Vấn đề lớn nhất đối với ngày mở cửa của bà Gladys Berejiklian

Việt Luận phỏng dịch

Bà Thủ hiến NSW đã ấn định ngày NSW sẽ mở cửa – nhưng thời điểm đó có đủ an toàn để mở cửa chưa.

Theo như dự tính của bà Gladys Berejiklian, NSW sẽ mở cửa lại vào giữa tháng 10, có nghĩa là còn chỉ hơn một tháng. Gần như mỗi ngày trong các buổi họp báo, bà Gladys đều nhắn nhỡ mọi người phải cố gắng tìm cách chích ngừa xong trước thời điểm đó nếu không muốn mất cơ hội được tự do:

“Khi chúng ta mở cửa vào thời điểm 70% dân số đã chích xong, sự nới lỏng chỉ dành cho những người đã chích xong, tôi muốn gởi thông điệp này đến mọi người mọi cách mạnh mẽ nhất”.

Dựa trên tỉ lệ chích ngừa và dựa trên biểu đồ của viên Doherty cho thấy là chúng ta sẽ đạt đến mốc điểm 70% giữa ngày 14 và 18 tháng 10.

Nhưng có một vấn đề quan trọng trong việc mở của bà Thủ hiến, nếu như bà quyết định mở cửa ngay thời điểm vừa mới đạt đến mốc điểm 70%, liệu có đủ an toàn cho công chúng hay không, bởi vì vaccine cần một thời gian để có hiệu quả.

Cả hai loại vaccine Pfizer và AstraZeneca đều có tác dụng tốt nhất từ hai tuần sau khi bạn chích liều thứ hai. Điều đó cho thấy sẽ an toàn nhất cho tiểu bang nếu như mở lại lại vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

“Liều thứ hai kích động hệ thống miễn nhiễm nhanh nhất”, Dr Jennifer Juno thuộc viện nghiên cứu The Peter Doherty Institute đã giải thích trên trang The Conversation.

“Khoảng một tuần sau liều thứ hai, hệ thống kháng thể của bạn tăng khoảng 10 lần, giúp cho cơ thể của bạn phòng thủ được sự truyền nhiễm mạnh hơn và lâu dài hơn.

“Cho nên, liều đầu tiên chỉ để cho hệ thống miễn nhiễm phản ứng nhưng liều thứ hai mới thật sự làm cho hệ thống miễn nhiễm mạnh và kéo dài.”

Điều gì xảy ra cho phần lớn mọi người một khi mở cửa

Chính Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant cũng nhìn nhận là vaccine cần từ hai đến ba tuần mới có hiệu quả.

Khi được hỏi rằng bà có cố vấn cho chính phủ nên dời ngày mở cửa khoảng hai tuần để cho vaccine có tác dụng, Dr Chant nói rằng chính quyền hiểu hết vấn đề đó và đang xem xét nhiều yếu tố.

Chính bà Gladys Berejiklian đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm trong vài tuần tới – liên tục cảnh báo rằng tháng 10 sẽ là một tháng khó khăn nhất cho bệnh viện và số tử vong. Mới đây một phóng viên đã hỏi bà Berejiklian rằng bà “có chắc chắn kế hoạch mở cửa là một điều nên làm hay không giữa thời điểm được cho là khó khăn nhất trong vài tuần tới.”

“Không có gì nghi ngờ là các thử thách đang chờ phía trước, nhưng chúng tôi biết là NSW sẽ vượt qua được khó khăn đó,” bà Thủ hiến đáp.

“Đó là một phần của thử thách phải sống với Covid và là một phần của thử thách mà tất cả các tiểu bang phải trải qua. Nguồn vaccine được cung cấp đầy đủ cho chúng tôi trong cuộc bùng phát tệ nhất mà NSW và nước Úc đã nhìn thấy. Và một cách trùng hợp, thời gian khó khăn nhất cho bệnh viên xảy ra cùng lúc với chúng tôi mở cửa.”

“Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng ta làm những gì mà chúng tôi nghĩ là an toàn. Chúng tôi biết sống với Covid là thử thách cho mọi người trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đã có một kế hoạch an toàn. Chúng tôi tự tin là người dân NSW sẽ vui mừng đón nhật những điều tự do mà họ được hưởng một khi chúng ta đạt đến tỉ lệ chích ngừa cao.”

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Sky News, Thủ tướng Scott Morrison đã nói đến tác hại của việc phong tỏa gây ra cho người trẻ, nói rằng đã đến “điểm không thể chịu đựng nỗi” (to the point of unbearability).

 “Phong tỏa sẽ làm hại hơn là tốt một khi chúng ta vượt qua 80%. 70% sẽ cho cơ hội để mở cửa từ từ,” ông Thủ tướng nói.

“Sẽ không có ngày “freedom day” (giống như bên Anh), sẽ không có một sự thay đổi hoàn toàn. Phương cách của chúng tôi là mở cửa một cách khéo léo để tập sống với vi khuẩn cho đến khi tỉ lệ chích ngừa vượt quá 80%.”

Related posts