Các bác sĩ cho biết vi khuẩn corona đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát

Dr Andrew Miller cho biết vi khuẩn corona đã vượt ra khoải vòng kiểm soát. Picture: SuppliedSource:YouTube

Một góp bác sĩ hàng đầu của Úc cảnh báo người Úc là vi khuẩn corona đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát và bắt đầu tự cô lập hay phải gánh chịu một hậu quả khủng khiếp.

Những nhà lãnh đạo y khoa bao gồm chủ nhiệm của tờ Medical Journal of Australia và Chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Úc (AMA) kêu gọi người Úc phải tự cô lập ngay lập tức một cách nghiêm chỉnh để ngăn chận sự lây lan.

“Vi khuẩn này đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát và chúng ta phải stop nó để tránh nhiều cái chết không cần thiết,” Bác sĩ Andrew Miller phát biểu như thế.

Ông kêu gọi chính phủ áp dụng một sự phong tỏa toàn diện cho đến khi kiểm soát được vi khuẩn này.

Giáo sư Talley của đại học Newcastle University cho biết: “Sự lây lan xảy ra trong cộng đồng và chúng ta phải chiến đấu ngay trong cộng đồng, điều đó sẽ tạo ra một khác biệt rất lớn,” ông nói.

ĐỪNG ĐẾN BỆNH VIỆN NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Ông Talley cũng nói rằng mặc dầu hệ thống y tế ở Úc rất tốt nhưng ông lo ngại nó sẽ quá tải nếu như có nhiều người nhiễm bệnh cần phải chữa trị. Cho nên ông khuyên mọi người có thể giúp bằng cách đừng đến bệnh viện ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn trước khi đến bệnh viện.

Related posts