Trung Quốc bôi nhọ thịt lợn Mỹ để thao túng cuộc trưng cầu dân ý ở Đài Loan

Thanh Đoàn

Trung Quốc bôi nhọ thịt lợn Mỹ để thao túng cuộc trưng cầu dân ý ở Đài Loan
Cờ của Đài Loan và Hoa Kỳ được đặt cho cuộc họp giữa Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ phát biểu và với Su Chia-chyuan, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 27/3/2018. REUTERS / Tyrone Siu / Ảnh tệp

Nghĩ đến thực phẩm độc hại bạn sẽ nghĩ đến quốc gia nào đầu tiên? Chắc chắn là Trung Quốc. Nhưng thật ngạc nhiên là chế độ này đã cố gắng tuyên truyền rầm rộ ở Đài Loan là Mỹ xuất khẩu thịt lợn nhiễm độc cho Đài Loan, bán vũ khí cho quốc gia này để trục lợi! Chiến lược truyền thông diễn ra trước cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên cấm thịt lợn Mỹ hay không. Bắc Kinh có lẽ đã hy vọng làm xấu quan hệ Mỹ – Đài để thuận đường thôn tính Đài Bắc. Nhưng ít nhất thì chế độ không thành công lắm trong lần ‘bóp méo sự thật’ này.

Hôm qua, ngày 18/12/2021, Đài Loan đã công bố kết quả trưng cầu dân ý. Người Đài Loan đã đa số bỏ phiếu “Không” cho cả 4 vấn đề; trong đó bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn của Mỹ. Việc ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ được cho là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Đài Loan – Mỹ.

Các tổ chức và chuyên gia Đài Loan đã tố cáo ĐCSTQ cố gắng thao túng dư luận ở Đài Loan bằng cách truyền bá thông tin sai lệch rằng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ chứa chất phụ gia, nhiễm độc thực phẩm trước cuộc trưng cầu dân ý.

Nhóm Nghiên cứu hoạt động thông tin (IORG), một tổ chức phi chính phủ của Đài Loan, nghiên cứu việc xâm nhập và thao túng thông tin của ĐCSTQ ở Đài Loan, đã chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông chính thức của chế độ đã phổ biến những thông tin sai lệch như “Hoa Kỳ đã liên tục thu được lợi ích từ Đài Loan bằng cách bán thịt lợn bị nhiễm độc và vũ khí” kể từ ngày 10/4/2021.

Kể từ tháng 5/2021, Đài Loan đã trải qua dịch COVID-19, IORG nói rằng chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ đã sử dụng tình trạng thiếu vaccine ở Đài Loan vào thời điểm đó để tuyên bố “ngay cả khi Đài Loan mua thịt lợn và vũ khí từ Hoa Kỳ, họ vẫn không thể nhận được vaccine COVID-19 từ Hoa Kỳ”.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu về hoạt động xuất khẩu thịt bò và thịt lợn của Hoa Kỳ sang Đài Loan tại Tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 (Văn phòng Tổng thống, Cộng hòa Trung Hoa – Đài Loan)

Theo IORG, sau khi Mỹ tuyên bố vào ngày 6/6 rằng họ sẽ tặng 750.000 liều vaccine cho Đài Loan, ĐCSTQ lại thay đổi câu chuyện của mình để cố gắng thao túng cuộc trưng cầu dân ý của Đài Loan bằng cách tuyên bố “bởi vì Đài Loan đã mua thịt lợn được cho ăn phụ gia và vũ khí từ Mỹ nên họ đã có vaccine của Mỹ.”

IORG chỉ ra rằng ĐCSTQ đã lan truyền những tường thuật sai sự thật về thịt lợn trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Đài Loan. Các tuyên truyền này không có bất cứ bằng chứng khoa học nào; tất cả chỉ để reo rắc, lan toả nỗi sợ hãi.

Những thông tin sai lệch như: “Thịt lợn Đài Loan được phát hiện là đã vượt quá tiêu chuẩn ractopamine ở Hồng Kông,” “Các sản phẩm thịt lợn Đài Loan được bán ở Hồng Kông và thịt lợn được nuôi bằng chất phụ gia cũng được bán ở Đài Loan”, “Quân đội Đài Loan đã tiêu thụ Thịt lợn Mỹ có dư lượng ractopamine”, “160 quốc gia cấm nhập khẩu thịt lợn của Mỹ có dư lượng ractopamine”, “Đảng cầm quyền [Đài Loan] nhập khẩu thịt lợn được nuôi bằng chất phụ gia, bán rẻ sức khỏe của người dân”…

IORG giải thích rằng vấn đề nhập khẩu thịt lợn của Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ Đài Loan – Hoa Kỳ; đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang leo thang căng thẳng quân sự ở eo biển này. ĐCSTQ đã có động cơ để tác động tới tình cảm của nhân dân Đài Loan với Mỹ; họ muốn làm Hoa Kỳ phẫn nộ. Vấn đề an toàn thực phẩm rất nhạy cảm trong xã hội Đài Loan. ĐCSTQ có thể khiến công chúng không tin tưởng vào chính phủ bằng cách công khai “những rủi ro về sức khỏe” của thịt lợn Mỹ.

Thịt heo ba chỉ kho tộ (Công thức và nhiếp ảnh từ THỰC PHẨM ĐÀI LOAN của Cathy Erway. Bản quyền © 2015 của Cathy Erway. Ảnh của Pete Lee, 2015. Sử dụng dưới sự cho phép của Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.)

Trước khi biểu quyết bốn cuộc trưng cầu dân ý, IORG đã đưa ra các báo cáo trong ba tuần liên tiếp để phân tích thông tin sai lệch của chế độ Trung Quốc và sự can thiệp của cuộc trưng cầu dân ý ở Đài Loan dựa trên dữ liệu khoa học.

Báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 16/12/2021 đã chỉ ra rằng thông tin sai lệch quan trọng nhất trước thềm cuộc trưng cầu dân ý bao gồm: “160 quốc gia cấm nhập khẩu thịt lợn của Mỹ có chứa dư lượng ractopamine”; “Các sản phẩm thịt lợn của Đài Loan được phát hiện vượt quá tiêu chuẩn ractopamine ở Hongkong.”

Ngay cả sau khi nó nhiều lần được làm rõ trong hội nghị trưng cầu dân ý và các bản tin, thông tin sai lệch của ĐCSTQ đã được lan truyền rộng rãi trong các nhóm LINE (ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến ở Đài Loan) gần đây.

Chuyên gia về chất độc người Đài Loan Zhao Ming-wei đã chỉ ra trên Facebook rằng tuyên bố của “160 quốc gia cấm nhập khẩu thịt lợn Mỹ có chứa dư lượng ractopamine” là không chính xác.” Chỉ có 39 quốc gia trên thế giới không cho phép nhập khẩu thịt lợn. Hầu hết các quốc gia trên thế giới và tất cả các quốc gia tham gia hiệp định thương mại CPTPP, chẳng hạn như Australia, New Zealand, Indonesia, Philippines, Malaysia, Hong Kong, Việt Nam và những quốc gia có thói quen ăn kiêng tương tự như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tổng số 109 quốc gia , đã mở cửa nhập khẩu thịt lợn.

Ông nói: “Thịt lợn Mỹ được cho ăn bằng chất phụ gia ban đầu là một vấn đề chính trị. “Nó chỉ đơn thuần bị thao túng thành vấn đề an toàn thực phẩm. Không có cơ sở khoa học hay lập luận logic nào cả, và chỉ gây ra thiệt hại ở đảo Đài Loan”.

He Mei-hsiang, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y sinh của Academia Sinica và là chuyên gia phòng chống dịch bệnh Đài Loan, cho biết “dư lượng ractopamine chỉ được tìm thấy trong khoảng 20% ​​trong số 240 mẫu và chúng chứa ít hơn 5/1 tỷ (5ppb), thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế là 10ppb.” Bà nói thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ có cơ chế giám sát liên tục đối với các sản phẩm thịt được đưa ra thị trường và sẽ không có chất ractopamine nào vượt quá tiêu chuẩn. Theo thông tin của Hội đồng Nông nghiệp, đến nay chưa phát hiện loại thịt nào có dư lượng ractopamine vượt tiêu chuẩn.

Tuyên truyền thông tin sai lệch, tẩy não và thao túng thông tin là một trong những kỹ năng mà ĐCSTQ hết sức thành thục. Mỹ đã trở thành nạn nhân trực tiếp của các chiến lược tuyên truyền, tẩy nảo của ĐCSTQ, không chỉ Đài Loan.

Thanh Đoàn

Related posts