Thiếu nhiên liệu, Trung Quốc cầu cứu Nga, và cái kết… ‘thật đắng lòng!’

Phụng Minh

Ảnh tổng hợp.

Trước tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng gia tăng, Bắc Kinh gần đây đã tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp từ Moscow. Nhưng hôm thứ Sáu (ngày 08/10),  nhà máy xử lý khí đốt tự nhiên Amur GPP của Nga đã bị cháy, ngọn lửa đã bùng lên trong đường ống xuất khẩu chủ chốt sang Trung Quốc, trang NTDTV cho hay.

Một đoạn video đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một đám cháy tại nhà máy Amur. Công nhân mặc bộ áo liền quần màu cam và mũ cứng quay vụ tai nạn với điện thoại di động của họ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tỏa lớp khói dày đặc lên trời. 

Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng cơ sở mới được xây dựng đã bị hư hại. Theo báo cáo của các nhân chứng, vụ tai nạn bắt đầu từ một vụ rò rỉ khí đốt tự nhiên dẫn tới đám cháy vài phút sau đó. Theo báo cáo, đám cháy đã được dập tắt vào lúc 15:30 giờ địa phương. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Nhà máy chế biến khí đốt Amur của Nga thuộc công ty cổ phần Gazprom, là công ty có đường ống dẫn khí đốt đóng vai trò điểm nút ở phía Đông Nga, giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc. Nhà máy được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm nay, với công suất xử lý khí tự nhiên theo thiết kế là 42 tỷ mét khối mỗi năm.

Gazprom đã cử đại diện từ Moscow đến hiện trường vụ tai nạn để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá mức độ thiệt hại. Gazprom cho biết, nhà máy xử lý khí Amur sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất quá trình điều tra vụ tai nạn và đánh giá thiệt hại.

Vụ cháy đã ngăn cản việc vận hành tổ máy xử lý khí thiên nhiên thứ hai. Gazprom trước đó ước tính rằng họ sẽ đầu tư hơn 11 tỷ đô-la Mỹ vào nhà máy xử lý khí Amur để đạt hết công suất vào năm 2025.

Sau khi đánh giá thiệt hại của vụ cháy, tình hình có thể thay đổi. Mục tiêu dài hạn của Gazprom cũng sẽ bị hoãn lại. Gazprom có kế hoạch tăng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Trung-Nga Đông lên 38 tỷ mét khối/năm đã ký hợp đồng vào năm 2024 .

Người phát ngôn của nhà máy xử lý khí Amur cho biết trong một email rằng hoạt động của nhà máy đã bị đình chỉ, nhưng chỉ có một dây chuyền xử ý khí bị bốc cháy và các dây chuyền sản xuất khác không bị ảnh hưởng.

Gazprom chưa tiết lộ số liệu mới nhất về việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây nó tuyên bố rằng khi nhu cầu tăng lên, xuất khẩu năm nay đang tăng nhanh.

Gazprom trước đó cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, hơn 4,6 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên đã được cung cấp cho Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Tuyến Đông Trung-Nga, và tổng nguồn cung vào năm 2020 là 4,1 tỷ mét khối.

Vụ cháy nhà máy xử lý khí Amur là vụ tai nạn lớn thứ hai tại một cơ sở do Gazprom vận hành trong thời gian gần đây. Đầu tháng 8 năm nay, đường ống thứ hai của một cơ sở xử lý nước ngưng gần thành phố Novy Urengoy ở Tây Siberia đã bị hỏa hoạn và phát nổ. Vụ tai nạn khiến xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang Đức giảm và gây ra những lo ngại mới về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của châu Âu trong mùa đông năm nay.

Related posts