Tin thế giới sáng thứ Sáu

Covid-19: Pháp dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và quy định đeo khẩu trang ngoài trời

RFI

image.png
Thủ tướng Pháp Jean Castex trong cuộc họp báo hàng tuần tại phủ thủ tướng, Paris, ngày 16/06/2021. AFP – THOMAS COEX

Hôm 16/06/2021, thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo kể từ hôm nay, người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các khu vực ngoài trời, trừ những nơi tập trung đông người như chợ, sân vận động hoặc khi đứng xếp hàng … Lệnh giới nghiêm 23 giờ cũng sẽ được dỡ bỏ từ 6h sáng ngày chủ nhật 20/6, tức là sớm hơn dự kiến 10 ngày.

Trên thực tế, trước khi có thông báo dỡ bỏ chính thức, lệnh giới nghiêm lúc 23h và quy định đeo khẩu trang bắt buộc ngoài trời, đã không được tuân thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là với các sự kiện thể thao.

Theo thủ tướng Castex, các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa nói trên được đưa ra do tình hình dịch Covid-19 ở Pháp khả quan vượt ngoài dự tính, với số ca nhiễm trung bình một tuần giảm xuống còn 3.200, mức thấp nhất kể từ tháng 08/2020. và số ca bệnh nặng trong các phòng hồi sức đã xuống dưới ngưỡng 2.000. Có thể nói chiến dịch tiêm chủng có hiệu quả với hơn 30 triệu người Pháp đã được tiêm mũi đầu tiên. Hệ thống đặt hẹn y tế Doctolib cũng ghi nhận, vào thứ Ba 15/06, khoảng 41% lịch hẹn tiêm vacxin ngừa Covid là thanh thiếu niên.

Dù đạt được những thành công bước đầu, nước Pháp vẫn chưa thể thực sự lạc quan. Các chuyên gia dịch tễ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định phòng dịch, rửa tay thường xuyên và giãn cách xã hội.

Việc tiêm chủng toàn quốc được nhìn nhận như giải pháp lâu dài duy nhất để chiến thắng đại dịch ở Pháp. Chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục chích ngừa Covid-19 và đặt ra 3 mục tiêu lớn cần đạt được vào cuối tháng 8 năm nay : 40 triệu người được tiêm mũi đầu tiên, 35 triệu người hoàn thành việc tiêm chủng và 85% người dân trên 50 tuổi và thanh thiếu niên có bệnh nền được tiêm mũi đầu tiên.

 Phi hành gia Pháp Pesquet trở lại an toàn Trạm không gian quốc tế

Thanh Phương

image.png
Hình ảnh trích từ video của NASA : Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet và phi hành gia Mỹ Shane Kimbrough ra ngoài không gian ngày 16/06/2021. AP

Sau hơn 7 tiếng đồng hồ ra ngoài không gian trong ngày hôm 16/06/2021, phi hành gia Pháp Thomas Pesquet đã trở lại Trạm Không gian Quốc tế một cách an toàn, nhưng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được đề ra.

Cùng với phi hành gia Mỹ Shane Kimbrough, Thomas Pesquet sẽ ra ngoài không gian lần thứ 2 vào Chủ Nhật 20/06 để tiếp tục lắp đặt các tấm pin Mặt trời, nhằm gia tăng khả năng sản xuất năng lượng của Trạm Không gian Quốc tế.

Đây là lần ra ngoài không gian thứ 3 đối với Pesquet và lần thứ 7 đối với phi hành gia Mỹ Kimbrough. Nhưng về mặt kỹ thuật, chưa bao giờ có một nhiệm vụ phức tạp như thế, vì họ phải lắp đặt tấm pin Mặt trời thế hệ mới, có tên là iROSA, tấm đầu tiên trong tổng cộng 6 tấm pin.

Hôm qua, hai phi hành gia Pháp Mỹ đã gặp khá nhiều trắc trở, đặc biệt là do có vấn đề về bộ đồ phi hành gia của Shane Kimbrough, buộc ông phải quay trở vào trạm không gian để điều chỉnh lại, trong thời gian đó Thomas Pesquet đợi ở bên ngoài. Sau khi mất một tiếng đồng hồ quý giá do trục trặc nói trên, 2 phi hành gia đã di chuyển và gắn được tấm pin Mặt trời nặng khoảng 250kg, cuộn tròn lại và khi mở ra hết sẽ dài đến 19m. Nhưng họ đã phải quay trở lại trạm không gian cho dù chưa thể hoàn tất việc lắp đặt để cho vận hành tấm pin này.

Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA nay phải quyết định xem vào Chủ Nhật tới hai phi hành gia Pháp Mỹ sẽ lắp đặt tiếp tấm pin Mặt trời thứ nhất hay lắp đặt tấm thứ hai như dự kiến ban đầu.

Trung Quốc đưa ba phi hành gia lên trạm không gian

Thụy My

image.png
Các phi hành gia Trung Quốc chào giới nhà báo theo kiểu quân nhân trước vụ phóng tên lửa Trường Chinh-2F từ trung tâm Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, ngày 17/06/2021. REUTERS – CARLOS GARCIA RAWLINS

Hôm 17/06/2021, Cơ quan Không gian Trung Quốc loan báo phi thuyền Thần Châu (Shenzhou) 12 đã kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong), 6 giờ sau khi hỏa tiễn Trường Chinh 2F được phóng đi từ trung tâm Tửu Tuyền (Jiuquan) ở sa mạc Gobi. Ba phi hành gia Trung Quốc sẽ lưu lại trên quỹ đạo 3 tháng.

Đây là chuyến bay đưa người lên vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc kể từ 5 năm qua. Đài truyền hình Nhà nước CCTV đưa hình ảnh ba phi hành gia Nhiếp Hải Thắng (Nie Haisheng), Lưu Bá Minh (Liu Boming) và Thang Hồng Ba (Tang Hongbo) tươi cười. Trong phi vụ dự kiến dài nhất từ trước đến nay đối với Trung Quốc, nhóm có nhiệm vụ bảo trì, lắp đặt các thiết bị, chuẩn bị cho các ê-kíp tương lai cũng như sẽ đi bộ trong không gian.

Họ đều là quân nhân, trước khi thực hiện phi vụ đã nói lời từ biệt với người thân và đồng nghiệp, qua một buổi lễ đầy màu sắc ái quốc với câu khẩu hiệu cách mạng quen thuộc « Không có một nước Trung Hoa mới nếu không có đảng Cộng Sản ». Trong cuộc họp báo hôm qua, ba phi hành gia vừa mới được tiết lộ tên tuổi, chào các phóng viên theo kiểu quân nhân, trước một lá cờ lớn màu đỏ với năm ngôi sao. AFP dẫn tuyên bố của trưởng nhóm Nhiếp Hải Thắng, ca tụng « những chương vinh quang của lịch sử ngành không gian Trung Quốc ».

Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây và tâm lý chống Trung Quốc tại nhiều nước, thành công của phi vụ hết sức quan trọng đối với Bắc Kinh, vốn đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc vào tháng 07/2021.

Trạm vũ trụ Thiên Cung một khi hoàn chỉnh sẽ trông giống trạm Mir của Liên Xô cũ thời kỳ 1986-2001, dự kiến duy trì khoảng 10 năm. Bắc Kinh quyết định chế tạo trạm không gian riêng sau khi Hoa Kỳ từ chối cho tham gia ISS (dành cho các phi hành gia Mỹ, Nga, Canada, châu Âu, Nhật Bản). Các trạm vũ trụ ISS dự kiến chấm dứt hoạt động vào năm 2024, dù NASA muốn gia hạn.

Nhật bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo 1 tháng trước Thế Vận Hội

Thụy My

image.png
Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga tại một cuộc họp báo về Covid-19, Tokyo, 17/06/2021. REUTERS – ISSEI KATO

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 17/06/2021 thông báo tình trạng khẩn cấp tại Tokyo sẽ được bãi bỏ vào Chủ Nhật 20/06, cũng như tại 8 tỉnh là nơi diễn ra các cuộc tranh tài Thế Vận. Tuy vậy, một số biện pháp hạn chế vẫn được duy trì, trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là khai mạc Thế Vận Hội Tokyo.

Theo thủ tướng Suga, số ca nhiễm tính trên toàn quốc đã giảm từ giữa tháng Năm, nhưng tại một số địa phương, tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Các quán bar, nhà hàng lại được bán rượu nhưng chỉ đến 19 giờ, và tới 20 giờ phải đóng cửa như hồi cuối tháng Tư, khi Tokyo và nhiều tỉnh khác bị đặt trong tình trạng khẩn cấp. Các sự kiện thể thao, văn hóa được phép tổ chức nhưng chỉ với phân nửa sức chứa, giới hạn tối đa 10.000 người tham dự. Riêng tại Okinawa, tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì đến ngày 11/07, theo AFP.

Các nhà tổ chức Thế Vận Hội tuần tới sẽ quyết định về việc khán giả trong nước dự khán các cuộc tranh tài Olympic sẽ khai mạc vào ngày 23/07. Còn khán giả từ nước ngoài đã bị cấm từ tháng Ba, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thế Vận. Các chuyên gia vẫn cho rằng sẽ chắc chắn hơn nếu thi đấu không có khán giả, và như vậy sẽ có những khuyến cáo mới khi cổ động viên trong nước được tham dự.

Từ nhiều tháng qua, các nhà tổ chức cố gắng trấn an dư luận Nhật Bản, với quy định đôi khi rất khắt khe dành cho những người tham dự. Các vận động viên có thể bị loại nếu vi phạm các biện pháp chống Covid-19, như xét nghiệm hàng ngày và mang khẩu trang. Mục tiêu là tiêm chủng cho 80% vận động viên từ nay cho đến khi Olympic diễn ra, dù vậy họ vẫn bị cấm tiếp xúc với công chúng. Khoảng 6.000 đại diện các phương tiện truyền thông nước ngoài đến đưa tin sẽ bị theo dõi việc di chuyển bằng định vị GPS để có thể truy vết trong trường hợp có ca dương tính.

Nhật Bản chuẩn bị cấp hộ chiếu vac-xin

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, Katsunobu Kato, hôm nay 17/06/2021 loan báo các công dân Nhật cần xuất ngoại, kể từ tháng Bảy sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các chủ doanh nghiệp Nhật đang chờ đợi hộ chiếu vac-xin để có thể tiếp tục đi kinh doanh, và nhiều nước đang tìm cách thúc đẩy du lịch. Hiện nay chỉ mới 6% dân Nhật được tiêm chủng hai liều.

Về phía Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles đang nghiên cứu cấp hộ chiếu vac-xin số hóa cho những ai đã được chích ngừa, đã từng bị Covid-19 hoặc xét nghiệm âm tính. Ý tưởng này tại Hoa Kỳ đang bị tranh cãi, các bang bảo thủ như Florida và Texas cho rằng làm như vậy là vi phạm quyền riêng tư.


Nga: Dịch bệnh gia tăng, Moscow buộc chủng ngừa Covid-19

Thụy My

image.png
Khu điều trị Covid-19 tại một bệnh viện tạm dựng trong Cung điện băng Krylatskoye, Moscow, Nga, ngày 11/06/2021. via REUTERS – MOSCOW NEWS AGENCY

Dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh đáng lo ngại ở Nga : đô trưởng Moscow loan báo việc tiêm chủng bắt buộc cho một bộ phận dân chúng thủ đô, chủ yếu là nhân viên trong ngành giao thông và dịch vụ, sau khi các ca Covid-19 tăng vọt trong những tuần lễ gần đây.

Từ Moscow, thông tín viên Daniel Vallot cho biết thêm chi tiết :

« Đô trưởng Matxcơva trong những tuần lễ gần đây không giấu diếm nỗi lo trước sự bùng nổ các trường hợp lây nhiễm trong cư dân thủ đô. Và một tuần lễ nghỉ làm được tuyên bố cách đây vài ngày có vẻ chưa đủ để ngăn chặn dịch bệnh.

Đối mặt với đợt dịch chết người thứ ba, thủ đô nước Nga và vùng phụ cận đành phải tung ra một chiến dịch tiêm chủng bắt buộc. Tất cả các những người làm việc trong cơ quan chính quyền địa phương, nhân viên văn phòng, và đặc biệt trong ngành giao thông, thương mại, nhà hàng đều phải chích ngừa. Mục tiêu được đưa ra là tiêm chủng cho 60% số nhân viên này từ nay đến giữa tháng Tám.

Đô trưởng Sergei Sobyanine phải dùng đến biện pháp cực đoan trên vì người dân thủ đô Nga vẫn luôn ngần ngại không muốn chích ngừa. Tuy Nga khoe khoang là quốc gia đầu tiên trên thế giới có vac-xin chống Covid-19 được chính thức công nhận, nhưng người dân nước này vẫn tỏ ra ngờ vực.

Cần phải nói rằng do không có những biện pháp hạn chế từ đầu năm, cuộc sống diễn ra hầu như bình thường tại Nga. Hơn nữa, các số liệu thống kê đã bị giản lược về dịch bệnh và ca tử vong kể từ đầu đại dịch, đã tạo ra tâm lý cho rằng nước Nga không bị những hậu quả quá trầm trọng.

Về mặt chính thức, Nga có 127.000 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19, nếu dựa vào số lượng người chết nhiều hơn bình thường kể từ đầu đại dịch, nhưng con số thực sự cao gấp đôi. »

Hồng Kông : Cảnh sát bố ráp Apple Daily, bắt giữ ban biên tập

Thụy My

image.png
Ảnh tư liệu: Số báo Apple Daily ngày 01/07/2020 với trang nhất chạy tựa “Bộ luật hà khắc có hiệu lực, một quốc gia hai hệ thống đã chết”. AP – Vincent Yu

Cảnh sát Hồng Kông sáng nay 17/06/2021 bắt giữ năm người có trách nhiệm của Apple Daily, trong đó có tổng biên tập, và khám xét tòa soạn. Đây là chiến dịch bố ráp thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, nhắm vào tờ báo ủng hộ dân chủ do tỉ phú đấu tranh Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sáng lập.

Thông tín viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changy tường trình :

Năm người có trách nhiệm của Apple Daily bị bắt tại nhà, đều vào khoảng 7 giờ sáng nay. Họ bị cáo buộc « âm mưu thông đồng với các thế lực nước ngoài », một tội danh được xác định theo điều 29 của luật an ninh mới, có hiệu lực tại Hồng Kông từ ngày 30/06 năm ngoái.

Tư gia của họ bị khám xét, nhưng hiện giờ không có ai trong số năm người bị câu lưu chính thức bị khởi tố. Theo nguồn tin cảnh sát được báo chí địa phương nêu ra, các vụ bắt bớ này có liên quan đến những bài viết đăng trên tờ báo.

Cùng lúc đó, khoảng 100 đến 200 cảnh sát ập vào tòa soạn ở thị trấn Tướng Quân Áo (Tseung Kwan O) và phong tỏa lối vào, tịch thu nhiều thùng tài liệu. Tháng Tám năm ngoái, một vụ bố ráp tương tự cũng đã diễn ra.

Đằng sau Apple Daily, rõ ràng là nhà sáng lập tờ báo bị nhắm đến. Tỉ phú Lê Trí Anh 73 tuổi, là một trong những người chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc dữ dội nhất. Ông bị khởi tố với một loạt tội danh, và bị giam giữ từ tháng 12. Tháng trước, cảnh sát đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của Lê Trí Anh liên quan đến các công ty của ông, trong khi ai cũng biết rằng sự tài trợ của nhà tỉ phú rất cần thiết cho sự sống còn của Apple Daily.

AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát trưởng Steve Li nói rằng năm người bị bắt « chịu trách nhiệm về nội dung, phong cách và quy định làm phóng sự ». Cảnh sát cũng loan báo phong tỏa 18 triệu đô la Hồng Kông (2 triệu euro) của Apple Daily. Bộ trưởng An Ninh Lý Gia Siêu (John Lee) từ chối cho biết những bài báo nào được cho là vi phạm luật, hoặc những ai chia sẻ trên mạng, mua báo Apple Daily hay cổ phiếu của tờ báo có bị khởi tố hay không.

Đây là lần đầu tiên nội dung các bài báo dẫn đến việc bắt bớ và tài sản của một tòa soạn bị tịch biên, theo luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông. Tổng cộng khoảng 500 cảnh sát tham gia vụ bố ráp, cú đòn tối hậu đánh vào tờ báo rất được dân chúng ủng hộ. Trang Facebook của Apple Daily đăng video trực tiếp cảnh tòa soạn bị lục soát, tổng biên tập Ryan Law và tổng giám đốc Cheung Kim Hung bị còng tay.

Nghiệp đoàn các nhà báo Apple Daily tố cáo việc « vi phạm trắng trợn tự do báo chí ». Thị trường chứng khoán Hồng Kông sau đó thông báo ngưng giao dịch cổ phiếu Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily. Lam Man Chung, một tổng biên tập khác vẫn còn được tự do khẳng định với AFP « sẽ làm mọi cách để tiếp tục ra báo ngày mai »

Related posts