Tin trong nước sáng 21/5: Thêm 24 ca COVID-19

Hiểu Minh 

Ảnh minh họa: ghép từ báo Thanh Niên.

Mục lục bài viết

Thêm 24 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 21/5 ghi nhận 24 ca dương tính COVID-19 tại Bắc Giang 15, Điện Biên 6, Hải Dương 2, Bắc Ninh một.

24 ca mới được ghi nhận từ số 4810-4833, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.786, ghi nhận ở 30 tỉnh thành.

Số ca nhiễm mới sáng nay nâng tổng ca nhiễm ở Bắc Giang lên 683, Bắc Ninh 378, Điện Biên 48, Hải Dương 23, Vĩnh Phúc 89…

Tại Bắc Ninh: Ca 4810, nữ, 33 tuổi, địa chỉ thành phố Bắc Ninh, là F1 của ca 4518, đã được cách ly từ trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du.

Tại Điện Biên: Ca 4811-4812 và 4815-4818, là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5 dương tính với nCoV.

Tại Hải Dương: Ca 4813, nữ, 64 tuổi, là F1 của ca 4706, và ca 4814, nữ, 37 tuổi, là F1 của ca 4707, đều địa chỉ tại thành phố Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5 họ dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tại Bắc Giang: Ca 4819-4833 là 13 ca liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại Khu công nghiệp Quang Châu và 2 ca trong vùng phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5 dương tính với nCoV.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 4.833 ca trong đó 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.785 ca. Số ca bệnh đã điều trị khỏi: 2.689 ca. Số ca tử vong: 39.

Thí điểm cách ly F1 tại nhà

VnExpress – Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh “mạnh dạn tính đến tình huống có nhiều người bị nhiễm”, khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ thì “thí điểm cách ly F1 tại nhà”.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu đề nghị trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, chiều 20/5. Ông lưu ý việc thí điểm áp dụng trước mắt ở quy mô nhỏ, với các gia đình có điều kiện về nhà cửa, đảm bảo khoảng cách với xung quanh. Người tiếp xúc gần ca dương tính (F1) sẽ được cách ly tại nhà, kết hợp giám sát bằng công nghệ và hàng xóm, người dân xung quanh.

Ông cũng yêu cầu Bắc Ninh thí điểm hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm, có giám sát của cán bộ y tế, để thực hiện xét nghiệm nhanh. Bắc Ninh đã có 8 huyện, thành phố xuất hiện ca Covid-19 nên những nơi giãn cách xã hội cần khai báo y tế bắt buộc. “Nếu có thể thì khai báo y tế toàn tỉnh”, ông nói.

Cho rằng chưa địa phương nào có kinh nghiệm chống dịch liên quan các khu công nghiệp lớn, hàng trăm nghìn công nhân, ông Đam nhấn mạnh “đây là lúc phát huy tinh thần sáng tạo”. Ông đề nghị tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các khu cách ly có camera giám sát, do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, “để khi có nhiều người nhiễm thì thu dung những người khỏe mạnh, chưa có triệu chứng, nhằm theo dõi, sẵn sàng chuyển đến khu điều trị nếu bị nặng”.

Tại cuộc họp, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết sau khi đóng cửa 4 khu công nghiệp, giãn cách xã hội 4 huyện và TP Bắc Giang, “tỉnh đã quản lý được toàn bộ công nhân liên quan đến ổ dịch, gồm người cách ly tập trung và tại nhà”. Địa phương đang tập trung phòng chống dịch lây nhiễm cộng đồng. Ông Dương cho biết, có hai nguồn ở Bắc Giang là từ khu công nghiệp và liên quan ổ dịch Thuận Thành (Bắc Ninh).

Năng lực xét nghiệm của Bắc Giang đã đạt 100.000 mẫu gộp mỗi ngày, đáp ứng được yêu cầu chống dịch hiện tại. “Bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn mẫu tồn, trả được kết quả xét nghiệm trong ngày. Vấn đề thiếu sinh phẩm xét nghiệm cũng đã được giải quyết”, ông Dương khẳng định.

Tỉnh đưa vào vận hành 8 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 với 1.280 giường. Ngày mai, 21/5, sẽ có thêm một bệnh viện dã chiến 300 giường hoạt động. Một bệnh viện khác 600 giường đang được chuẩn bị để điều trị bệnh nhân nhẹ.  

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, cho biết trong số các ca nhiễm, đáng chủ ý có 6 ca trong khu công nghiệp của Samsung, Canon… Tỉnh đã tăng cường các loại xét nghiệm, trong đó có phương pháp gộp 20 mẫu. “Tỉnh có nửa triệu công nhân trong khu công nghiệp, nếu xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn hiện nay thì chưa đáp ứng được yêu cầu”, bà Giang nói. Bắc Ninh cũng chuẩn bị hai bệnh viện dã chiến, bố trí thêm các giường điều trị bệnh nhân nặng; tập trung xét nghiệm nhóm nguy cơ cao. “Chúng tôi quyết tâm để các khu công nghiệp không phải ngừng hoạt động”, lãnh đạo tỉnh nói.

Bắc Ninh đang phối hợp với Bắc Giang lập phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Samsung (Bắc Giang có 13 cơ sở sản xuất linh kiện cho của Samsung)…

Thực khách tá hỏa khai báo khi chủ quán nhiễm Covid-19

Thanhnien – Nghe thông tin chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) – hẻm ‘ẩm thực’ nổi tiếng – cùng 2 người con nhiễm Covid-19, cả con hẻm bị phong tỏa, nhiều thực khách tá hỏa đi khai báo y tế.

Sáng 20/5, hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19 là chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh và 2 người con trong gia đình. 

Nghe tin con hẻm bị phong tỏa, nhiều người buôn bán gần đó, khách tới ăn và cả shipper “quen mặt” ở con hẻm không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Nhiều dân văn phòng gần bên cũng bàn tán xôn xao, nhớ lại lịch trình xem ngày gần nhất ghé hẻm ăn là khi nào, có tiếp xúc với những ai…

Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ sáng, rất đông nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, công an có mặt bên trong con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, hàng rào thép gai được xếp chặn cả 2 đầu, những người đang ở bên trong không thể ra ngoài, tập trung chờ lấy mẫu xét nghiệm. 

Khoảng 12 giờ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang định chạy xe vào hẻm ẩm thực thì được lực lượng chức năng thông tin về chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19. Khi được hỏi: “Cô có ăn ở quán bánh canh đó không? Nếu có thì lên phường khai báo y tế”, người này bất ngờ đáp: “Tôi mới ăn ở đó mấy ngày trước”. Dứt câu, người này lập tức rời đi.

Anh T. (làm việc tại Q.3) khi nghe tin chủ quán bánh canh O Thanh trong hẻm ẩm thực nghi nhiễm Covid-19 cũng hốt hoảng ngồi vạch lại lịch trình, xem lần gần nhất ghé quán là khi nào để đi khai báo y tế. 

Đến giữa trưa, bà Lê Thị Kim Ngọc (50 tuổi, đối diện hẻm ẩm thực) cũng thấp thỏm đi ra đi vào cùng những người gần đó. Bà Ngọc cho biết, bà bán cà phê xa quán ăn của người chủ nhiễm Covid-19, nhưng người phụ quán lại sống gần nhà của bà nên bà cũng lo không biết chuyện gì xảy ra.

“Người phụ quán đã được lấy mẫu xét nghiệm rồi. Mong cho nó âm tính, chứ lỡ mà mắc chắc phong tỏa con hẻm tôi ở luôn quá. Bây giờ ở đâu cũng thấy dịch bệnh, tôi bán cà phê mấy nay cũng ế lắm”, bà Ngọc tâm sự.

NÓNG: TP.HCM phát hiện ca dương tính lần 1 ở Gò Vấp

Tuoitre – TP.HCM vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính lần 1 với COVID-19 ở phường 8, quận Gò Vấp. Thông tin này vừa được các cơ quan chức năng TP.HCM xác nhận và cho biết đang trong quá trình xác minh.

Chiều 20/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính lần 1 tại P.8 (Q.Gò Vấp). Các cơ quan chức năng đang vào cuộc khoanh vùng, truy vết, cách ly, khử khuẩn. 

TS.BS Nguyễn Trung Hòa – giám đốc Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp – cho biết đơn vị nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp này.

Ông Hòa chưa thông tin cụ thể về bệnh nhân, đồng thời chưa khẳng định liệu ca này có liên quan đến 3 ca dương tính với COVID-19 cùng một gia đình trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3) vừa được phát hiện trong ngày hay không.

Tối 20-5, lực lượng chức năng P.8, Q.Gò Vấp cử nhiều lực lượng như công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố có mặt tại hẻm 954 Quang Trung để khoanh vùng do liên quan ca nhiễm COVID-19 tại đây. 

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, dựng bảng “Khu vực cách ly tạm thời”. Người dân cũng không được ra vào khu vực hẻm này. Nhiều nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong hẻm.

Xuất hiện phong trào đi Mỹ tiêm vaccine

Thesaigontimes – Gần đây, Thái Lan đã xuất hiện trào lưu đi du lịch Mỹ để tiêm vắc xin,  xu hướng này cũng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn ngày 20/5 nhắc tới Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà ở quận 1, TP.HCM, là doanh nghiệp tung ra chương trình du lịch sang Mỹ kết hợp với tiêm vaccine.

Tờ báo dẫn lời ông Lê Văn Trí, Trưởng phòng truyền thông của công ty, nói rằng chỉ vài ngày sau khi quảng cáo tua đi Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19, Công ty Du lịch Hồng Ngọc Hà đã nhận cả trăm cuộc điện thoại hỏi thông tin về các tua này. Theo dự kiến, những khách hàng đầu tiên sẽ lên đường vào khoảng cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy năm nay.

Hoa Kỳ là điểm đến ưa chuộng cho ngành “du lịch vaccine”, vì nước này dư thừa vaccine và có sự chọn lựa với những vaccine được chứng minh có hiệu quả như Pfizer và Moderna, cũng như Johnson & Johnson.

Chủ đầu tư nói sử dụng lao động TQ không phép tại dự án điện gió vì… áp lực tiến độ

Tuoitre – Liên quan đến các dự án điện gió tại Đắk Lắk sử dụng lao động Trung Quốc không phép, mới đây chủ đầu tư  thừa nhận việc đưa lao động Trung Quốc vào Việt Nam trong khi chưa có giấy phép lao động là trái quy định, nhưng do… áp lực tiến độ nên chấp nhận làm sai.

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ,  trong buổi làm việc với Sở Lao động – thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Đắk Lắk hôm 20/5 đại diện các nhà thầu 4  dự án điện gió cho biết, trước khi đưa người nước ngoài vào làm việc đã tìm hiểu nhưng do không biết ngôn ngữ, không có nhân lực am hiểu pháp luật Việt Nam nên sai sót. 

Ngoài ra, các nhà thầu nói rằng do áp lực phải bàn giao dự án trước 31-10-2021 cho chủ đầu tư nên mới sai phạm. Nếu tỉnh không cho “vừa làm vừa khắc phục” thì tiến độ dự án chắc chắn sẽ bị chậm. 

Tin cũng cho biết sau buổi làm việc, nhà chức trách hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được cấp phép. Các nhà đầu tư phải cam kết thực hiện hoàn thành các thủ tục, không tái vi phạm.

Cán bộ thanh tra trộm giấy quyền sử dụng đất mang đi cầm cố

Ngày 20/5, theo nguồn tin Thanh Niên, Công an H.Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra vụ cán bộ thanh tra trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi cầm cố.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng lúc cán bộ phụ trách bộ phận một cửa của Văn phòng UBND và HĐND H.Phú Tân đi học nghị quyết, ông T.N.L, cán bộ thanh tra huyện này, đã lấy trộm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hồ Thị Tố Mai và ông Nguyễn Văn Đồi.Để hợp thức hóa việc cầm cố, ông L. đã làm giả biên nhận bà Mai bán đất và làm giả giấy ủy quyền do bà Mai ủy quyền cho mình. Trên giấy ủy quyền, ông L. tự ý ký tên Chủ tịch UBND TT.

Cái Đôi Vàm (H.Phú Tân) và đóng dấu Thanh tra H.Phú Tân, sau đó mang đến tiệm vàng ở TT.Cái Đôi Vàm cầm lấy 100 triệu đồng để trả nợ.Khi phát hiện bà Mai là người quen, ông L. tiếp tục làm giả giấy ủy quyền của ông Đồi, mang đến tiệm vàng trên để đổi lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Mai ra.

Vụ việc được phát giác khi cán bộ của bộ phận một cửa phát hiện bị mất 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Làm việc với cơ quan công an, ông L. đã thừa nhận việc lấy trộm nêu trên.

Tài xế gặp em bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: ‘Tôi không sợ cướp, lương tâm không cho phép bỏ qua’

Vietnamnet – Mới đây, một đoạn clip gần 4 phút ghi lại hình ảnh tài xế bắt gặp em bé 2 tuổi lang thang một mình trong đêm khuya khiến cư dân mạng kinh ngạc.

Tối 18/5, camera hành trình xe ô tô của anh Nguyễn Xuân Trường ghi lại được hình ảnh khiến cư dân mạng “sốc”, đó là hình ảnh em bé nhỏ tầm 2 tuổi đi lang thang một mình giữa đêm tối lúc 1h sáng. 

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi xảy ra vụ việc chỉ có mình anh Trường trong xe. Sau tầm 20 phút anh Trường đi gọi cửa những nhà dân quanh đó, đã có người dân mở cửa và nhận ra em bé là con của ai, sau đó bố mẹ em bé đã tới nhận con.

Anh Trường cho biết: “May mắn là em bé không bị làm sao, đường đêm lúc đó rất vắng. Bố mẹ cháu vì đi làm cả ngày mệt quá về ngủ quên không đóng cửa nên cháu bé đã dậy và đi chơi một mình”.

“Lúc đầu tôi không dám bế em bé ngay vì quá bất ngờ. Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi không hề sợ bị bẫy, bị cướp gì hết, lương tâm của tôi không có cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy. Tôi không sợ bị cướp bởi nếu có tôi sẽ bỏ của chạy ngay, tài sản của mình để đó thì sau quay lại lấy vì mọi việc đều có pháp luật lo rồi” – anh Trường chia sẻ thêm.

Mặc dù có đặt tình huống lo ngại dàn cảnh cướp tài sản nhưng cư dân mạng ai nấy đều cảm kích hành động của tài xế Trường:

“Tình huống này tốt nhất không bế, giữ khoảng cách bảo đảm an toàn cho bé, nên bấm còi, gọi um xóm lên. Cảm ơn bác tài xế nhiều ạ”;

“Có camera hành trình và bác tài cũng tỉnh không vội bế cháu bé. Nó gài bắt cóc lại mệt”;

“Cảm ơn bác tài đã không bỏ đi, và trong tình huống oái oăm như vậy nhưng vẫn xử lý tỉnh táo. Chúc bác tài vạn dặm bình an!”;

Bên cạnh đó, rất nhiều người trách bố mẹ cháu bé đã để xảy ra cảnh con nhỏ lang thang ngoài đường giữa đêm:

“Không hiểu bố mẹ trông con kiểu gì mà để con đêm khuya một mình ra đường”.

Được biết, anh Nguyễn Xuân Trường làm nghề cho thuê xe dịch vụ ở Bình Định. Khi giao con cho bố mẹ cháu bé anh cũng không chụp lại tấm ảnh nào, anh chỉ trích xuất hình ảnh từ camera hành trình của xe, chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của mình cho anh em tài xế biết về tình huống gặp phải khi tham gia giao thông mà thôi.

Mong rằng qua tình huống này, các bậc phụ huynh dù đi làm có mệt tới đâu cũng nên lưu tâm trông con nhỏ cẩn thận, bởi không phải lúc nào cũng gặp may mắn như cháu bé ở Bình Định này.

Related posts