Tập Cận Bình: ĐCSTQ sẽ ‘sở hữu’ nước Mỹ trước năm 2035

Mạn Vũ

Tập Cận Bình: ĐCSTQ sẽ 'sở hữu' Mỹ vào năm 2035

“Tập Cận Bình tin chắc rằng vào năm 2030 hoặc trước năm 2035, Trung Quốc sẽ ‘sở hữu’ được nước Mỹ!”…

Đây là đoạn sau bài phát biểu của Biden vào ngày 28/5 tại Căn cứ Liên hợp quân đội Hoa Kỳ ở Hampton, Virginia. 

Trước đây, Biden tưởng rằng ông Tập nói đùa nhưng với tình huống hiện tại thì Biden đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ ‘người bạn thân thiết’.

Vậy thì điều này nguy hiểm đến mức nào và đằng sau câu nói ‘lỡ miệng’ của ông Tập phản ánh nhận thức gì của giới lãnh đạo cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Chúng ta cùng xem phân tích dưới đây của học giả Đường Tĩnh Viễn trong Viễn khán khoái bình (Nhìn xa bình nhanh) đăng ngày 1/6. 

Quan hệ mật thiết giữa Biden và Tập Cận Bình 

Đoạn sau của bài phát biểu ở Căn cứ Liên hợp quân đội Hoa Kỳ, Biden nói: “Thời gian tôi ‘ở’ với Chủ tịch Tập Cận Bình lớn hơn bất kỳ lãnh đạo nào của các quốc gia trên thế giới. Trong cuộc họp riêng tư 24 giờ với ông ấy mà chỉ có một thông dịch viên, tôi đã cùng ông ấy đi du lịch Trung Quốc 17.000 dặm (khoảng 27.300 km). Tập Cận Bình tin chắc rằng vào năm 2030 hoặc trước năm 2035, Trung Quốc sẽ ‘sở hữu’ được nước Mỹ; bởi vì quốc gia chuyên chế (độc tài) có thể quyết định nhanh chóng hơn”. 

Sau đó Biden còn nói thêm rằng: “Trong cuộc chiến đấu giữa quốc gia dân chủ với quốc gia chuyên chế, khi thế giới càng trở nên phức tạp, thì các nền dân chủ càng khó xích lại cùng nhau để đạt được sự đồng thuận”.

Chúng tôi nói rằng thông tin này rất khác thường, bởi vì từ vài năm trước, Tập Cận Bình đã công khai biểu thị rằng: “Phải định nghĩa lại quan hệ giữa hai nước lớn Mỹ – Trung”. Từ đó trở đi ông ấy có ẩn ý rằng ĐCSTQ muốn thay thế Hoa Kỳ và có dã tâm muốn thiết lập trật tự thế giới mới dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Điều này không có gì là kỳ lạ. 

Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, Tập Cận Bình nói những điều thẳng thắn như vậy với quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, thân phận của quan chức cấp cao thời đó là Phó Tổng thống (Biden). Đương nhiên quan hệ mật thiết giữa Tập Cận Bình và Biden khi đó cũng cho phép Tập Cận Bình nói với ngữ khí ‘nửa đùa nửa thật’ như vậy. Biden khi ấy cũng không cho là quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta hôm nay quay đầu lại nhìn thì hiển nhiên những lời đó của Tập Cận Bình không phải là câu nói đùa. 

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình (ảnh chụp màn hình Breitbart).

ĐCSTQ ‘thâm nhập thẩm thấu’ để quản lý nước Mỹ

Bởi vì năm 2035 luôn là viễn cảnh và mục tiêu mà ĐCSTQ đặt ra. Theo kế hoạch đó, năm 2035 ĐCSTQ sẽ thực hiện được quy mô kinh tế vượt qua Mỹ quốc một cách toàn diện, hơn nữa còn thực hiện cái gọi là ‘hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa’. Đây là chỗ bất bình thường đầu tiên. 

Bởi vì không có lãnh đạo một quốc gia bình thường nào nói trực tiếp với lãnh đạo một quốc gia khác rằng ‘một năm nào đó tôi sẽ sở hữu quốc gia của bạn’. Đó là một loại trạng thái rất tự phụ, rất đắc ý nên mới có thể nói như vậy. Điều đó còn biểu thị rằng câu nói ‘rất sinh động’ này tiết lộ 2 bí mật: 

Bí mật thứ nhất, chính là trong mắt Tập Cận Bình, Biden bây giờ là một ông lão không có uy hiếp gì đối với ĐCSTQ, cho nên Tập Cận Bình mới suồng sã nói những câu đùa vui nhưng lại rất nhạy cảm và mang tính ‘xâm lược’ như vậy. 

Bí mật thứ hai chính là, ĐCSTQ đã công khai nói rằng kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ, nhưng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là ‘thâm nhập thẩm thấu’ để tiếp quản nước Mỹ. 

‘Vượt qua’ nước Mỹ và ‘sở hữu’ nước Mỹ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây là cạnh tranh bình thường, sau này là một loại ‘ăn cắp’ ác tính. 

Biden không đề cập đến việc ông ấy sẽ hồi đáp Tập Cận Bình như thế nào, nhưng mọi người vẫn còn chút ấn tượng về việc này. Chính là trong cuộc tổng tuyển cử, về vấn đề sự uy hiếp của ĐCSTQ đối với nước Mỹ thì Biden ‘dè bỉu coi thường’. Vào ngày 1/5/2019 ông ấy đã có bài diễn giảng nói rằng: “Trung Quốc có thể ăn mất bữa cơm của chúng ta sao? Cố lên anh bạn! Họ không phải là người xấu, họ không phải là đối thủ cạnh tranh của chúng ta”. 

Cũng chính là nói thời ấy Biden là ‘giả vờ ngốc nghếch’ hoặc là ‘thực sự ngốc nghếch’. Nói ‘giả vờ ngốc nghếch’, có thể ông ấy có mục đích chính trị, bởi vì tổng tuyển cử mà, ông dùng hết tâm trí để thể hiện mình có cách nhìn khác với ông Trump trong chính sách đối ngoại với ĐCSTQ. Vì vậy dù ông biết ĐCSTQ là một mối đe dọa, nhưng ông vờ như không nghe, không thấy.

Nếu ‘thật sự ngốc nghếch’, vậy thì điều này nói lên rằng ban đầu ông Biden không nhận rõ được ý đồ của ông Tập trong đoạn lời đó. Ông thật sự cho rằng Tập Cận Bình chỉ muốn nói cho ông biết ĐCSTQ ‘nhiều tiền’ như thế nào. Nhưng hiện tại Biden có bài phát biểu trước quân đội Hoa Kỳ, ông lại đem đoạn đối thoại vô cùng riêng tư ấy mà chủ động công khai biểu đạt. Điều này nói rõ Tập Cận Bình không phải nói đùa, Biden biết rằng tình thế rốt cuộc đã nghiêm trọng như thế này rồi. 

Tập Cận Bình ‘lỡ miệng’?

Từ một phương diện khác, đoạn tuyên bố mà Biden tiết lộ đã cho chúng ta một tham chiếu rất tốt, chính là cho chúng ta thấy được Tập Cận Bình lấy góc nhìn như thế nào để đối đãi quan hệ Mỹ – Trung. 

Chúng ta biết rằng lần gần đây nhất, Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ để liên lạc với Biden là khi nào? Vào tháng 9/2015. Khi đó Tập Cận Bình là lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ chỉ hơn 2 năm, ông vẫn đang ở thời kỳ căng thẳng trong việc chống tham nhũng, nói một cách nghiêm khắc chính là địa vị của ông ấy còn chưa kiên cố. 

Dưới bối cảnh như thế, Tập Cận Bình lại có thể dám cao giọng đối với Phó Tổng thống Mỹ, nói rằng ’20 năm sau chúng tôi sẽ tiếp quản nước Mỹ’. Những lời này của Tập Cận Bình so với những câu của Kim Xán Vinh ‘thế hệ tiếp theo sẽ quản lý nước Mỹ’, có thể nói là không có gì khác nhau. 

Ở đây thuyết minh những lời này không phải là cá nhân Tập Cận Bình trong lúc ‘tâm huyết dâng trào’ nói ra, mà nó chính là nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ. Hơn nữa nhận thức chung này từ thời Giang Trạch Dân – Hồ Cẩm Đào (Giang – Hồ) đã dần dần thành hình và tiếp diễn. Cũng chính là nói ‘đánh sập nước Mỹ, chiếm lĩnh nước Mỹ’ đều là chiến lược xuyên suốt to lớn trong hệ thống ĐCSTQ. 

Trước đó ĐCSTQ đã ẩn mình rất thành công, chẳng qua là Tập Cận Bình đã xắn tay áo để lộ chuỷ thủ (dao găm) sáng loáng dưới lớp nguỵ trang. Đồng thời chúng ta cũng không khó lý giải việc ĐCSTQ dưới nhận thức chung như vậy thì nó có thể làm ra những sự việc gì đối với nước Mỹ… Hiện tại chúng ta thấy được những màn ngoại giao ‘sói chiến’ v.v… những biểu hiện ấy kỳ thực chỉ là biểu hiện bề mặt, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. 

Chỉ có hiểu được điểm này, tôi nghĩ rằng người mỹ mới thật sự hiểu được, vấn đề Trung – Mỹ kỳ thực không phải là vấn đề của một cá nhân nào. Không phải nói Tập Cận Bình hạ đài thì ‘mọi người đều vui’. Nếu thể chế đó không giải thể thì ai lỡ sa chân vào vị trí ấy cũng phải đi theo quỹ đạo như vậy, chỉ khác biệt là gia tốc nhanh hay chậm mà thôi. 

Related posts