600,000 dân Ấn Độ vẫn hành hương bất chấp dịch COVID-19

Hiểu Minh

Ấn Độ vẫn tiếp tục tổ chức hành hương cho 600.000 người giữa lúc dịch COVID-19 lây lan mạnh khiến gần 200 nghìn người tử vong.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ trang tin DW cho biết, chính quyền vùng Kashmir, Ấn Độ vẫn lên kế hoạch chuẩn bị nơi lưu trú cho 600.000 tín đồ Hindu tham gia lễ hành hương Amarnath, giữa lúc dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại nước này.

Cụ thể hơn, giới chức Kashmir đã phải tạm dừng việc cho phép người Ấn đăng ký trên website để tham dự sự kiện hành hương về ngôi đền thiêng trong hang động Amarnath, song thông báo rằng sự kiện này vẫn diễn ra theo lịch trình lên sẵn là từ ngày 28/6 đến 22/8.

Chính quyền Kashmir còn lên kế hoạch dựng hai khu trại Baltal và Chandanwari làm điểm dừng chân cho các tín đồ Hindu hành hương về Amarnath. Ngôi đền này nằm trên độ cao 3.880 mét so với mực nước biển, mỗi năm đón hàng trăm nghìn tín đồ Hindu đổ về.

“Tình hình đang tồi tệ khắp Ấn Độ. Sẽ tốt hơn nếu cuộc hành hương Amarnath được tổ chức năm nay chỉ mang tính tượng trưng, khi chỉ có một vài người được phép tới thăm ngôi đền. Nếu không như vậy, cuộc hành hương này sẽ trở thành ‘thảm họa’. Đó có thể sẽ là một ‘sự kiện siêu lây nhiễm chết người’ trong bối cảnh hệ thống y tế tại đây rất nghèo nàn”, chính trị gia vùng Kashmir, ông Tanvir Sadiq nói với hãng tin DW.

“Với công tác tiêm chủng được tiến hành và số ca nhiễm mới theo ngày giảm, các nhà chức trách đã mất cảnh giác và cho phép nối lại những sự kiện đông đúc, và nay thì mọi thứ có vẻ như đang sụp đổ”, một quan chức giấu tên phụ trách khu vực Jammu thuộc vùng Kashmir nói.

Số liệu được Ban quản lý đền thờ Shri Amarnath (SASB), cơ quan tổ chức cuộc hành hương, cung cấp cho thấy, có ít nhất 30.000 người từ nhiều vùng khác nhau ở Ấn Độ đã đăng ký tham gia cuộc hành hương trong tháng này. Và dường như chính quyền Ấn Độ vẫn chưa rút ra được bài học từ “sự kiện siêu lây nhiễm” Kumbh Mela được tổ chức trước đó.

Tiết lộ sốc về tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ

Báo Vietnamnet dẫn tin từ trang India Today cho hay, Chính phủ Ấn Độ cho biết, nếu một người nhiễm Covid-19 không tuân thủ giãn cách xã hội, anh ta sẽ lây bệnh cho 406 người khác trong vòng 30 ngày.

Sau khi đưa ra cảnh báo trên, Chính phủ Ấn Độ ngày 26/4 cũng nhắc lại rằng việc giãn cách xã hội và dùng khẩu trang vẫn tiếp tục là các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona, trang India Today đưa tin.

Tuyên bố tại một cuộc họp báo, ông Lav Agrawal, thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ dẫn các nghiên cứu cho biết như vậy.

Ông Lav Agrawal nói, các trường đại học đã nghiên cứu và thấy rằng nếu một người dương tính với Covid-19 không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, thì trong vòng 30 ngày, anh ta sẽ lây bệnh cho 406 người.

Tuy nhiên, nếu giảm tiếp xúc 50%, người bệnh này sẽ chỉ lây nhiễm cho 15 người trong vòng 30 ngày, thay vì 406 người. Nếu cả người nhiễm Covid-19 và người khỏe đều đeo khẩu trang thì khả năng lây nhiễm virus chỉ là 1,5%.

Ông Lav Agrawal nhấn mạnh, một mặt cần tập trung quản lý việc khám và điều trị, mặt khác phải tập trung kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Quan chức này nhấn mạnh tới việc phải dùng khẩu trang.

“Nghiên cứu cho thấy, nếu chúng ta đứng cách nhau 1,8m thì vẫn có khả năng người nhiễm Covid-19 truyền virus cho một người khỏe mạnh. Nếu dùng khẩu trang không đúng cách, thì 90% khả năng một người nhiễm virus sẽ lây bệnh cho một người không nhiễm”. 

Ông Lav nói thêm, nếu một người khỏe mạnh đeo khẩu trang tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19 không đeo khẩu trang thì khả năng lây bệnh là 30%. Nếu cả hai đều đeo khẩu trang thì khả năng lây nhiễm chỉ là 1,5%. Đeo khẩu trang kết hợp với đứng cách nhau 1,8m thì nguy cơ lây bệnh giữa hai người là không đáng kể.

Theo thống kê mới nhất, Ấn Độ hôm nay ghi nhận hơn 320.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 17,6 triệu. Trong vòng 24h qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 2.771 ca tử vong, tương đương 115 người qua đời mỗi giờ, thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ.

Related posts