Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian tuyên bố từ chức vì bị điều tra tội tham nhũng

Thủ hiến NSW vừa tuyên bố bà phải có một quyết định khó khăn nhưng không có chọn lựa nào khác hơn là từ chức cương vị thủ hiến NSW.

Điều này xảy ra sau khi Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng (Independent Commission Against Corruption, IACA) công bố sẽ bắt đầu mở cuộc điều tra để xem bà Thủ hiến NSW có vi phạm lòng tin công chúng (public trust) và “khuyến khích hành vi tham nhũng”.

Cuộc điều tra này có tên là Operation Keppel Inquiry, sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 18 tháng 10 chủ yếu tập trung vào bà Berejiklian.

Cuộc điều tra này liên quan đến mối quan hệ bí mật của bà với người tình Daryl Maguire, cựu dân biểu của NSW, một người bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ 2012 đến tháng 8 2018 đã vi phạm sự tin tưởng của cộng đồng bằng cách dùng văn phòng của ông, địa vị của ông trong tư cách dân biểu của tiểu bang và sử dụng những phương tiện của quốc hội để trục lợi cá nhân.

Bà Gladys Berejiklian và bạn trai Daryl Maguire (ABC)

Cuộc điều tra chủ yếu nhắm đến việc có thể trong giai đoạn này với tư cách là Thủ hiến tiểu bang bà Berejiklian có thể biết những hành trái luật của người bạn trai nhưng không làm gì cả. Bà có thể bị kết tội đồng lõa.

Trong cuộc họp báo lúc 1 giờ trưa nay, bà Berejiklian tuyên bố sẽ rời khỏi chức thủ hiến cho đến khi đảng của bà bầu một mới để thay thế. Bà không chỉ từ chức thủ hiến mà còn rời từ chức luôn vai trò dân biểu của tiễu bang. Bà bày tỏa sự hối tiếc phải từ chức trong lúc tiểu bang đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất do hậu quả của đại dịch và sắp mở cửa để xây dựng lại nền kinh tế.

“Từ chức trong lúc này hoàn toàn không phải là ý nguyện của tôi. Tôi rất thích công việc đang làm và rất thích phục vụ cộng đồng,” bà Berejiklian nói.

“Nhưng sau thông báo của IACA sáng nay, tôi bị đặt vào tình thế không có một chọn lựa nào khác.”

Related posts