Ukraine tuyên bố phản lực của Nga bắn vào Belarus bằng chiến dịch cờ giả

Các máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của Nga thuộc đội máy bay phản lực Strizhi (Swifts) và Su-30SM của đội nhào lộn trên không Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga) bay theo đội hình trên Quảng trường Nhà thờ của Điện Kremlin ở Moscow trong một cuộc diễn tập cho Lễ diễu hành Chiến thắng Thế chiến II, vào ngày 5/5/2021. (Ảnh Getty Images)

Hôm thứ Sáu (11/3) các quan chức Ukraine cho biết, Belarus có thể đang lên kế hoạch xâm lược lãnh thổ Ukraine, đồng thời cáo buộc Nga đang cố gắng lôi kéo đồng minh của mình vào cuộc xung đột.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ngày 11/3 cáo buộc rằng, các quan chức biên phòng đã thu được thông tin chi tiết về việc máy bay Nga cất cánh từ một sân bay của Belarus, tiến vào không phận Ukraine và bắn vào làng Kopani ở Belarus.

“Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine nhận được thông tin rằng máy bay Nga cất cánh từ sân bay Dubrovytsia (Belarus), đi vào lãnh thổ Ukraine, đảo qua các khu vực đông dân cư ở Horodychi và Tumen, sau đó thực hiện một cuộc không kích vào khu vực đông dân cư của Kopani (Belarus)”, Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng không cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

The Epoch Times không thể xác minh ngay tuyên bố này. Bộ Quốc phòng Nga chưa công khai phản hồi về các cáo buộc.

Bộ Tư lệnh cho biết, họ đang “theo dõi việc chiếm đóng khu định cư này”, nói thêm: “Đây là một sự khiêu khích! Mục đích là để các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus tham gia vào cuộc chiến với Ukraine”.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Belarus, bà Ina Harbachova, cho biết tuyên bố của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine là hoàn toàn sai sự thật.

“Bộ Quốc phòng xin tuyên bố, thông tin về một cuộc tấn công tên lửa vào một ngôi làng của Belarus là sai sự thật”, bà Harbachova cho hay .

Một số hãng truyền thông Belarus đưa tin rằng họ không tìm thấy xác nhận nào về một cuộc không kích ở Belarus.

Nga đã đóng quân và xe bọc thép ở Belarus trong những tuần trước cuộc xâm lược, sử dụng quốc gia Đông Âu này làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, Belarus đã không triển khai lực lượng của mình trong trận chiến.

Các cuộc tấn công được cho là xảy ra vào thứ Sáu, cùng ngày mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevheniy Yenin cho biết trên kênh truyền hình quốc gia hôm thứ Sáu: “Chúng tôi cũng hiểu rằng, chính phủ Belarus đã và đang làm mọi thứ có thể để tránh tham gia cuộc chiến này”.

Sự việc diễn ra khi lực lượng tấn công của Nga được cho là đã bị đình trệ trên các con đường phía bắc Kyiv, thất bại trong kế hoạch ban đầu về một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Tuy nhiên, những hình ảnh do công ty vệ tinh tư nhân Maxar của Mỹ công bố cho thấy, các đơn vị thiết giáp cơ động đang di chuyển qua các thị trấn gần sân bay ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Kyiv, địa điểm giao tranh kể từ khi Nga đổ bộ lính dù vào đây trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến.

Các phần tử khác đã bố trí lại vị trí gần khu định cư Lubyanka ngay phía bắc, với các khẩu pháo ở vị trí khai hỏa, công ty Maxar cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có thể đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới trong những ngày tới, có thể bao gồm các hoạt động chống lại Kyiv.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts