Báo cáo tiết lộ trình độ học vấn và mức thu nhập đáng kinh ngạc của cư dân mạng Trung Quốc

Thiện Phong

Theo thống kê mới nhất của ĐCSTQ, số lượng cư dân mạng Trung Quốc có đến 989 triệu người, nhưng chỉ có 30% cư dân mạng kiếm được khoảng hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng (17,7 triệu VND), trong số đó có tới 60% có trình độ học vấn ở cấp trung học cơ sở, theo Sound Of Hope.

Hãng truyền thông “The Paper” hôm nay đưa tin rằng, Trung tâm Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) gần đây đã công bố “Báo cáo thống kê về tình trạng phát triển Internet của Trung Quốc” lần thứ 47 tại Bắc Kinh, cho biết tính đến tháng 12 năm ngoái, số lượng người dùng Internet Trung Quốc đạt 989 triệu người, ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng lên đến 85,4 triệu người.

Theo thống kê, dựa trên tỷ lệ thu nhập, tỷ lệ cư dân mạng kiếm được từ 2000 đến 5000 nhân dân tệ (7-17,7 triệu VND) là 32,7%, mức thu nhập 5000 nhân dân tệ trở lên chỉ là 29,3%, trong khi số người có thu nhập từ 1000 nhân dân tệ trở xuống lên đến 15,3%.

Biểu đồ thu nhập hàng tháng của cư dân mạng Trung Quốc (ảnh: Sound of Hope).

Số liệu thống kê này thú vị ở chỗ nó cho thấy đa phần người dùng Internet Trung Quốc có thu nhập khá thấp, khi có đến hơn 70% có thu nhập ít hơn 5000 Nhân dân tệ.

Phản hồi trước kết quả này, một số cư dân mạng đã thẳng thắn nói: “Đừng nói đến cư dân mạng chúng tôi, ngay cả thu nhập bình quân đầu người hàng tháng trên toàn quốc thống kê cũng ít hơn 5.000 nhân dân tệ”.

Một số nhà phân tích tin rằng kết quả này đã phần nào phản ánh tuyên bố công khai của Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 5 năm ngoái rằng, có tới 600 triệu người Trung Quốc chỉ kiếm được mỗi tháng 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu VND).

Thống kê cũng cho thấy trong cơ cấu trình độ học vấn của cư dân mạng Trung Quốc, có hơn 40% là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, và gần 20% là học sinh tiểu học.

Cơ cấu trình độ học vấn của cư dân mạng Trung Quốc (ảnh: Sound of Hope).

Một số cư dân mạng mỉa mai nói: “Tất nhiên là trình độ trung học có rất nhiều, sau này tôi sẽ không tức giận khi tôi nhìn thấy ai đó nói chuyện mà không cần dùng não”, “Thảo nào có nhiều người bừa bãi trên internet như vậy, thật là hết lời để nói”.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng ở nước ngoài nói: “Học vấn thấp và thu nhập thấp không nhất định là họ không có kiến ​​thức”. “ Có rất nhiều những người học vấn cao nhưng đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ đấy thôi”.

Related posts