Trung Quốc làm trò cười cho thế giới khi cố gắng đánh tráo kết quả về số huy chương vàng tại Thế Vận Hội

Mới đây truyền thông Trung Quốc cho rằng họ được 42 huy chương vàng tại Thế Vận Hội, hơn cả Mỹ chỉ có 39 HCV

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bị cộng đồng mạng trên toàn thế giới chế giễu vì hành động đáng khinh bỉ khi cố gắng thay đổi kết quả số huy chương vàng tại Thế Vận Hội để chứng tỏ hơn Mỹ.

Như tất cả mọi người đều biết trong kỳ Thế Vận Hội này Trung Quốc quyết tâm phải hơn Mỹ về số huy chương vàng để chứng tỏ tính ưu việt của “Chủ Nghĩa Xã Hội đặc sắc Trung Quốc”.

Trong suốt 2 tuần tranh tài tại Thế Vận Hội, Trung Quốc luôn luôn dẫn trước Mỹ về số huy chương vàng cho đến ngày cuối cùng.

Một ngày trước khi Thế Vận Hội bế mạc, Trung Quốc vẫn còn hơn Mỹ 2 huy chương vàng. Không may cho Trung Quốc là ngày cuối cùng Mỹ dành được 3 huy chương vàng, vượt qua Trung Quốc. Dĩ nhiên điều này làm cho Trung Quốc hết sức tức giận.

Bản tổng kết cuối cùng Mỹ được 39 vàng, 40 bạc và 33 đồng (tổng cộng 112 huy chương), hơn Trung Quốc 38 vàng, 31 bạc và 18 đồng (tổng cộng 87).

Điều đó có nghĩa là trong 3 kỳ thế vận hội liên tiếp Mỹ vẫn đầu về số huy chương và tổng số huy chương.

Kết quả cuối cùng của Thế Vận Hội Tokyo được cả IOC và thế giới công nhận

Truyền thông Trung Quốc cố đánh tráo kết quả

 Vì thua Mỹ về số huy chương vàng cho nên truyền thông Trung Quốc cố gắng đáng tráo kết quả bằng cách cộng số huy chương của Đài Loan và Hồng Kông vào chung với Trung Quốc vì cho rằng hai xứ này thuộc về Trung Quốc.

Từ nhiều năm qua, Đài Loan và Hồng Kông tranh tài dưới lá cờ của họ tại các Thế Vận Hội dưới sự chấp thuận của Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC).

Bằng cách cố đánh tráo kết quả các cơ quan truyền thông của Trung Quốc như Weibo, China Central Television cho rằng Trung Quốc đứng đầu thế giới với 42 huy chương vàng, hơn Mỹ đến 3 huy chương. Hành động rẻ tiền của Trung Quốc chỉ làm trò cười cho cộng đồng mạng trên toàn thế giới.

Related posts