Sydney và nhiễm biến thể Omicron

Sydney và nhiễm biến thể Omicron

Một nhóm ngày càng tăng các trường hợp COVID-19 ở phía tây nam Sydney bị nhiễm biến thể Omicron mới có liên quan đến một trường hợp quốc tế đến Úc gần đây đã trở lại Úc trước khi các yêu cầu cách ly được đưa ra trở lại.

Giải trình tự gen (Genomic sequencing) kết luận sáu trường hợp khác có liên quan đến cụm đã bị nhiễm biến thể mới, nâng tổng số trường hợp Omicron địa phương ở NSW lên 20 trường hợp.

Sự lây truyền trong cụm đã xảy ra giữa các học sinh tại Regents Park Christian School, St Peter Chanel Catholic Primary School in Regents Park, và những người bảo trợ của Phòng tập thể dục leo núi trong nhà Sydney tại Villawood vào ngày 27 tháng 11. Một số trường hợp trong cụm đang phát triển vẫn chưa được giải trình tự.

“Dự kiến rằng những con số liên quan đến cụm này sẽ tăng lên khi có thêm kết quả được xác nhận trong những ngày tới,” Giám đốc Y tế Kerry Chant cho biết hôm thứ Ba.

Tất cả các trường hợp mắc phải cục bộ của biến thể Omicron được phát hiện cho đến nay đều nằm trong cụm.

Bác sĩ Chant cho biết cụm sao này được cho là có liên quan đến một du khách nước ngoài trở về đã đến Sydney vào ngày 23 tháng 11 trên chuyến bay từ Doha sau khi trải qua một thời gian dài ở Nigeria.

Cư dân phía tây nam Sydney đã dành thời gian sống trong cộng đồng trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, khi họ đến Úc trước khi các yêu cầu về cách ly đối với khách quốc tế được giới thiệu trở lại.

Hiện đã có 31 trường hợp Omicron được xác nhận ở NSW, trong đó có 11 người mắc bệnh nhiễm trùng ở nước ngoài, hoặc có thể khi đang trên các chuyến bay quốc tế.

Bác sĩ Chant xác nhận NSW Health tiếp tục không có bất kỳ trường hợp Omicron nào trong bệnh viện.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình đó,” cô nói thêm.

Vào thứ Sáu, dữ liệu của chính phủ liên bang cho thấy có hai trường hợp cư dân tại Blacktown Terrace, nơi đang trải qua đợt bùng phát virus thứ hai trong năm nay.

Đã có 260 trường hợp COVID-19 mới được báo cáo tại NSW vào thứ Ba, bao gồm hơn 200 trường hợp ở thành phố Sydney. Năm mươi sáu người ở Khu Y tế Địa phương Tây Nam Sydney và trên mức trung bình là 55 người ở Khu Y tế Địa phương Sydney.

Với tỷ lệ tiêm chủng của NSW đạt 95% “từng inch” – 94,7% người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm một liều và 92,8% đã được tiêm chủng đầy đủ vào thứ Hai – Tiến sĩ Chant nhấn mạnh “chúng ta vẫn có cơ hội cho một số người dân để tiếp tục tiêm phòng ”.

“Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với dược sĩ hoặc bác sĩ đa khoa của bạn và nói những mối quan tâm đó” cô nói.

“Hiện chúng tôi có nhiều kinh nghiệm quốc tế về tính an toàn của vắc-xin. Vì vậy, vui lòng liên hệ với bác sĩ đa khoa hoặc dược sĩ của bạn, hoặc truy cập một trong các trang web của chính phủ để biết thêm thông tin. “

Nguồn: The Age 7/12/2021

Related posts