Số người chích vaccine tại Úc vừa đạt mốc điểm quan trọng

Thủ tướng Scott Morrison vừa thông báo tất cả người Úc tuổi từ 16 đến 39 có thể chích vaccine Pfizer từ ngày 30 tháng 8.

Đồng thời hôm nay Thủ tướng cũng cho biết nước Úc vừa đạt được “mốc điểm quan trọng” trong chương trình chích ngừa toàn quốc: 215 liều vaccine được chích mỗi phút.

“Nước Úc vừa đạt mục tiêu quan trọng. 16 triệu liều vaccine đã được phân phối đi toàn quốc.  215 liều được chích mỗi phút,” ông nói với ký giả tại Canberra trưa nay.

“309,000 liều trong một ngày. 215 liều mỗi phút. Đó là mốc điểm trong chương trình chích ngừa toàn quốc. Một trong hai người Úc trưởng thành hay 10.3 triệu người đã được chích liều đầu tiên. Điều quan trọng là chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra.”

Tại sao số ca nhiễm ở NSW tiếp tục gia tăng. Lỗi do ai?

Chính quyền NSW thường hay đổ lỗi cho những người không thi hành đúng luật khiến cho số ca nhiễm gia tăng.  

Nhưng Phó Trưởng Y tế của NSW, Dr Marianne Gale không nghĩ như thế. Bà nói rằng số ca nhiễm gia tăng tại các vùng miền tây và tây nam của Sydney chủ yếu là do những người trẻ và những người đang còn đi làm việc.

“Vi khuẩn bi lây trong những người trẻ, những người vẫn còn được phép đi làm (authorised workers), những người đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu, những người đang làm việc ở viện dưỡng lão, đang làm trong dịch vụ y tế, trong hãng xưởng và tại các shopping centre. Những người này bị lây và sau đó đã mang về gia đình. Cho nên số ca nhiễm gia tăng chủ yếu là do những người này chớ không do những người không làm đúng luật,” bà nói.

Related posts