NYT: Trung Quốc yêu cầu Nga hoãn cuộc xâm lược Ukraine đến sau Thế vận hội

Andrew Thornebrooke

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đi bộ về phía một đại sảnh trong Điện Kremlin để hội đàm, tại Moscow vào ngày 05/06/2019. (Ảnh: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/Pool/File) Đông Dương

Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được cho là đã biết trước về kế hoạch xâm lược Ukraine của Nga, và yêu cầu hoãn cuộc chiến tranh cho đến sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc, theo thông tin tình báo của phương Tây do New York Times (NYT) thu thập được.

NYT đưa tin cho biết thông tin tình báo do các cơ quan tình báo phương Tây thu thập được là thông tin mật nhưng các quan chức cao cấp của chính phủ Tổng thống Biden và một quan chức Âu Châu đã xác nhận tính xác thực của thông tin này với điều kiện ẩn danh.

Thông tin nói trên được cho là đã được thu thập và nghiên cứu trước khi diễn ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhưng những người liên quan có ý kiến bất đồng về việc các quan chức ĐCSTQ đã biết về cuộc xâm lược sắp xảy ra được bao lâu.

Như vậy, thông tin tình báo này không trực tiếp ám chỉ cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng bí thư ĐCSTQ Tập. Tuy nhiên, bài báo của NYT nói rằng có khả năng là các quan chức của cả hai nước đã thông báo tóm tắt về tình hình cho cấp trên của họ.

Nếu bài báo trên là đáng tin cậy, nó có thể minh chứng cho những cảnh báo trước đó rằng Trung Quốc và Nga đang hợp tác chặt chẽ với nhau để phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tạo điều kiện cho các kế hoạch tương ứng của nhau đối với Đài Loan và Ukraine ở hậu trường.

Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau hôm 04/02 tại Bắc Kinh vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông, kết thúc vào ngày 20/02. Cuộc họp khép lại bằng việc ra một tuyên bố dài công bố liên hệ đối tác giữa hai quốc gia là “không có giới hạn,” và bày tỏ sự phản đối chung của họ đối với việc mở rộng hơn nữa của NATO, một lý do biện minh chính cho việc Nga xâm lược.

Tuyên bố này đã được đưa ra ngay đúng lúc ông Putin điều động một số lượng lớn quân đến miền Tây nước Nga và Belarus để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Ukraine [tại thời điểm đó].

Ông Putin đã ra lệnh chuyển quân vào miền đông Ukraine một ngày sau khi Thế vận hội kết thúc.

Ban đầu, ông Putin mô tả cuộc xâm lược là một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm bảo đảm sự độc lập của các tỉnh ly khai ở vùng Donbas thuộc miền đông Ukraine, và để “phi phát xít hóa” chính phủ của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái.

Tuy nhiên, công chúng đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật khi ông Putin yêu cầu Ukraine lật đổ Tổng thống Zelensky và thay thế bằng cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hiện đang lưu vong tại Belarus, cho thấy mục tiêu thực sự của ông là thay đổi chế độ để bảo đảm một chính phủ Ukraine có lợi cho Nga.

Ông Yanukovych đã bỏ trốn khỏi Ukraine trong cuộc Cách mạng Maidan năm 2014, sau khi ký một thỏa thuận đưa Ukraine trở lại hình thức chính phủ nghị viện-tổng thống.

Trong tuần kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Nga đã tiến hành các vụ phóng hỏa hàng loạt đối với các cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm trường học và bệnh viện. Nước này bị cộng đồng quốc tế cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

ĐCSTQ đã kiểm duyệt thông tin về cuộc chiến này ở Trung Quốc đại lục, và không thừa nhận cuộc xung đột này là một “cuộc xâm lược”.

Ông Andrew Thornebrooke là một phóng viên của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc với trọng tâm là quốc phòng, các vấn đề quân sự, và an ninh quốc gia. Ông có bằng Thạc sĩ lịch sử quân sự tại Đại học Norwich.

Minh Ngọc biên dịch

Related posts