Sự phong tỏa của Sydney gần như không thể chấm dứt vào cuối tháng 8 khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian vừa công bố có 291 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế NSW xác nhận có tổng cộng 4610 ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào ngày 16 tháng 6.

Hiện tại có 304 ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện, với 50 người nằm trong khu intensive care, 22 người cần máy trợ thở.

Tính đến 8 giờ tối qua có 109,547 người đã đi xét nghiệm trong ngày, so với một ngày trước đó là 106,954.

Trong 24 giờ qua có một phụ nữ tuổi 60s đã qua đời vì Covid. Người đàn bà này sống ở vùng tây nam Sydney, chưa chích ngừa và qua đời tại bệnh viện Liverpool sau khi phát hiện bị dương tính vào ngày 29 tháng 7.

Bà bị nhiễm tại Bệnh viện Liverpool, và là người thứ hai qua đời liên quan đến ổ dịch xảy ra ngay tại bệnh viện.  

Sáng nay bà Ms Berejiklian cũng xác nhận là học sinh lớp 12 từ 8 khu vực LGA đang là “hot spot” sẽ không trở lại trường vào giữa tháng 8 như dự tính.

Bà Thủ hiến cho biết bà đặc biệt quan ngại đến vùng Canterbury-Bankstown khi số ca nhiễm tại đây đang gia tăng và kêu gọi cư dân phải đề phòng.

Chính vì thế, bà Berejiklian cho biết trong những tới cảnh sát sẽ được tăng cường đến vùng này.

“Chúng tôi nhìn thấy có nhiều người đã tập trung ở các khu shopping và có lẽ đã không tuân thủ đúng luật, cho nên cảnh sẽ có mặt nhiều tại vùng Canterbury-Bankstown để bảo vệ mọi người không vi phạm luật bởi vì chúng tôi không muốn số ca nhiễm tiếp tục gia tăng trong những tuần tới,” bà nói.

Trong số 291 ca nhiễm mới có ít nhất 50 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

Phó Thủ hiến Queensland cho biết có 10 ca nhiễm mới tại tiểu bang này trong 24 giờ qua.

Người dân QLD phải chờ đến Chủ Nhật để biết là sự phong tỏa có chấm dứt hay không trong lúc giới chức đang truy tìm nguồn gốc của các ca nhiễm mới.

Victoria ghi nhận 4 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Victoria cùng với Sydney và vùng đông nam của Queensland đang bị phong tỏa khi vi khuẩn biến dạng Delta tiếp tục tấn công các thành phố dọc theo bờ biển phía đông của nước Úc.

Vào hôm qua, Thủ hiến Victoria Daniel Andrews công bố tiểu bang sẽ bị phong tỏa 7 ngày bắt đầu có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối hôm qua. Đây là lần phong tỏa thứ 6 của tiểu bang này.

Hiện tại có khoảng 15.28 triệu người dân Úc tại ba tiểu bang  – NSW, Queensland và Victoria – bị bắt buộc phải ở nhà để trông chờ kết quả được cập nhật mỗi ngày.

Điều này đã tạo thêm áp lực cho chính phủ liên bang và Thủ tướng Scott Morrison phải gia tăng tỉ lệ chích ngừa đến mức cao nhất để nước Úc có cơ hội thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Related posts