng Chín, rồi các khoản khác sau đó như 6,3 triệu USD vào tháng Mười vừa qua.

Related posts