Thủ hiến Perrotel: Có thể có ca nhiễm Omicron thứ Ba tại NSW

Một xét nghiệm khẩn cấp đang tiến hành đối với ba người vừa nhập cảnh Úc từ Nam Phi vào tối hôm qua để xác nhận xem họ có bị nhiễm vi khuẩn biến dạng mới, Omicron.

Bộ Y Tế NSW cho biết một trong ba người này rất có thể bị nhiễm vi khuẩn Covid nhưng không phải là Omicron.

Kết quả thử nghiệm của ba người này sẽ được biết vào chiều hôm nay, thứ Hai 29/11.

Vào hôm thứ Bảy vừa qua có 14 người từ Nam Phi đến Úc và trong số này có 2 người bị nhiễm vi khuẩn Omicron.

Trong buổi họp báo sáng nay, Thủ hiến Perrottet cho biết trong 24 giờ qua có 141 người nhập cảng Úc từ 9 quốc gia ở Phi Châu bị ảnh hưởng Omicron và trong số này có ít nhất 2 người bị nhiễm vi khuẩn biến dạng mới.

Thủ hiến Perrotel cho biết có thể có ca nhiễm Omicron thứ Ba tại NSW

Tính đến 8 giờ tối hôm qua, tại NSW ghi nhận 150 ca nhiễm mới.

Từ hôm thứ Sáu vừa qua, ngoài Nam Phi chính phủ Úc đã quyết định đóng cửa biên giới với 9 quốc gia Phi Châu đang bị ảnh hưởng bởi Omicron bao gồm: Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi, và Mozambique.

“Chúng ta không phải chỉ sống với vi khuẩn Covid mà còn cần phải sống với vi khuẩn biến dạng của nó,” ông Perrottet nói.

“Chúng tôi rất tự tin dựa vào tỉ lệ chích ngừa rất cao… Chích ngừa là yếu tố quan trọng nhất giúp cho NSW có thể tiếp tục mở cửa một cách an toàn.

“Những cư dân của NSW đã chích xong liều thứ hai từ 6 tháng trước, vui lòng tiếp tục chích liều trợ lực (booster shot)”.

Úc đang xem xét lại việc mở cửa biên giới cho những người có visa

Hội đồng an ninh quốc gia Úc sẽ họp vào chiều hôm nay để xem xét có nên mở cửa biên giới để đón tiếp những người đang có visa vào Úc như du học sinh, các tay nghề – dự tính sẽ bắt đầu đến Úc vào thứ Tư tuần này.

Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi mọi người bình tỉnh sau khi Úc phát hiện hai người đã chích xong hai liều đến từ Nam Phi bị nhiễm Omicron vào cuối tuần qua.

“Điều quan trọng là chúng ta phải bình tỉnh và theo dõi thông tin một cách cẩn thận, rồi từ đó sẽ làm việc với nhau, đưa ra những quyết định cần thiết và đó là những gì mà mọi người đang làm,” ông phát biểu trong đài số 7 vào sáng hôm nay.

Related posts