Mỹ lên án việc kết án và bỏ tù các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông

Thanh Hải

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 16/4 (giờ địa phương) đã lên án việc kết án và bỏ tù nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, gọi các cáo buộc này có động cơ chính trị và phản ánh sự suy giảm các quyền và tự do trong thành phố, tờ Epochtimes cho hay.

Tổng cộng 10 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã bị kết án, và án treo hôm 16/4, trong đó có 7 người không nhận tội, vì tham gia vào hai cuộc biểu tình mà chính quyền Hồng Kông cho là trái phép vào tháng 8/2019. Các cuộc biểu tình là một phần của một loạt các cuộc biểu tình lớn hơn trong suốt năm 2019 chống lại Luật dẫn độ được cho là của Bắc Kinh áp đặt lên người dân Hồng Kông.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ “lên án việc kết án bảy nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ về các cáo buộc có động cơ chính trị”. Trong tuyên bố, ông Blinken nêu tên bảy người đã không nhận tội trong vụ án, nói rằng bản án của họ “không phù hợp với bản chất bất bạo động trong hành động của họ”.

Ông nói: “Các bản án hôm nay là một ví dụ khác về việc Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông làm suy yếu các quyền được bảo vệ và các quyền tự do cơ bản được bảo đảm bởi Luật Cơ bản và Tuyên bố chung Trung-Anh trong nỗ lực loại bỏ mọi hình thức bất đồng chính kiến”.

Các nhà lập pháp, bao gồm Thượng nghị sĩ Ted Cruz (tiểu bang Texas) và Marco Rubio (tiểu bang Florida), Cũng như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên án tình trạng này.

Trên Twitter, ông Cruz gọi việc tuyên án là một “sự bất công nghiêm trọng.” Ông ra hiệu ủng hộ Jimmy Lai – người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily – và tất cả những người ủng hộ tự do và dân chủ ở Hồng Kông.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng bà ấy “đau buồn và băn khoăn” khi thấy các bản án dành cho những người tìm kiếm các cuộc biểu tình tự do và hòa bình, gọi sự kiện này là “một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh tấn công pháp quyền”.

Related posts