Melbourne bị phong tỏa thêm 7 ngày nữa

Olivia Lambert

Melbourne sẽ kéo dài sự phong tỏa thêm 7 ngày khi tiểu bang này đang phải chiến đấu để giảm những ca nhiễm mới.

Sự phong tỏa lần này đúng ra sẽ chấm dứt vào lúc 11.59pm ngày mai, tuy nhiên nó sẽ kéo dài thêm một tuần lễ nữa với vài thay đổi nhỏ.

Tính đến 11 giờ sáng nay, Victoria có thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm mới tại tiểu bang lên 60 kể từ thứ Hai vừa qua.

Trong buổi họp báo sáng nay, quyền Thủ hiến James Merlino nói với các phóng viên rằng tiểu bang đang phải đối phó với nhiều loại vi khuẩn biến thể mới có mức độ lây lan “nhanh và nguy hiểm hơn tất cả những gì mà chúng ta từng thấy trước đây.”

Ông Merlino nói rằng tiêm chủng là cách tốt nhất để ngăn chặn vi khuẩn này, nhưng cho đến nay chỉ có 2 phần trăm dân số của tiểu bang được tiêm chủng hoàn toàn (fully vaccinated).

“Nếu chúng ta không ngăn chặn vi khuẩn một cách hữu hiệu thì dịch bệnh sẽ bùng phát. Chúng ta không muốn thấy người dân mất mạng vì nó,” ông nói.

Những thay đổi đối với sự phong tỏa tại Melbourne hiện nay

Ông Merlino nói rằng kể từ 11.59pm tối thứ Năm, người dân Melbourne chỉ được rời nhà vì năm lý do sau đây: đi shop mua thức ăn và vật dụng cần thiết, bắt buộc phải đi học và đi làm, chăm sóc người khác, đi tập thể dục và đi bác sĩ hoặc chích ngừa.

Tuy nhiên sự phong tỏa mới sẽ có những thay đổi nhỏ sau đây:

  • Người dân được đi như đi shop hoặc đi tập thể dục cách xa nhà 10km thay gì là 5 km như trước đây
  • Học sinh lớp 11 và 12 được trở lại trường
  • Một số công việc ngoài trời có thể bắt đầu lại nhưng xây dựng ngoài trời, gắn hệ thống solar panels hay đi bỏ thư…

Mr Merlino cho biết ông hy vọng sự hạn chế tại Melbourne sẽ từ từ được nới lỏng sau 7 ngày nhưng sẽ có sự khác biệt giữa thành phố Melbourne và các vùng nông thôn (regional Victoria).

Ông nói thêm là trong ngày lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng (long weekend) sắp tới, người dân Melbourne không được phép đến những vùng nông thôn của Victoria.

Related posts