TNS Ted Cruz kêu gọi tổ chức các cuộc điều tra gian lận bầu cử 2020

  • Như Ngọc

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) hôm Chủ Nhật (8/11) đã kêu gọi cần tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng về những cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử xảy ra khắp nước Mỹ. Ông khẳng định tiến trình pháp lý về cuộc bầu cử này là điều tốt.

Trao đổi trên chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News, Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói: “Chúng ta đang nghe thấy nhiều cáo buộc về người chết đã bỏ phiếu. Chúng ta nghe thấy báo cáo về một hạt tại bang Michigan nơi phần mềm bầu cử đã đếm lỗi 6.000 phiếu của ông Donald Trump chuyển sang cho ông Joe Biden. Bây giờ, tôi biết họ đã nắm bắt điều đó một cách rõ ràng, nhưng phần mềm tương tự đã được sử dụng tại 47 hạt trên khắp bang Michigan. Điều cần thiết là mọi thứ phải được kiểm tra và xác nhận xem có bất kỳ vấn đề kiểm phiếu nào hay không. Và tiến trình pháp lý là cách quý vị giải quyết các vấn đề này”.

Ông Cruz đã đề cập đến giải pháp cho điều mà người dân Mỹ đang nghĩ đến và cảm thấy nhiều nhất: có nhiều lời đồn đoán lan truyền rằng rất khó để biết những gì là chính xác và sự thật.

Chúng ta có tiến trình để xác định sự thật, tiến trình đó là quý vị có thể bước ra, cung cấp bằng chứng và tranh luận tại tòa án. Những kháng nghị này sẽ đi qua hệ thống phúc thẩm bang, hệ thống phúc thẩm liên bang và trường hợp này có thể cuối cùng sẽ tới Tối cao Pháp viện”, ông Cruz nói.

Thượng nghị sĩ Cruz từng tham gia vào đội ngũ pháp lý của ông George W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000. Ông Cruz nhớ lại rằng người dân Mỹ đã trải qua 36 ngày với nhiều vụ việc tại các cấp độ của hệ thống tư pháp bang và liên bang liên quan tới tranh chấp pháp lý bầu cử.

[Tiến trình pháp lý] kéo dài 36 ngày để xử lý và [sau đó] chúng ta đã có câu trả lời. Tôi hy vọng một tiến trình tương tự sẽ diễn ra [trong cuộc bầu cử lần này] bất chấp các kênh truyền thông đang cố gắng nói với mọi người dân hãy ‘từ bỏ, trở về nhà, chúng ta biết chúng ta muốn ai chiến thắng’. Đó không phải là cách [tiến trình bầu cử] diễn ra. Chúng ta cần tuân thủ luật pháp”, ông Ted Cruz thẳng thắn nói.

Thượng nghị sĩ bang Texas khẳng định: “Tôi tin Tổng thống Trump vẫn có đường tới chiến thắng và con đường đó là phải đếm mọi phiếu bầu hợp pháp đã được bỏ, nhưng cũng không được đếm bất kỳ phiếu bầu nào được bỏ gian lận hoặc bất hợp pháp, và chúng ta phải có tiến trình pháp lý để xác định những gì là hợp pháp và những gì là không”.

Như Ngọc

Related posts