Đài Loan: Mã Anh Cửu ‘bẽ mặt’ khi chỉ trích chính quyền bà Thái

Vũ Dương

Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cữu (ảnh:Youtube/DKN.TV).

Trong cuộc chiến công nghệ Mỹ – Trung, Trung Quốc rơi vào thế “mắc kẹt”, khi phụ thuộc vào ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mã Anh Cửu lại cho rằng, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Đài Loan hiện nay là sự khoác lác của chính phủ Đài Loan đương thời, theo DWNews.

Cách đây vài ngày, ông Mã Anh Cửu cho biết, dưới sự lãnh đạo của chính phủ bà Thái, sự phụ thuộc của Đài Loan vào thương mại của Trung Quốc đại lục ngày càng gia tăng.

Đáp lại, Bộ Kinh tế Đài Loan đã ra thông cáo báo chí vào ngày 8/5 có tựa đề: “xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng nhờ xuất khẩu chất bán dẫn, cho thấy Trung Quốc đại lục phụ thuộc vào Đài Loan”, chỉ ra rằng, gần một nửa mức tăng trưởng xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc là do nhu cầu về vi mạch tích hợp, nguyên nhân là do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ.

Theo số liệu thống kê từ Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, từ đầu năm 2021 đến tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu thương mại của Đài Loan đạt 132,917 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông là 56,84 tỷ USD, chiếm 42,76%. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 107,941 tỷ USD, trong đó tổng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hồng Kông là 25,03 tỷ USD, chiếm 23,19%. So sánh dữ liệu trên có thể thấy, thặng dư thương mại của Đài Loan trong xuất nhập khẩu với Trung Quốc và Hồng Kông là 31,81 tỷ USD. 

Điều đáng chú ý là, thặng dư thương mại tổng thể của Đài Loan đạt 24,976 tỷ USD. Như vậy, nếu không có lượng thương mại thặng dư từ Trung Quốc và Hồng Kông (31,81 tỷ USD), Đài Loan sẽ bị thâm hụt thương mại ròng 6,834 tỷ USD, hiện tượng này không chỉ xảy ra trong năm nay. Có nghĩa là, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông đã đóng góp một giá trị thặng dư lớn cho Đài Loan.

Mặc dù Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan nhấn mạnh rằng, xuất khẩu sang các đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu và ASEAN đều đạt mức cao, nhưng tính đến tháng 4/2021, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu từ các quốc gia khác đạt 14,064 tỷ USD, chỉ tăng 11,699 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020, không bằng mức đóng góp của Trung Quốc và Hồng Kông.

Related posts