Nhật lên tiếng ủng hộ Úc trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Helena Burke

Phạm Hoài Nam dịch

Đại sứ Nhật Bản tại Úc nói rằng nước Úc “không đơn độc” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông nhấn mạnh Nhật Bản có thể giúp Úc thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế của cường quốc hung hăng này.

Trong bài nói chuyện tại Câu Lạc Bộ Báo Chí tại Canberra vào hôm thứ Tư vừa rồi, ông Shingo Yamagami nói rằng ông không đồng ý đối với cách hành xử của Trung Quốc đối với Úc.

“Thương mại không bao giờ được sử dụng như một công cụ để gây áp lực về chính trị,” ông nói.

“Nước Úc sẽ không đơn độc. Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ Úc trong những cuộc tranh chấp về giao thương hiện nay.”

Ông Yamagami ca ngợi sự quyết tâm của Úc trong việc gìn giữ những nguyên tắc dân chủ, một trật tự thế giới dựa trên luật pháp mà nhiều nước đang lo sợ sẽ sụp đổ trước sức mạnh của cường quốc đang vươn lên này.

Ông Shingo Yamagami, đại sức Nhật Bản tại Úc (NCA NewsWire/Gary RamageSource:News Corp Australia)

Vào đầu tháng này, ông Yamagami đã cảnh báo rằng nếu trật tự thế giới không được bảo vệ, thì không sớm thì muộn thế giới này sẽ trở thành một nơi chỉ có “luật rừng” (lawless jungle) được sử dụng.

Ông Đại sứ nhấn mạnh Nhật Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng để giúp nước Úc bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt trong việc xuất cảng rượu vang.

“Đối với rượu vang, thời gian đã chín mùi… tất cả thuế đánh vào rượu vang của Úc đã được giảm xuống zero tại Nhật,” ông nói.

“Phẩm chất về phô mai (cheese) và thịt bò chất lượng của Úc đang thống trị thị trường Nhật cần phải tiến hành đồng bộ với phẩm chất về rượu vang của Úc.”

Vào tháng rồi, Úc đã nộp đơn lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organisation) sau khi Trung Quốc tự động tăng thuế một cách vô lý đối với những hàng xuất cảnh quan trọng của Úc. Điển hình như Trung Quốc tăng thuế rượu vang của Úc xuất cảng sang Trung Quốc lên đến 212 phần trăm.

Rượu vang của Úc xuất cảng sang Trung Quốc bị tăng thuế lên lến 212% sau khi Úc kêu gọi mở cuộc điểu tra về nguồn gốc Covid-19

Ông Yamagami khuyến khích Úc nên theo gương của Nhật tách ra khỏi Trung Quốc như một đối tác chính yếu về thương mại.

“Đầu tiên chúng tôi đưa trường hợp của chúng tôi đến WTO để giải quyết những tranh cãi dựa trên luật pháp quốc tế. Sau đó, chúng tôi cố gắng hết sức để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc,” ông nói.

Ông Đại sứ cám ơn nước Úc đã giúp đất nước ông bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt ông cám ơn công ty sản xuất đất hiếm của Úc (Lynus) đã giúp cho nước Nhật giảm lệ thuộc vào nguồn nhập cảng khoán sản quan trọng này từ 85 xuống còn 63 phần trăm.

Ông Yamagami nhắc lại là giữa Úc và Nhật có một mối quan hệ lâu đời về lịch sử và nhấn mạnh tầm quan trọng về một liên minh giữa hai đất nước này trong tương lai.

“Nhật từng là đối tác thương mại lớn nhất của Úc kéo dài đến 40 năm,” ông nói.

“Người Nhật đam mê về nét đẹp phong cảnh của Úc và sự mênh mong hùng vĩ của lục địa này… và chu kỳ đầu tư rồi đầu tư trở lại chắc chắn sẽ mang lại lới ích cho hai quốc gia.

Hiện tại Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc, chỉ sau Trung Quốc.

Ông Yamagami nhắc đến một yếu tố rất quan trọng là Úc và Nhật nên tạo một mối quan hệ gần gũi hơn về thương mại và ngoại giao để đối phó trước tham vọng thôn tính thế giới của Trung Quốc.

“Cùng nhau, chúng ta phải tiếp tục bảo vệ tự do, nền tảng của sự công bằng và những luật lệ rõ ràng minh bạch,” ông nói.

Related posts