Du côn chính trị

Ls Lê Đức Minh

Trong cuộc họp cấp cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lần đầu tiên sau khi ông Joe Biden trở thành tổng thống Hoa Kỳ, ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ chính trị Đảng CS Trung Quốc, đã đập bàn, to tiếng phát biểu luôn bằng tiếng Hoa suốt 15 phút, khiến phiên dịch thiếu đường hụt hơi mà chết.

Đại khái ông Dương Khiết Trì đã có vẻ nổi nóng khi phía Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về những hành vi vi phạm nhân quyền tại Hongkong, Tân Cương… Ông Dương đã nói với những luận điệu khá quen thuộc của giới cầm quyền Trung Quốc rằng nền dân chủ và nhân quyền ở Hoa Kỳ thật sự không tốt đẹp gì, ngay người Mỹ cũng không ưa gì chính phủ Mỹ. Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh rằng ngược lại 99% người Trung Quốc thật sự ủng hộ chính phủ và đảng CSTQ. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ không có tư cách để lên lớp Trung Quốc về dân chủ và nhân quyền.

Trong thời gian khoảng 10 năm qua, người ta đã chứng kiến thái độ trịch thượng, bố láo, ngổ ngáo của đám quan chức ngoại giao Trung Quốc khi ra làm việc ở nước ngoài. Càng theo dõi càng thấy rằng đây không phải là tư cách cộc cằn của một số quan chức ngoại giao Trung Quốc, mà là một chính sách được mọi quan chức ngoại giao Trung Quốc áp dụng. Có nghĩa là đảng CSTQ không cho phép ai dám coi thường Trung Quốc và nếu cần thì cứ chửi thẳng vào mặt của những thằng tư bản phương Tây.

Vậy phải chăng thái độ của ông Dương Khiết Trì tại cuộc họp cấp cao Mỹ-Trung vừa qua cũng thuộc về hành vi ngoại giao được đảng CSTQ quy định? Dĩ nhiên ông Dương Khiết Trì phải thực hiện đúng sách lược ngoại giao nước lớn của đảng CSTQ, nhưng ngoài ra cũng có thể ông Dương có một vài lý do khác để bày tỏ thái độ vô phép tắc trong ngoại giao của mình, đối với Hoa Kỳ.

Giáo sư Tạ Điền của một đại học tại Hoa Kỳ cho rằng Dương Khiết Trì sở dĩ có thái độ trịch thượng cộc cằn tại hội nghị là vì họ Dương biết rằng tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là ông Joe Biden chứ không phải Donald Trump. Chính Tổng thống Donald Trump đã phát biểu rằng Trung Quốc đã mua đứt ông Joe Biden.

Giáo sư Tạ Điền nói rằng ông tin rằng gia đình của tổng thống Joe Biden có những liên hệ mật thiết về tài chính với đảng CSTQ. Theo đó, khi ông Biden còn là phó tổng thống cho ông Obama, ông ta và con trai có đến Trung Quốc và được chiêu đãi cực kỳ trân trọng. Khi về lại Hoa Kỳ, con trai ông Joe Biden được Trung Quốc cấp cho một khoản đầu tư 1.5 tỷ đô la sau khi anh ta tham gia một quỹ đầu tư.

Dĩ nhiên đảng CSTQ không phải ngu dại gì để ném ra một số tiền lớn như thế. Họ luôn luôn luôn thả con tép để bắt con tôm. Và xem ra dường như hiện nay họ đã nuôi được một con tôm hùm to tướng đó là tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Thêm vào nữa, cho đến giờ phút này, người dân Mỹ và ngay cả nhiều chính trị gia Mỹ vẫn cho rằng đã có gian lận trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 vừa qua. Nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã có thể can thiệp vào việc gian lận này và giúp ông Biden chiến thắng ông Trump.

Người ta có thể không biết rõ ràng lắm về quan hệ giữa ông Biden, con trai của ông ta và đảng CSTQ. Nhưng sự thật cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng và chắc chắn rằng ông con trai Hunter Biden sẽ là đầu mối của những quan hệ mờ ám giữa cha con anh ta và đảng CSTQ.

Nhưng nếu quả thật đảng CSTQ xem ông Joe Biden là một con tôm hùm bự, thì có thể họ sẽ thất vọng sớm. Nói trắng ra nhiều người Mỹ không coi ông Biden là tổng thống của họ. Hằng ngày ông Biden bị mọi người chế giễu đủ mọi cách. Người ta chê cười ông ăn nói không có hùng hồn gì cả, nghe chán phèo. Người ta nói ông nói trước quên sau, gần như đang bị bệnh mất trí nhớ. Rồi khi ông Biden ngã chúi nhũi trên chân cầu thang máy bay ba lần, mọi người thở dài và nói rằng chắc ông không sống nổi qua mùa đông năm 2021. Thiên hạ ngao ngán nói rằng để đối phó với một con rồng hung dữ như ông Tập Cận Bình mà lại có một con chim ưng già mất trí nhờ thì chết chứ còn làm ăn gì được nữa.

Cho nên nếu nói Trung Quốc trông cậy vào ông Biden thì coi như họ sẽ mất cả vốn lẫn lời khi nào không biết. Thêm vào đó vẫn có nhiều nguồn tin cho rằng ông Biden bị áp lực của dư luận Mỹ, bị áp lực của đồng minh mà vẫn giữ nguyên các chính sách đối đầu Trung Quốc của cựu tổng thống Donald Trump.

Điều này quả đáng lo ngại cho đảng CSTQ và vì thế họ nôn nóng muốn biết thái độ thật sự của ông Biden. Cho nên Dương Khiết Trì lớn tiếng đập bàn tại hội nghị cũng là cách chủ ý để dò xem phản ứng của tổng thống Joe Biden và chính phủ Hoa Kỳ.

Nếu quả thật ông Joe Biden là người của Trung Quốc thì không có lý do gì mà ông vào Nhà trắng hơn hai tháng vẫn không nghe, không thấy ông làm gì, liên lạc gì với Trung Quốc. Điều này khiến Trung Quốc mất kiên nhẫn. Họ đòi hỏi nhiều lần phải tổ chức hội nghị, và khi họ đòi nhiều lần quá Hoa Kỳ mới đồng ý tổ chức hội nghị. Có thể thấy ngay ai là người nôn nóng muốn ‘bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung’.

Thêm vào đó ngay trước hội nghị, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Mỹ lại viếng thăm Nhật và Nam Hàn, thành lập liên minh Úc-Nhật-Ấn để làm gì nếu không phải là để bao vây Trung Quốc?

Dương Khiết Trì rõ ràng tại hội nghị Alaska muốn nói cho ông Joe Biden hiểu là Bắc Kinh đã hết kiên nhẫn và muốn ông Biden nói thẳng ra ông muốn hòa hay chiến với Trung Quốc.

Giáo sư Tạ Điền cũng nói rằng chính sách ngoại giao du côn, thô lổ, kiêu ngạo kiểu nước lớn được đảng CSTQ áp dụng một phần là để truyền tin về trong nước cho đám dân ngu khu đen tự sướng rằng nay Trung Quốc chỉ có đi chửi rũa nước khác, chứ không có nước nào dám chửi Trung Quốc. Ngoại giao du côn là một phần của chính sách tuyên truyền nhồi sọ dân ngu. Điều này chỉ có quốc gia duy nhất thực hiện đó là Trung Quốc. Quý vị cứ tưởng tượng Tập Cận Bình ngồi ở Trung Nam Hải sướng như thế nào khi thấy mấy thằng ngoại giao phí Mỹ ngồi im thin thít trong khi Dương Khiết Trì đập bàn, la hét, vứt bỏ hết mọi nghi thức ngoại giao?

Theo quy định mỗi người chỉ được nói 2 phút. Tới phiên mình Dương Khiết Trì nói một mạch đến 15 phút. Giới phân tích ngoại giao cho rằng ông Dương Khiết Trì muốn ông Tập Cận Bình hài lòng với tài ngoại giao du côn nước lớn của ông ta. Bọn dân ngu Trung Quốc tôi tin chắc rằng cũng sướng đến tê tái thần hồn.

Một chi tiết đáng lưu ý là ông Dương Khiết Trì nói một mạch 15 phút, không dừng lại chút nào để cho phiên dịch dịch ra tiếng Anh. Như thế có thể hiểu rằng ông Dương đã chuẩn bị bài nói chuyện này và học thuộc lòng trước. Ông nói không phải để cho phía Mỹ nghe, mà nói để cho ông Tập Cận Bình và đám dân ngu Trung Quốc trong nước nghe mà thôi. Như thế xét về thực chất, phía Mỹ không cần phải quan tâm những gì ông Dương Khiết Trì nói, vì ông ám chỉ rằng ông mượn hội nghị với Mỹ để tuyên truyền cho đảng CSTQ ở trong nước.

Nhưng mục đích chính của Dương Khiết Trì trong hội nghị này là gì? Bỏ qua thái độ côn đồ, vô phép vô tắc về ngoại giao, phái đoàn Trung Quốc nôn nóng có hội nghị với Mỹ để làm gì? Phải chăng đây là cơ hội cho Joe Biden bắt chước các ông vua của Việt Nam xin triều cống và thần phục thiên triều? Không phải! Trung Quốc muốn qua van xin Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến kinh tế chống Trung Quốc mà ông Trump đã khai mào. Thấy không, cái cung cách của kẻ đi van xin là như thế đấy. Chỉ có thể nói rằng bọn Trung Quốc là một bọn du côn chính trị không hơn không kém.

Chiến tranh kinh tế, kiềm hãm Trung Quốc là các chính sách của ông Trump được người Mỹ và hầu như cả thế giới ủng hộ. Và người ta đang kỳ vọng ông Biden sẽ tiếp tục những chính sách đó. Trung Quốc cũng e sợ điều đó thành sự thật, và muốn bắn tiếng thăm dò ông Biden rằng này anh Joe, chúng tôi đã nắm được nhiều bí mật của anh và con anh. Nếu anh không chịu làm theo ý chúng tôi thì mọi bí mật sẽ được phơi bày cho cả thế giới biết nghe anh Joe.

Nhưng cho đến bây giờ chưa ai biết được cụ thể thái độ của Hoa kỳ với Trung Quốc sẽ như thế nào với tổng thống Joe Biden. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng tổng thống Joe Biden với nội các hiện tại, nhận thức rõ những yếu điểm của nước Mỹ, cố gắng xây dựng lại sức mạnh Mỹ, với chiến lược lâu dài chống lại chủ nghĩa bành trướng cộng sản Trung Quốc và bảo vệ các lý tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền cho người Mỹ và cho toàn thế giới.

Related posts