Tin VN trưa thứ Hai

Xuất nông sản sang Trung Quốc bằng đường biển cũng ‘tắc’

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Xuất nông sản sang Trung Quốc bằng đường biển cũng ‘tắc’

Hiện hàng ngàn container bằng đường bộ đang ùn ứ chờ thông quan ở các cửa khẩu giáp với Trung Quốc chưa hết nóng. Theo báo VnExpress phản ánh, một số doanh nghiệp Việt cho biết đã được bạn hàng phía Trung Quốc thông báo tạm ngưng nhập bằng đường biển từ nay đến khi có quyết định mới.

Công ty cổ phần Khoai lang Nhật Thành có hợp đồng xuất khẩu mỗi tháng 50 container mít Thái và khoai lang sang Trung Quốc. Công ty này và đối tác phía Trung Quốc thoả thuận xuất trước 10 container bằng đường biển.

Tuy nhiên, chia sẻ với VnExpress, ông Huỳnh Ngọc Có, Giám đốc công ty cho biết, chưa kịp xuất hàng đi thì nhận được thông báo từ phía đối tác là tạm ngừng xuất vì nhiều lý do bất khả kháng. Trong đó, phía đối tác Trung Quốc cho biết chính quyền nước này đang thắt chặt hoạt động nhập khẩu từ đầu năm nay. Ngoài ra, các cảng phía Trung Quốc đang ùn ứ vì năng lực thông quan chậm dưới tác động của chính sách “Zero Covid” của nước này.

“Chúng tôi rất bối rối vì quyết định đột ngột trên. Tuy nhiên, may mắn là hàng chưa cắt và đóng gói nên tạm thời chuyển hướng xuất và sẽ trở lại thị trường này nếu có thông báo mới từ phía đối tác”, ông Có nói.

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, hơn tuần nay hoạt động xuất khẩu bằng đường biển sang Trung Quốc của các doanh nghiệp đang rất chậm. Nhiều đơn hàng còn lênh đênh trên biển chưa cập cảng và có nguy cơ tổn thất cộng dồn khi hàng hoá thông quan kéo dài, cảng ùn ứ.

Lời khai nghi phạm cướp 3 tỷ ở ngân hàng

Zing – Chiều 9/1, Công an TP. Hải Phòng báo cáo về vụ án cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Vietcombank và quá trình điều tra, truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Theo công an, bước đầu, Nam khai làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong thời gian không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Sáng 6/1, Nam nhờ một người bạn nam tên N.M.H. (24 tuổi, trú cùng quê) dùng ôtô chở đi Vĩnh Phúc thuê nhà trọ ở TP. Vĩnh Yên. Hôm sau anh ta để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ này rồi cùng H. quay trở về quê.

Đến khu vực phía sau Big C Hải Phòng ở đường Lê Hồng Phong, Nam xuống đi bộ đón taxi đi tiếp và hẹn H. ra cầu vượt Tân Vũ (thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An) chờ.

Khoảng 15h, Nam vào phía trong phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng ngồi chờ, quan sát. 20 phút sau khi thấy ít khách giao dịch, Nam đến quầy rút súng từ túi đeo trước ngực đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Trong quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, Nam dùng vật gây tiếng nổ để uy hiếp tinh thần họ.

Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng, Nam đi ra ngoài khống chế một tài xế ôtô nhưng không được. Tiếp đó, anh ta dùng súng đe dọa lấy chìa khóa xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Tân Vũ, nơi đã hẹn với bạn.

Khi gặp H., Nam để lại xe máy trên cầu rồi lên ôtô về nhà. 5 phút sau, Nam bảo H. chở đi Vĩnh Phúc và ngủ tại nhà trọ đã thuê một đêm.

Hôm sau Nam đến Hà Nội mua một xe môtô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của công an.

Đến 23h ngày 8/1, Nam bị cảnh sát bắt giữ khi đang trốn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Khám xét khẩn cấp trên người và chỗ ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ xe môtô, 800 triệu đồng, một khẩu súng bắn đạn chì dạng rút, một khẩu súng dạng colt và nhiều viên đạn cùng một điện thoại iPhone 13.

Qua khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm tại Cát Hải, cảnh sát tiếp tục thu giữ 400 triệu được chôn ở vườn sau nhà.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định, Nam đã mất bố, sống cùng mẹ và em trai tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.

Ngày 9/1 Bộ Y tế công bố 23.181 ca COVID-19

VnExpress – Trong 15.779 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 9/1 có 15.751 ca tại 60 tỉnh, thành; Bình Phước bổ sung 7.402 ca; 202 ca tử vong. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 34.319 ca.

Ngày 9/1, Sở Y tế Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh. Như vậy, hôm nay tổng cộng Bộ Y tế công bố 23.181 ca nhiễm.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 507.810 ca, Bình Dương 291.446, Đồng Nai 98.745, Tây Ninh 82.197, Hà Nội 67.776 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.899.575 ca nhiễm.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét

VnExpress – Hôm nay, miền Bắc có mưa phùn, nhiệt độ Hà Nội lúc 16h là 16 độ C, điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 11 độ C. Nguyên nhân của hình thái thời tiết trên là không khí lạnh suy yếu lệch đông tạo điều kiện cho đới gió đông nam đưa ẩm vào cộng thêm ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió tây trên độ cao 5000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong đêm nay và sáng mai. Đến ngày 11/1, một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng tới miền Bắc sau đó suy yếu. Đến ngày 13-14/1, đợt lạnh lại tăng cường khiến thời tiết luôn trong tình trạng mưa, rét.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội thứ hai khoảng 16-20 độ C, sau đó nhiệt độ ban đêm giảm xuống 13 độ C, ban ngày cao nhất ở mức 22 độ C. Sa Pa nhiệt độ thấp nhất xuống 8 độ C, ban ngày từ 13-17 độ C.

Vụ 3 người trong gia đình mất tích: Tìm thấy 2 thi thể

Dân Trí – Liên quan đến vụ việc thương tâm 3 người trong cùng một gia đình đuối nước trên sông Mã, đoạn qua địa bàn bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 8/1. Sáng 9/1 nhà chứ trách cho hay, khoảng 9h sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ của đơn vị đã tìm thấy thi thể ông H.V.Q. (SN 1966) và cháu H.B.T. (SN 2012).

Các nạn nhân được xác định là ông H.V.Q cùng vợ là bà H.T.H. và cháu ngoại H.B.T. Hiện còn nạn nhân H.T.H. (SN 1960), vợ ông Q. vẫn chưa được tìm thấy. Các đơn vị chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm.

Related posts