Berala trở thành trung tâm dịch của Sydney

Berala, một suburb ở vùng miền tây nam Sydney đang trở thành một ổ dịch mới của Sydney sau Avalon.

Tiệm bán rượu bia ở Berala đang trở thành ổ dịch mới của Sydney

Sau một đêm thức dây cư dân Sydney kể từ nay phải sống với luật lệ mới cho đến khi cơn dịch qua đi. Kể từ hôm nay cư dân Sydney, mặc dầu không đòi hỏi phải mang khẩu trang ở ngoài trời (outdoor) nhưng một khi bước vào bất cứ một dịch vụ, cơ sở nào thuộc “indoor” người dân bắt buộc phải mang khẩu trang và sẽ bị phạt tại chỗ $200 nếu vi phạm – luật mới bắt đầu áp dụng từ Chủ Nhật 3/1 nhưng sẽ bắt đầu phạt từ thứ Hai 4/1.

Trong 24 giờ qua, Victoria có 3 và NSW có 8 ca nhiễm mới.

Sau ổ dịch Avalon ở phía bắc của Sydney, bây giờ Berala ở miền tây nam của Sydney trở thành ổ dịch mới, gây báo động trong mấy ngày qua sau khi có 13 ca nhiễm xuất phát từ tiệm bán rượu thuộc Woolworth nằm ngay trung tâm của vùng này.

Bất cứ ai đến tiệm bán rượu BWS ở Berala trong khoảng thời gian từ 22-31, đều bị coi là có nguy cơ mắc bệnh và phải đi xét nghiệm nay.

Sau khi ổ dịch bùng phát ở Sydney, tiểu bang Queensland đã đóng cửa biên giới với Sydney kể từ ngày 21 tháng 12.

Mặc dầu số ca nhiễm gia tăng ở Victoria, nhưng QLD vẫn chưa có bất cứ một thay đổi gì với tiểu bang Victoria nhưng Trưởng Y tế của QLD, Jeanette Young cho biết bà đang theo dõi sát tình hình.

Related posts