Facebook chặn không cho người dùng ở Úc xem hay chia sẻ tin tức

Thanh Hải

Hình minh họa từ video của 9 News Australia.

Ngày 17/2, Facebook đã bắt đầu chặn không cho người dùng và các công ty ở Úc chia sẻ hay xem nội dung tin tức. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến leo thang nhanh chóng giữa các nhà lập pháp Úc và các ‘gã khổng lồ’ công nghệ Big Tech, theo Epochs Times.

Các quan chức đắc cử của Úc đã giới thiệu một dự luật vào cuối năm ngoái để buộc Google và Facebook đàm phán hợp đồng với các hãng tin chính thống. Đạo luật này nhằm ngăn chặn các công ty trùm công nghệ kiếm tiền từ nội dung của các nhà xuất bản trong khi không phải trả chi phí gì cho họ.

Facebook tuyên bố, hành động mới nhất của họ là để đáp lại đề xuất về dự luật này. Nền tảng mạng xã hội này cho rằng, dự luật này “về cơ bản hiểu sai mối quan hệ giữa nền tảng của chúng tôi và các nhà xuất bản sử dụng nó để chia sẻ nội dung tin tức”.

Người dùng Úc đã nhận được thông báo, họ vẫn có thể sử dụng Facebook để thực hiện các hoạt động không liên quan đến các bản tin.

Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg của Úc cho biết, cứ 100 USD mà các công ty ở nước này chi cho quảng cáo trực tuyến, thì 47 USD được dùng để mua dịch vụ của Google và 24 USD mua dịch vụ của Facebook.

Giám đốc điều hành Facebook là Mark Zuckerberg đã cố gắng thuyết phục ông Frydenberg chống lại dự luật đề xuất. Song vị quan chức này cho biết, Zuckerberg “không thể thuyết phục [ông] từ bỏ được”.

Các nhà lập pháp Úc hy vọng sẽ thông qua dự luật vào cuối tháng này.

Related posts