Bắc Kinh ‘ê mặt’ khi nói thống nhất Đài Loan là quá trình lịch sử

Hàn Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành (ảnh: Youtube/RFI 华语 – 法国国际广播电台).

Trong chương trình trả lời phỏng vấn độc quyền của AP, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói rằng “tái thống nhất hai bờ eo biển là một quá trình lịch sử”, không ai có thể ngăn cản nó. Chính phủ Đài Loan đã phủ nhận lý lẽ của Bắc Kinh, theo CNA.

Đáp lại tuyên bố của Bắc Kinh, hôm qua (18/4), Ủy ban Đại lục Đài Loan tuyên bố rằng Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là một quốc gia có chủ quyền và chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Chỉ 23 triệu người Đài Loan mới có quyền quyết định về sự phát triển trong tương lai của Đài Loan. Bảo vệ vững chắc chủ quyền và nền dân chủ không thể được thay đổi bằng bất kỳ đề xuất và hành động mạnh mẽ nào. 

Cách đây vài ngày, cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã được Tổng thống Joe Biden tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan, họ đã gặp gỡ, trao đổi với Tổng thống Thái Anh Văn và các chính trị gia thuộc các đảng phái cầm quyền ở Đài Loan cùng các đảng đối lập. Phái đoàn đã chuyển lời cam kết của ông Biden về mối quan hệ Mỹ-Đài và nói “đây là thời điểm mạnh mẽ nhất trong lịch sử mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan”.

Về chuyến thăm này, ông Lạc Ngọc Thành cho biết, dù là cấp thấp hay cấp cao, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Nguyên tắc “một Trung Quốc” là lằn ranh đỏ của Trung Quốc, và các quốc gia không bao giờ được phép vượt qua giới hạn.

Ủy ban Đại lục Đài Loan đáp lại rằng, sự giao lưu hữu nghị và hợp tác sâu rộng giữa Đài Loan và cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, cũng như việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là việc các bên thực hiện trách nhiệm đảm bảo an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Các nhà chức trách ĐCSTQ nên đối mặt với các mối quan tâm quốc tế hiện tại một cách hợp lý, điều chỉnh các hành động bên ngoài gây nguy hiểm đến hiện trạng an ninh khu vực, và không được liên tục gây áp lực với Đài Loan mà không có lý do.

Related posts