Chiến sự Nga – Ukraine ngày 9/3: Giao tranh diễn ra tại cửa ngõ vào thủ đô Kiev

Nguyễn Sơn

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Giao tranh diễn ra tại cửa ngõ vào thủ đô Kiev
Các binh sĩ Ukraine hỗ trợ một dân thường, trong khi nhiều người băng qua một cây cầu bị phá hủy, để sơ tán khỏi Irpin, một thành phố phía tây bắc Kyiv, sau trận pháo kích lớn ngày 5/3/2022. (Ảnh AFP / Getty Images)

Tình hình đặc biệt nóng bỏng ở miền nam Ukraine, với trọng điểm là thành phố Mariupol và Mikolaiv. Giao tranh vẫn diễn ra trên các cửa ngõ vào thủ đô Kiev.

Dưới đây là tổng hợp những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Nga và Ukraine hôm nay, ngày 9/3/2022:

Tình hình Nga – Ukraine mới nhất ngày 9/3

Cuộc tấn công của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 14 (09/03/2022), với những diễn biến mới rất phức tạp.

  • Theo Reuters, Nga đã cảnh báo rằng họ đang tiến hành một đòn đáp trả “nhanh chóng” và ở những lĩnh vực quan trọng nhất, đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Xem thêm: Nga đe dọa cắt cung cấp khí đốt sang Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1

  • Sáng 9/3, ông Dmytro Zhyvytskyi, thị trưởng thành phố Sumy, cho biết một người chết, 14 người bị thương và nhiều người mất tích sau cuộc pháo kích tối qua của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở quận Okhtyr như ga đường sắt, các cửa hàng địa phương. Ông Zhyvytskyi nói Sumy không có điện, nước và bị gián đoạn hệ thống thoát nước. Các hành lang nhân đạo rời khỏi Sumy cũng được mở suốt đêm qua để người dân rời vùng chiến sự.
  • Ngày 9/3, giới chức Ukraine cho biết khoảng 5.000 người và 1.000 ôtô đã được sơ tán khỏi thành phố Sumy ở phía bắc Ukraine. Sumy đã bị tấn công nặng nề trong vài ngày qua và gần như bị cắt đứt với phần còn lại của Ukraine.
  • Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkvo tuyên bố: Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến 2.581 đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Cụ thể bao gồm: 90 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraine, 123 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, 81 trạm radar.

Xem thêm: Lầu Năm Góc bác kế hoạch Ba Lan gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

  • Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã gửi áo chống đạn cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nhật gửi áo chống đạn ra nước ngoài, theo CNN. Nhật Bản cũng có kế hoạch gửi các hỗ trợ khẩn cấp phi sát thương khác như thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, máy ảnh, máy phát điện, lều và quần áo mùa đông cho người dân Ukraine.
  • Ngày 8/3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã không còn chuyển dữ liệu cho cơ quan này, bày tỏ lo ngại cho tình trạng của hơn 200 nhân viên đã làm việc suốt 13 ngày tại đây kể từ khi Nga tiếp quản nhà máy.

Về tình hình chiến sự trên phía bắc Ukraine

  • Giao tranh tiếp tục diễn ra ở các cứ điểm cửa ngõ Kiev: Bucha, Irpin, và trên phòng tuyến Borodyanka-Vorzel ở phía tây bắc thủ đô của Ukraine.
  • Quân đội Nga tiếp tục phong tỏa Chernihiv, Pryluky và Mena vẫn tiếp tục. Tại ngôi làng Bogdanovka, phía đông bắc Brovary, người dân cho biết đã nhìn thấy đoàn xe thiết giáp của Nga.

Về tình hình chiến sự trên phía đông Ukraine

  • Theo tuyên bố của phía Nga, các lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) đã tiếp tục tấn công, giành quyền kiểm soát Pudovka và Nizhnee.
  • Các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã giành quyền kiểm soát Olenovka, Pol’noe và Yuzhno-Donbass. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát Peredovoe và Kariernaya. Quân đội Nga tiếp tục phong tỏa Sumy, Konotop và Akhtyrka.

Về tình hình chiến sự trên phía nam

  • Điểm nóng vẫn là thành phố Mariupol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi chấm dứt ngừng bắn, các đơn vị dân quân DPR cũng tiến thêm 800-900 mét.
  • Mikolaiv bị bao vây chặt chẽ ở ba phía. Ngoài ra, quân đội Nga đang tăng cường hiện diện trên hướng Krivoy Rog trong khu vực Snegireva và Bashtanka.

Về tình hình đàm phán giữa hai bên

Thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được xác định, nhưng địa điểm đàm phán sẽ là Belarus.


Tình hình Nga – Ukraine mới nhất ngày 8/3

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 13 (08/03/2022), với những diễn biến mới rất phức tạp.

  • Nga tiếp tục các cuộc tấn công và ném bom vào các thành phố của Ukraine trong ngày thứ 11 của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại thành phố cảng phía nam Mariupol đang bị Nga bao vây, hàng trăm ngàn người vẫn bị mắc kẹt mà không có thức ăn và nước uống do các đợt bắn phá thường xuyên. Phó thị trưởng Sergei Orlov cho biết các cuộc không kích liên tục trong đêm.
  • Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang “bắt đầu tích lũy nguồn lực để giáng sấm sét xuống Kiev”, thành phố hơn 3 triệu dân, sau nhiều ngày không đạt được nhiều ưu thế lớn trong cuộc tiến công chính về phía nam từ Belarus.

Một tòa nhà cao tầng bị hư hại nặng do trúng bom đạn vào ngày 6-3, tại Kramatorsk – Ảnh: Getty Images

  • Ngày 8/3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán với Nga cho đến khi nào tìm được giải pháp có thể chấp nhận được.
    “Chúng tôi kiên quyết đàm phán đến khi tìm ra cách để nói với người dân chúng tôi rằng ‘đây là cách chúng ta sẽ đi đến hòa bình'”, ông Zelensky nói.
  • Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện 100% lực lượng Nga huy động áp sát biên giới Ukraine trước đây đã đi vào Ukraine. Lực lượng này trước đây được ước tính khoảng 150.000 – 200.000 binh sĩ.
  • Tổng thống Nga Putin tuyên bố chiến dịch quân sự tại Ukraine chỉ sử dụng “những người chuyên nghiệp” để đạt “các mục tiêu đã định sẵn”.
    Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng những người lính nghĩa vụ sẽ không tham chiến. Cũng sẽ không có việc huy động lính dự bị”.
  • Ngày 8/3, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo nước này đã “đóng băng” tài sản của thêm 32 quan chức, nhà tài phiệt Nga và Belarus. Tokyo cũng cấm xuất khẩu thiết bị lọc dầu sang Nga và cấm xuất khẩu sang Belarus những mặt hành đa năng có thể được dùng cho mục đích quân sự.
  • Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 500 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tới châu Âu để củng cố khu vực sườn NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Đức và Hy Lạp.
    Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết động thái này nhằm hỗ trợ các lực lượng Mỹ đã đồn trú ở châu Âu để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã điều thêm 12.000 binh sĩ đến châu Âu, ngoài lực lượng đồn trú đã có trước đây.
  • Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine kéo dài khoảng ba giờ ngày 7/3 và kết thúc mà không có thỏa thuận lớn nào về đình chiến hoặc ngừng bắn được công bố.
  • Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7/3, Nga chưa có tiến triển nổi bật nào trong vài ngày qua ở vùng bắc và đông bắc Ukraine. Nhà Trắng cho biết tình hình tại Ukraine sẽ vẫn tiếp diễn theo hướng rất khó khăn. Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Ukraine.

Related posts