Nhiều người lo ngại về quyết định nới lỏng của tân Thủ hiến NSW

Photo Taken In Forli, Italy

Vào ngày hôm qua Hiệp Hội Y Khoa Úc (AMA) chi nhánh Sydney đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với tân Thủ hiến Dominic Perrottet về những quyết định nới lỏng mới quá táo bạo.

Chủ tịch của AMA NSW, Bác sĩ Danielle McMullen, nói rằng tiểu bang có một thủ hiến mới không phải là lý do chính đáng để không làm theo lộ trình như trước đây, cho rằng quyết định của ông Perrottet để lấy lòng dân chớ không phải là một quyết định an toàn.

Sáng hôm nay, Chủ tịch Hiệp Hội Y Khoa Úc Châu, Bác sĩ Omar Khorshid, nói rằng ông rất lo ngại về lộ trình mở cửa mới của tân Thủ hiến NSW.

Ông Khorshid nói rằng sự thay đổi này có thể không được sự đồng ý của giới cố vấn y tế, cụ thể là trong buổi họp báo đầu tiên vào ngày hôm qua để thông báo những chi tiết mới về sự nới lỏng đã không có mặt Trưởng Y Tế của NSW, Dr Kerry Chant, và đổi tên ‘Crises Cabinet’ (Nội Các Giải Quyết Khủng Hoảng) thành ‘Covid and Economic Recovery Committee’ (Hội Đồng Phục Hồi Kinh Tế sau Covid).

“Kết quả cuối cùng của việc mở cửa quá sớm và quá nhanh không thể tránh được tử vong và áp dụng trở lại luật phong tỏa và những hạn chế khác – điều mà không một người nào ở NSW muốn có,” ông nói.

Dr Khorshid cũng nói thêm rằng quyết định của Thủ hiến Porrottet sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành phần dưới 40 tuổi bởi vì nhiều người trong nhóm tuổi này chưa chích ngừa xong.

“Nếu Hội Đồng Phục Hồi Kinh Tế sau Covid quyết định mở cửa sớm hơn những lời cố vấn của giới y khoa, thì cuối cùng họ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định đó, bao gồm số tử vong vọt lên cao, bệnh viện bị quá tải và thảm họa về kinh tế khi phải áp dụng trở lại luật phong tỏa,” Dr Khorshid nói.

“Hiệp Hội AMA lo ngại về những quyết của chính quyền NSW kể từ khi có thay đổi lãnh tụ với cách giải quyết vấn đề khác với dưới thời của cựu Thủ hiến Gladys Berejiklian.

“Hiệp Hội AMA ủng hộ việc mở cửa, nhưng nó phải được làm một cách thận trọng và khôn ngoan, phải có khả năng hiểu rõ tác động của sự nới lỏng trước khi tiến thêm bước tiếp. Nếu không sự nguy hiểm sẽ rất lớn.”

Chính phủ phủ nhận nguồn tin Trưởng Y Tế NSW không đồng ý những thay đổi trong lộ trình mở cửa

Phó Thủ Hiến NSW Mike Toole phủ nhận nguồn tin cho rằng Trưởng Y Tế của NSW Dr Chant không chấp thuận những thay đổi trong lộ trình được công bố vào ngày hôm qua.

Dr Chant không có mặt trong buổi họp báo của Thủ hiến Dominic Perrottet vào ngày hôm qua đưa đến tin đồn rằng bà đã không chấp thuận quyết định nới lỏng nhiều hơn những gì đã được quyết định dưới thời của bà Gladys.

Phát biểu trong chương trình Sunrise sáng nay, ông Toole nói rằng điều đó không đúng sự thật.

“Chúng tôi có buổi họp nội các một ngày trước đó và bà Kerry Chant đã có mặt. Chúng tôi không đơn phương quyết định mà không có sự đồng ý của Bộ Y tế NSW hay Dr Kerry Chant,” ông nói.

“Ông nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải có sự dung hòa (balance) giữa giữ cho người dân an toàn và mở cửa kinh tế.

“Chương trình mới được sự đồng ý của bà Kerry Chant và Bộ Y Tế NSW. Đây là một sự dung hòa tế nhị nhưng tôi biết người dân đang mong chờ ngày Thứ Hai.”

“Một thảm họa đang chờ xảy ra”

Một trong những luật mới được áp dụng đối với những người chích ngừa xong bắt đầu áp dụng từ thứ Hai này đang gây ngại đối với những người đang sống ở những vùng xa (regional) của NSW

Theo lộ trình mới của tân Thủ hiến NSW, cư dân của Thành Phố Lớn Sydney (bao gồm Central Coast, Wollongong, Shellharbour và Blue Mountains) và các vùng xa (regional areas) không được đi lại.

Tuy nhiên, cư dân của Thành Phố Lớn Sydney được đi đến các vùng xa vì nhiều lý do khác nhau miễn không phải là holiday.

“Từ thứ Hai, những người đã chích ngừa xong được phép đi lại giữa Thành Phố Lớn Sydney và các vùng xa ngoại trừ đi holiday,” phát ngôn viên của Phó Thủ hiến Paul Toole nói với đài ABC.

Những lý do được cho phét bao gồm đi trong một ngày để thăm người thân, bạn bè, để thăm viếng vườn nho, làm việc, để chăm sóc cho người nào đó hay để coi bất động sản…

Một số giới chức ở vùng South Coast đang lo ngại rằng một số lượng đông người đổ từ Sydney đến các vùng xa đi trong một ngày.

Thị trưởng của thành phố Shoalhaven nói với đài ABC đó sẽ “là một thảm họa đang chờ xảy ra.”

MP Kiama, Gareth Ward, nói rằng “rất nhiều những điều không rõ ràng” trong lộ trình mới của Tân Thủ hiến.

Một khi NSW đạt đến mốc điểm 80% dự tính sẽ xảy ra vào giữa tháng 10, lúc đó người dân NSW được đi lại khắp nơi trong NSW.

Victoria ghi nhận 1838 ca nhiễm mới và năm tử vong

Victoria ghi nhận một kỷ lục mới với 1838 ca nhiễm mới và năm tử vong.

Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại Úc kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Related posts