Số ca nhiễm tại NSW vẫn không giảm

Thủ hiến Gladys Berejiklian vừa xác nhận NSW có 105 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và phần lớn các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục phát xuất từ vùng miền tây nam của Sydney – một vùng được xem là “hot spots” từ hơn 3 tuần nay.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant xác nhận trong số 105 ca nhiễm mới có 76 ca đến từ vùng tây-nam Sydney.

“Trong số 105 ca nhiễm mới có 76 đến từ vùng tây-nam Sydney và trong số 76 ca này có 69 ca xảy ra trong khu vực Fairfield,” bà nói.

Trong số 105 ca nhiễm mới có 27 ca bị lây trong lúc đi lại trong cộng đồng, đây là con số đáng quan ngại nhất đối chính phủ của bà Berejiklian vì không biết nguồn gốc của nói đến từ đâu. Và mục đích của sự phong tỏa gắt gao hiện nay là để giảm con số này xuống gần zero.

Những khu vực đang gây quan ngại lớn nhất đối với bà Berejiklian là các vùng: Fairfield, Bankstown, Liverpool, Lakemba, Georges, Bayside, Sutherland, Western Sydney.

Trong lúc đó, tại Victoria có 16 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24 giờ qua. Kết quả này đến từ hơn 53,000 người xét nghiệm trong 24 giờ qua và chính phủ của ông Andrews sẽ thông báo sớm có cần phải gia hạn phong tỏa hiện tại hay không.

Related posts