Quan chức Mỹ khuyến khích trao đổi ngôn ngữ với Đài Loan thay vì Trung Quốc

Hải Lam

Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan William Brent Christensen (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng các quan chức Đài Loan trong hội nghị ngày 16/1 (ảnh: NTD).

The Epoch Times đưa tin, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan hôm 16/1 cho rằng mọi người nên đến Đài Loan để học tiếng Trung thay vì Trung Quốc đại lục.

William Brent Christensen, giám đốc văn phòng Đài Bắc của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT), tương đương với chức danh đại sứ, đã đưa ra bình luận trên tại một hội nghị chuyên đề địa phương về tiếng Trung. Sự kiện này là một phần của Sáng kiến ​​Giáo dục Hoa Kỳ-Đài Loan mà hai bên đã khởi động vào tháng 12 năm ngoái.

Về phía Đài Loan, hội nghị ngày 16/1 có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp; Phó tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Từ Tư Kiệm; Bộ trưởng Hội đồng Bộ trưởng Hội đồng Các vấn đề Cộng đồng Hải ngoại và Thứ trưởng giáo dục.

Trong hội nghị, ông Christensen cũng cảnh báo về các chương trình ngôn ngữ được cung cấp bởi các Viện Khổng Tử do Bắc Kinh tài trợ trong khuôn viên trường đại học Hoa Kỳ.

Ông phát biểu: “Tất cả chúng ta đều đã đọc những bản tin về việc đóng cửa nhiều Trung tâm Khổng Tử của Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Giờ là lúc Đài Loan phải tiến lên và giúp lấp đầy khoảng trống này – không chỉ dạy tiếng Quan Thoại và học tiếng Anh, mà còn kể về câu chuyện của Đài Loan một cách chi tiết hơn cho các sinh viên Mỹ của họ”.

Vị quan chức Mỹ nói thêm: “Các bạn có cơ hội giới thiệu về Đài Loan – con người và nền văn hóa thú vị – và kể về một lịch sử khác với phiên bản được dạy tại Trung tâm Khổng Tử… không có nơi nào tốt hơn [Đài Loan] để học tiếng Trung Quốc”.

Ông William Brent Christensen (ảnh: NTD).

Các Học viện Khổng Tử ngày càng bị giới chức Hoa Kỳ tăng cường giám sát vì lo ngại rằng họ quảng bá tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hạn chế tự do học thuật và tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp trong các lớp học của Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi các Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở nước này là phái bộ nước ngoài và phải cung cấp thông tin nhân sự, tài chính.

“Nhiều quốc gia đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng các Học viện Khổng Tử để thâm nhập vào các hệ thống giáo dục [trên thế giới], và các trường học [Trung Quốc] là công cụ để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu”, ông Từ Tư Kiệm phát biểu tại hội nghị chuyên đề.

Ông Từ nói thêm rằng thành công của Đài Loan trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid cũng khiến hòn đảo trở thành điểm đến hàng đầu để học tiếng Trung.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) 5 năm nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục quốc tế. Theo đó, Hoa Kỳ cũng sẽ thúc đẩy sự sẵn có của các chương trình trao đổi của Đài Loan để khuyến khích nhiều sinh viên Mỹ đến học tập trên đảo.

Related posts