Trung Quốc kết án 4 năm tù nhà báo đưa tin về Covid

Triệu Hằng

Nhà báo công dân Trung Quốc Trương Triển (ảnh: Twitter).

Hôm thứ Hai (28/12), chính quyền Trung Quốc đã kết án 4 năm tù đối với nhà báo công dân Trương Triển vì đưa tin về sự bùng phát dịch Covid ở thành phố Vũ Hán hồi đầu năm.

Taiwan News cho hay, cô Trương Triển (Zhang Zhan), 37 tuổi, vốn là một luật sư ở Thượng Hải. Cô đã bị kết tội “gây gổ và kích động rắc rối”, một cáo buộc thường được chính quyền Trung Quốc đưa ra đối với các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến.

Cô Trương đã từ Thượng Hải đi đến Vũ Hán – nơi các ca Covid-19 đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái – để đưa tin về đợt bùng phát dịch bệnh hồi tháng Hai, thông qua các phương tiện như video phát trực tuyến và bài đăng trên mạng xã hội.

Chính quyền đã bắt giữ cô vào tháng 5 và sau đó chuyển đến Thượng Hải. Cô đã bị giam giữ ở Thượng Hải từ đó cho tới nay.

Luật sư của cô Trương trước đó cho biết sức khỏe của cô không được tốt, và cô bị bức thực sau khi tuyệt thực.

Cô Trương bị truy tố vào tháng 11 với các tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.

Ngoài luật sư Trương, một số nhà báo công dân khác đưa tin về đại dịch năm nay cũng bị chính quyền Trung Quốc nhắm tới, trong đó có Lý Trạch Hóa (Li Zehua), Phương Bân (Fang Bin) và Trần Thu Thực (Chen Qiushi).

Related posts