Trung Cộng tìm cách tạo ra ‘những công dân thuần túy’, dập tắt bất đồng chính kiến

David Zhang

Tiến sĩ Lee Edwards có bài diễn thuyết quan trọng tại Lễ đặt Vòng hoa của Các quốc gia Thường niên lần thứ 12. (Ảnh: Lynn Lin/Epoch Times)

Phương Tây cần gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ, hay Trung Cộng) và hỗ trợ những người đang thách thức đảng này, để ngăn chặn sự cai trị độc tài toàn trị của nhà cầm quyền, theo ông Lee Edwards, người đồng sáng lập Tổ chức Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, một nhóm vận động có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn.

“[ĐCSTQ] sẽ sẵn sàng sử dụng bất kỳ công cụ nào để dập tắt [quan điểm] bất đồng, hay khả năng tự do biểu đạt suy nghĩ của quý vị,” ông Edwards, một thành viên có tư tưởng bảo tồn truyền thống của tổ chức nghiên cứu Quỹ Di sản (Heritage Foundation) có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, nói với chương trình “China Insider” [Nội tình Trung Quốc] của Epoch TV.

Ông nói thêm, “Chúng ta có thể nói rõ với Trung Quốc rằng họ không thể tiếp tục con đường độc tài toàn trị này. Nếu họ làm vậy, họ sẽ phải trả một cái giá ngày càng đắt cho điều đó.”

Ông Edwards, cũng là một nhà sử học, giải thích rằng ĐCSTQ đàn áp những người bất đồng chính kiến ​​và các nhóm thiểu số tôn giáo vì đảng này coi quan điểm bất đồng là mối đe dọa đối với quyền lực của mình.

Do đó, nhà cầm quyền Trung Quốc muốn tạo ra một xã hội đồng nhất, sản sinh ra những “công dân thuần túy”, phù hợp với học thuyết cộng sản, ông cho biết. Điều này bắt nguồn từ “bản chất tư tưởng cộng sản cho rằng mọi người phải giống nhau,” ông Edwards nói thêm.

Vì mục tiêu này, chế độ này sẵn sàng thực hiện tội ác diệt chủng, sử dụng quân đội và đưa người dân vào các trại lao động khổ sai, theo nhà sử học này. Họ tuân theo câu nói bất hủ của lãnh tụ ĐCSTQ Mao Trạch Đông, rằng “quyền lực chính trị nảy sinh từ họng súng,” ông cho biết.

Ông Edwards tiếp tục, “Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì có sự khát vọng tự do này ở bên trong tất cả chúng ta. Và điều đó sẽ khởi tác dụng chống lại nỗ lực của Cộng sản Trung Quốc nhằm tạo ra một người đàn ông Trung Quốc mới, một người phụ nữ Trung Quốc mới.”

Nhà sử học này tin rằng điều cốt yếu là phải hỗ trợ những người bất đồng chính kiến ​​ở Trung Quốc, cũng như ở Hồng Kông, trong khi họ nỗ lực đứng lên chống lại ĐCSTQ.

Ông nhấn mạnh rằng thế giới đã đang tập trung vào cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ — một dân tộc thiểu số ở khu vực phía tây Tân Cương đang phải chịu sự đàn áp âm thầm dưới tay của ĐCSTQ, được định rõ bởi một tòa án nhân dân độc lập cũng như một số chính phủ và quốc hội.

Tuy nhiên, ông nói, ĐCSTQ đang cố gắng làm điều tương tự với các nhóm tôn giáo khác, và chúng ta cần phải kể ra câu chuyện đó.

Ông chia sẻ, “Chúng ta phải nói “thật là không đúng khi những học viên theo môn Pháp Luân Công, những người theo đạo Công giáo và những người theo đạo Tin lành, không được phép thực hành đức tin và tín ngưỡng của họ.”

Một phụ nữ cầm ảnh của một người đàn ông bị sát hại trong cuộc đàn áp của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, trong một cuộc diễn hành ở Hoa Thịnh Đốn hôm 17/7/2014. (Larry Dye/The Epoch Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập tĩnh tại và các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: chân, thiện, và nhẫn. Môn tu luyện này đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990, với ước tính số lượng người theo học là 70 triệu đến 100 triệu. Chế độ cộng sản, lo sợ số lượng học viên này sẽ gây ra mối đe dọa đối với sự kiểm soát độc tài của mình, đã khởi xướng chiến dịch truy quét nhằm đàn áp môn tu luyện cùng những người theo học pháp môn này vào tháng 07/1999.

Trong khi đó, những Cơ đốc nhân ở Trung Quốc nào từ chối dự lễ ở các nhà thờ do ĐCSTQ chiếm hữu và giám sát mà thay vào đó tham gia vào các giáo đoàn bí mật cũng bị đàn áp và sách nhiễu.

Về các cách gây áp lực với ĐCSTQ, ông Edwards cho rằng cần phải có một cú hích để trục xuất Trung Quốc ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, và Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (U.N.)

Ông nói: “Chúng ta phải yêu cầu trục xuất họ ngay lập tức, loại họ ngay lập tức khỏi [Hội đồng Nhân quyền U.N.] bởi vì họ tạo ra sự xuyên tạc bóp méo lệch khỏi khái niệm về nhân quyền.”

Theo ông Edwards, ĐCSTQ lo sợ người dân của mình sẽ tiếp cận được thông tin, đó là lý do tại sao họ dồn hết tâm huyết vào các công cụ kiểm duyệt và giám sát.

“Họ sợ ngôi làng đó bị xâm nhập bởi các thông điệp về quyền tự quyết, tự do, cạnh tranh và tinh thần doanh nhân,” ông cho biết.

Điều này cho thấy “họ yếu hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài,” ông nói thêm. “Tôi nghĩ rằng … nếu chúng ta tiếp tục gây áp lực, thì họ sẽ càng trở nên yếu hơn.”

Trích lời Giáo hoàng John Paul II, ông Edwards đề nghị những người bất đồng chính kiến không nên sợ ĐCSTQ.

“Đừng sợ. Đừng ngại lên tiếng vì tự do tôn giáo, vì nhân quyền, vì các quyền tự do dân sự,” ông nói.

Anh David Zhang là người dẫn chương trình China Insider trên EpochTV. Anh hiện đang làm việc tại New York và Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đưa tin liên quan đến Trung Quốc. Anh chuyên phỏng vấn chuyên gia và bình luận tin tức về các vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mối bang giao Mỹ-Trung.

Cẩm An biên dịch

Related posts