Tình hình NSW đang nguy hiểm, 4 khu vực của Sydney bị phong tỏa trong một tuần

Chính phủ NSW vừa công bố phong tỏa 4 khu vực ở Sydney trong 1 tuần vì số ca nhiễm tăng vọt.

Bốn khu vực chung quanh trung tâm thành phố Sydney là: Woollahra, Waverley, Randwick và City of Sydney bị bắt buộc phải ở nhà (stay-at-home) cho đến 12 giờ đêm thứ Sáu tuần sau.

“Nếu bạn sống hoặc làm việc tại các vùng nói trên, bạn chỉ được rời khỏi nhà trong trường hợp hết sức cần thiết,” bà Thủ hiến Gladys Berejiklian nói trong buổi họp báo sáng nay.

Luật mới bao gồm những ai làm việc một trong bốn vùng nói trên trong 2 tuần qua cũng phải ở nhà trong 7 ngày tới.

Bà Berejiklian là người nằm trong trường hợp này: “Tôi không sống trong những vùng nói trên nhưng tôi làm việc tại đó trong 2 tuần qua, cho nên tôi cũng phải tuân thủ luật ở nhà trong 7 ngày tới,” bà nói.

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận có 11 ca nhiễm mới – đây là mức độ gia tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần này – nâng tổng số ca nhiễm lên 70.

Cư dân tại các vùng Woollahra, Waverley, Randwick, City of Sydney, Canada Bay, Inner West và Bayside phải ở  nhà cho đến 12.01am ngày thứ Bảy 3 tháng 7.

Cư dân các vùng trên chỉ được rời nhà vì 4 lý do sau đây:

Đi shop mua thức ăn

Đi bệnh viện, bác sĩ

Tập thể dục ngoài trời nhưng nhóm không được quá 10 người

Đi làm, đi học mà không thể làm được tại nhà

Không mang khẩu trang bị phạt tại chỗ $200

Chính phủ cũng nhắc nhỡ mọi người phải mang khẩu trang trên các phương tiện di chuyển công cộng, vào những nơi indoor, ngay cả khi mua thức ăn ở những tiệm take-away. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tại chỗ $200. Cho nên nay cảnh sát NSW đã ghi phạt 150 trường hợp vi phạm luật không mang khẩu trang.

Related posts