Nga đang bán dầu thô Urals với mức giảm giá sâu, các nhà giao dịch thận trọng với lệnh trừng phạt

Naveen Athrappully

Quang cảnh chung một nhà máy xử lý dầu tại Mỏ dầu Yarakta, thuộc sở hữu của Công ty Dầu Irkutsk (INK), ở Vùng Irkutsk, Nga, hôm 10/03/2019. (Ảnh: Vasily Fedosenko/Reuters) Tây Dương

Nga đang bán dầu thô [Urals] với mức giảm giá kỷ lục khi nước này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn từ các quốc gia phương Tây sau cuộc xâm lược của họ vào nước láng giềng Ukraine, nhưng các nhà giao dịch vẫn thận trọng và từ chối mua nhiên liệu được giảm giá.

Moscow đang chào bán dầu thô Urals với mức giảm giá 11.60 USD/thùng thấp hơn Dated Brent, mức giảm giá sâu nhất trong 11 năm theo dữ liệu của Bloomberg. Dated Brent là một mốc cho các giao dịch dầu vật chất. Không có giá thầu nào được đưa ra trong khi một cuộc đấu thầu lớn cho dầu thô Urals đã không bán được. Trafigura Group và chi nhánh thương mại của Lukoil PJSC trước đó đã chào bán dầu thô Urals với mức giảm giá 6.30 USD/thùng.

Nhà tư vấn Facts Global Energy viết trong một ghi chú: “Căng thẳng Nga-Mỹ về Ukraine đã góp phần vào sự khác biệt giữa Urals. Có vẻ như sau khi nhiều nhà máy lọc dầu ở Âu Châu bắt tay vào mua dầu thô Ural vào tháng 12 (năm 2021)/tháng 1, những người có quyền lựa chọn hiện đang né tránh Urals. Nhiều nhà kinh doanh dầu mỏ, công ty tàu chở dầu, và công ty môi giới tàu biển đã tạm thời ngừng hoạt động liên quan đến Nga.

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, và khu vực EU đều đã công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Các biện pháp trừng phạt khác có thể sẽ được công bố trong những ngày tới. Các nhà kinh doanh dầu mỏ đang chọn cách tránh giao dịch dầu thô của Nga, vì lo ngại họ có thể phải đối mặt với hậu quả của việc vi phạm các lệnh trừng phạt.

Theo WSJ, ông Igho Sanomi, người sáng lập công ty kinh doanh năng lượng Taleveras, đang kỳ vọng các hạn chế đối với Nga là “rất sâu”. Ông nói, “Chúng tôi dự kiến hầu hết các ngân hàng Âu Châu sẽ rút khỏi việc cung cấp tài chính cho bất kỳ mặt hàng nào từ Nga. Các thư tín dụng đang bị ngừng lại, việc tài trợ nói chung cho các mặt hàng của Nga đang bị ngừng lại.”

Một nhà lọc dầu lớn từ Âu Châu nói với các hãng truyền thông rằng mặc dù họ là “người mua lớn” dầu thô Urals, họ đã ngừng mua khoảng một tháng trở lại đây.

Theo nhà phân tích dầu mỏ Alex Kavouris, ngay cả khi Hoa Kỳ không áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt toàn diện nào, các nhà giao dịch Âu Châu có thể sẽ tránh dầu thô của Nga chừng nào căng thẳng vẫn còn.

Một nhà giao dịch là nhà máy lọc dầu ở Âu Châu nói với S&P Global: “Tôi nghe nói rằng các nhà máy lọc dầu đang lùi lại việc mua dầu thô Ural và nhiều chủ tàu nói rằng họ không chắc liệu họ sẽ ghé các cảng của Nga — Biển Đen hay Baltic.” Một nhà giao dịch từ Trung Đông nói với tổ chức này rằng “những sự kiện cực đoan” như vậy không thường xuyên xảy ra.

Áp lực tăng lên đối với sự chênh lệch của [dầu thô] Urals cũng xuất phát từ lo ngại có thể có gián đoạn hoạt động vận tải biển ở Biển Đen. Một số chủ tàu được cho là cực kỳ thận trọng trong việc di chuyển đến các bến trong khu vực này.

Giá cước vận chuyển từ khu vực Biển Baltic đã tăng vọt. Thu nhập hàng ngày của các tàu chở dầu vận chuyển 100,000 tấn dầu thô Urals từ Biển Baltic đến Âu Châu đã tăng khoảng 800%, cho thấy rất ít chủ hàng sẵn sàng vận chuyển hàng hóa từ Nga.

Trong khi các thương nhân đang né tránh dầu thô Urals của Nga, nhu cầu đối với dầu thô từ các khu vực khác trên thế giới đang tăng lên, với những nơi như Trung Đông, Tây Phi, và Brazil sẽ tăng. Cước phí vận chuyển tăng 12% đối với hàng hóa từ Vịnh Ba Tư đến Bờ Vịnh Hoa Kỳ hôm 24/02 so với hôm 23/02.

Ông Naveen Athrappully là một ký giả tin tức đưa tin về các sự kiện kinh doanh và thế giới tại The Epoch Times.

Vân Du biên dịch

Related posts