Đại sứ Trung Quốc: Mỹ hãy dừng vở kịch chiến tranh lạnh với Bắc Kinh

Thanh Hải

Tân đại sứ Trung Quốc tại Washington Tần Cương (ảnh: Youtube/东方卫视环球交叉点).

Báo South China Morning Post ngày 10/10 đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng Washington cần ngừng vẽ ra “vở kịch chiến tranh lạnh” mà hãy cùng ngồi vào bàn đàm phán để nối lại hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tiếng Trung Phoenix TV, ông Tần Cương nhắc lại việc Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh.

Ông Tần nói: “Nhưng chẳng phải việc chiến tranh lạnh, như trong các bộ phim điệp viên 007, chỉ nên xuất hiện trong phim bom tấn Hollywood hay sao?”.

Theo đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Washington nên ngừng vẽ ra vở kịch chiến tranh lạnh mà hãy cùng đàm phán về hợp tác song phương.

Ông Tần Cương đưa ra bình luận này sau khi Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) hôm 7/10 tuyên bố việc thành lập Trung Tâm Sứ mệnh Trung Quốc (CMC).

Theo Giám đốc CIA William Burns, trung tâm này sẽ chuyên trách xử lý “mối đe dọa địa chính trị nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21”, đó là “một Trung Quốc ngày càng đối địch”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Tần Cương cũng cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên “tránh thông tin sai lệch, tính toán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn”, từ đó đưa quan hệ song phương đi đúng hướng.

Hôm 6/10, hai nước nỗ lực giảm leo thang căng thẳng song phương bằng một cuộc hội đàm cấp cao ở thành phố Zurich, Thụy Sỹ. Tại đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thảo luận với quan chức Đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai ông Sullivan và Dương Khiết Trì, kể từ cuộc gặp gần nhất ở Alaska hồi tháng 3.

Sau cuộc gặp, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc để tổ chức một cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Related posts