1742 ca nhiễm mới tại NSW, một kỷ lục về số ca nhiễm trong ngày từ khi đại dịch bắt đầu

NSW ghi nhận 1742 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua – đây là kỷ lục số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard cho biết số ca nhiễm đang tăng gấp đôi mỗi hai đến ba ngày, và mô hình của phân khoa y tế cộng đồng của Đại học NSW cho biết đến cuối tháng Giêng chúng ta có thể có số ca nhiễm lên đến 25,000 mỗi ngày.

Không có tử vong nào tại NSW trong 24 giờ qua. Hiện đang có 192 bệnh nhân Covid đang được điều trị tại bệnh viện và 26 người trong khu Intensive Care.

Tính đến hôm nay 94.8% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 93.3% đã chích xong hai liều. Đối với tuổi từ 12 đến 15: 81.4% đã chích xong một liều và 77.8% đã chích xong hai liều.

Bộ Y tế NSW nói rằng trong số 1742 ca nhiễm có liên quan đến nhiều ổ dịch tại Newcastle, và trong số này có thể có người đã bị nhiễm vi khuẩn biến thể Omicron.

Bất cứ ai có mặt tại khách sạn The Cambridge Hotel trên đường Hunter Street, thành phố Newcastle, từ 6.30pm ngày thứ Sáu 10/12 cho đến 2.30am ngày thứ Bảy 11/12, được xem là tiếp xúc gần (close contact) phải đi xét nghiệm ngay và phải cách ly 7 ngày.

Bên cạnh khách sạn The Cambridge còn có thêm một số địa điểm khác tại thành phố Newcastle thật đáng quan ngại như The Argyle House nightclub, đã gây ra hàng trăm ca nhiễm và Finnegan’s Hotel.

Khi được hỏi trong chương trình Sunrise của đài số 7 sáng nay là chính phủ có nghĩ đến việc “lockdown” thành phố Newcastle hay không, Bộ trưởng Nhân dụng (Jobs Minister) Stuart Ayres nói rằng chính phủ tiểu bang “không loại trừ chọn lựa đó” (will keep the option open).

Vào đầu tuần này khi được hỏi về khả năng áp dụng phong tỏa trở lại đối với thành phố Newcaslte, Bộ trưởng Y tế ông Hazzard nói rằng chính phủ chưa nghĩ đến nhưng với tư cách là bộ trưởng y tế sẽ không bao giờ nói “never” nhất là đối với một đại dịch nguy hiểm như hiện nay.

“Nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể để điều đó không xảy ra. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi là mở cửa trở lại và làm sao để nền kinh tế và đời sống của người dân được trở lại như bình thường,” ông nói.

Tính đến hôm nay có 110 ca nhiễm bởi vi khuẩn biến thể Omicron được phát hiện tại NSW.

Related posts