NSW áp dụng những giới hạn mới khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng

Người dân NSW phải chờ hàng giờ để được xét nghiệm

NSW ghi nhận 6324 ca nhiễm mới, ít hơn hôm qua một chút – và 3 tử vong.

Số người nhập viện tăng từ 458 lên 521 và số người nằm ở khu ICU tăng từ 52 lên 55.

Trước đe dọa của vi khuấn biến thể Omicron, chính phủ NSW quyết định có những thay đổi mới để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đổng.

Tất cả các chủ, nhân viên và khách tại những nơi tụ tập bên trong như nhà hàng, quán cà phê, pub và club phải tuân thủ luật giữ khoảng cách 2 mét vuông cho một người.

Tuy nhiên luật này không áp dụng tại những nơi tụ tập bên ngoài.

QR code check-ins bắt buộc tại những cửa tiệm bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Luật này được hủy bỏ vài tuần trước đây sau  khi tiểu bang đạt mốc điểm 90%.

Đồng thời khẩu trang phải mang tại tất cả những nơi tụ tập công cộng bên trong.

Hôm nay, Victoria ghi  nhận 1999 ca nhiễm mới và ba tử vong.

Có 368 người nhập viện và 80 người trong khu ICU và 38 người cần máy trợ thở.

Số ca nhiễm tăng đột biến ở NSW đã làm cho những trung tâm xét nghiệm bị quá tải khiến cho nhiều người phải chờ hang giờ để xét nghiệm và chờ từ hai d9e611n ba ngày để biết kết quả.

Có 97,241 người đi xét nghiệm trong 24 giờ qua, giảm cho với hôm Chủ Nhật 109,545.

Vào hôm Chủ Nhật Bộ Trưởng Y tế NSW Brad Hazzard cảnh báo “Tất cả chúng ta rồi sẽ bị nhiễm Omicron”, khi số cả ca nhiễm lên cao đến 6934 ca.

Related posts