Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine

Một quân nhân Ukraine đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy bởi pháo kích, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục, tại thị trấn Okhtyrka, thuộc vùng Sumy, Ukraine, hôm 14/03/2022. (Ảnh: Iryna Rybakova/Dịch vụ Báo chí của Lực lượng Trên bộ Ukraine/Phát qua Reuters) Tây Dương

Cố vấn tổng thống Ukraine: Chiến tranh có thể sẽ kết thúc vào tháng Năm

Cờ của EU và Ukraine tung bay gần Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp hôm 07/03/2022. (Ảnh: Frederick Florin/AFP/Getty Images)

Vào cuối ngày thứ Hai (14/03), ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng Năm khi Nga cạn kiệt nguồn lực để tấn công nước láng giềng.

Các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow — trong đó cá nhân ông Arestovich không tham dự — cho đến nay đã tạo ra rất ít kết quả ngoài một số hành lang nhân đạo dẫn ra khỏi các thành phố Ukraine đang bị bao vây.

Trong một video được một số phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải, ông Arestovich cho biết thời điểm chính xác sẽ phụ thuộc vào lượng nguồn lực mà Điện Kremlin sẵn sàng cam kết cho chiến dịch.

“Tôi nghĩ rằng không muộn hơn tháng Năm, đầu tháng Năm, chúng ta sẽ có một hiệp ước hòa bình, có thể là sớm hơn nhiều, chúng ta sẽ thấy, tôi đang nói về những ngày muộn nhất có thể,” ông Arestovich nói.

“Bây giờ chúng ta đang ở ngã ba đường: hoặc là sẽ có một thỏa thuận hòa bình được ký kết rất nhanh chóng, trong vòng một hoặc hai tuần, với việc rút quân và mọi thứ, hoặc là sẽ có một nỗ lực tập hợp một số người, ví dụ, người Syria cho vòng hai, và khi chúng ta cũng phá vỡ họ, một thỏa thuận vào giữa tháng Tư hoặc cuối tháng Tư.”


EU áp đặt vòng trừng phạt thứ tư đối với Nga

Liên minh Âu Châu thông báo vào cuối ngày thứ Hai (14/03) rằng khối 27 quốc gia này đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược của họ vào Ukraine.

Pháp, quốc gia giữ chức chủ tịch EU, cho biết khối này “tham vấn với các đối tác quốc tế của chúng tôi, đã thông qua gói trừng phạt thứ tư nhắm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, cũng như một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga.”

Tổng thống Pháp cho biết trong một tuyên bố rằng khối cũng đã thông qua một tuyên bố với Tổ chức Thương mại Thế giới “về việc đình chỉ áp dụng điều khoản tối huệ quốc đối với Nga và đình chỉ việc xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus.”

Nếu Nga bị đình chỉ, các công ty của nước này sẽ không còn được đối xử đặc biệt trong toàn khối.


Một người dân đứng gần lính cứu hỏa trước một tòa nhà chung cư bị hư hại sau khi bị pháo kích ở quận Obolon phía tây bắc của Kyiv, Ukraine hôm 14/03/2022. (Ảnh: Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Người đứng đầu NATO cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine

Hôm 13/03, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học trong cuộc chiến với Ukraine, mà người đứng đầu liên minh cho rằng việc này sẽ trở thành tội ác chiến tranh.

“Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã nghe thấy những tuyên bố vô lý về các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học,” ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Welt am Sonntag, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin Điện Kremlin đang cố tạo ra một cái cớ giả để biện minh cho điều không thể biện minh.

Cảnh báo của ông Stoltenberg được đưa ra khi các quan chức Nga tuyên bố hôm 07/03 rằng quân đội Hoa Kỳ đã tham gia vào việc phát triển vũ khí hóa học hoặc sinh học trong các phòng thí nghiệm trên khắp Ukraine, một dự án được hỗ trợ bởi Cơ quan Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD).

“Khi mà giờ đây những tuyên bố sai sự thật này đã được đưa ra, chúng ta vẫn phải cảnh giác vì có khả năng chính Nga cũng có thể đang lên kế hoạch cho các hoạt động vũ khí hóa học dưới vỏ bọc của những lời ngụy biện này. Đó sẽ là một tội ác chiến tranh,” người đứng đầu NATO nói.


Tổng thống Ukraine sẽ trình bày trực tuyến trước Quốc hội Hoa Kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trình bày trực tuyến trước các thành viên của cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 16/03 để cung cấp thông tin cập nhật về cuộc xâm lược của Nga.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã thông báo về cuộc họp này trong một bức thư chung đề ngày 14/03 gửi cho các đồng nghiệp trong Quốc hội của họ.

“Quốc hội, đất nước chúng ta và thế giới kính phục người dân Ukraine, những người đã thể hiện lòng dũng cảm, kiên cường và quyết tâm phi thường khi đối mặt với cuộc chiến vô cớ, tàn ác và bất hợp pháp của Nga,” bà Pelosi và ông Schumer viết.

“Khi chiến tranh diễn ra dữ dội ở Ukraine, với lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho người dân Ukraine, chúng tôi mời tất cả các thành viên của Hạ viện và Thượng viện tham dự Bài diễn văn Trực tuyến trước Quốc hội Hoa Kỳ do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine trình bày vào thứ Tư, ngày 16/03 lúc 9 giờ sáng.”


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến tranh hạt nhân là một ‘trong những khả năng có thể xảy ra’ ở Ukraine

Hôm thứ Hai (14/03), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết viễn cảnh về một cuộc chiến tranh hạt nhân hiện là một “trong những khả năng có thể xảy ra” khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược kéo dài hàng tuần vào Ukraine.

Hai tuần trước, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cho biết vào thời điểm đó khái niệm về một cuộc xung đột hạt nhân là “không tưởng”, nhưng ông lưu ý rằng quyết định đặt các lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao của Điện Kremlin là một “diễn biến đáng sợ”.

Vài ngày sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine hôm 24/02, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của nước ông trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ông Putin cho rằng đó là do các lệnh trừng phạt kinh tế của các quốc gia phương Tây đối với đất nước của ông.


Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga xâm lược Ukraine khi đoàn xe đầu tiên chạy khỏi Mariupol

Hôm thứ Hai (14/03), Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga xâm lược Ukraine trong bối cảnh Moscow cho phép đoàn xe đầu tiên thoát khỏi thành phố bị bao vây Mariupol, nơi diễn ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất của cuộc xung đột này.

Kể từ tuần đầu tiên của cuộc xâm lược, cuộc tấn công lớn nhất vào một quốc gia Âu Châu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, cảng phía đông nam này đã bị quân Nga bao vây, khiến hàng trăm ngàn người phải trú ẩn mà không có thức ăn hoặc nước uống.

Nga vẫn chưa chiếm được bất kỳ thành phố nào trong số 10 thành phố lớn nhất ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ngày 24/02, mà Điện Kremlin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” nước láng giềng.

Ông Andrei Rempel, một đại diện của hội đồng thành phố Mariupol nói với Reuters: “Trong hai giờ đầu tiên, 160 chiếc xe đã rời đi.”

“Thành phố tiếp tục bị ném bom nhưng con đường này không bị pháo kích.”

Nga cho biết họ không nhắm vào dân thường.

Nhưng ông Kyrylo Tymoshenko, một phụ tá cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Nga đã một lần nữa chặn một đoàn xe viện trợ nhân đạo đang cố gắng tiếp cận thành phố với vật tư tiếp tế.

Có được lối đi an toàn cho hoạt động viện trợ tiếp cận Mariupol và dân thường thoát ra ngoài là nhu cầu chính của Kyiv tại một số vòng đàm phán. Tất cả các nỗ lực trước đó nhằm ngừng bắn cục bộ trong khu vực này đều đã thất bại.


Tòa án thế giới sẽ ra phán quyết cho vụ Ukraine kiện Nga vào ngày 16/03

Hôm thứ Hai (14/03), Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết họ sẽ ra phán quyết cho vụ Ukraine kiện Nga vào ngày 16/03.

Trong một phiên điều trần bị Nga từ chối tham gia hôm 07/03, Ukraine đã yêu cầu tòa án ra lệnh cho Nga ngừng các hoạt động quân sự vì cho rằng cuộc xâm lược dựa trên cách giải thích sai lầm về hiệp ước diệt chủng của Liên Hiệp Quốc.


Nghị viện của quốc gia thành viên NATO Estonia kêu gọi ‘lập tức’ thành lập vùng cấm bay

Quốc hội Estonia hôm thứ Hai (14/03) đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc “lập tức thực hiện các bước để thiết lập vùng cấm bay” trên lãnh thổ Ukraine nhằm ngăn chặn thêm thương vong dân sự khi cuộc chiến nhiều hướng của Nga nhằm vào đất nước này ngày càng dữ dội hơn.

Estonia là quốc gia thành viên NATO đầu tiên chính thức kêu gọi thực hiện vùng cấm bay trong bối cảnh Nga tiếp tục xâm lược.

“Riigikogu (Quốc hội Estonia) bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những người bảo vệ và người dân của chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga – nước đã tiến hành một cuộc chiến tranh tội ác, và kêu gọi thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối đối với Ukraine trong cuộc chiến giữ gìn tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ,” Quốc hội Estonia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.


Tây Ban Nha yêu cầu Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để chấm dứt chiến tranh

Hôm thứ Hai (14/03), Thứ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares cho biết ông đã yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị sử dụng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Moscow để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

“Chúng ta đang ở một thời điểm lịch sử đòi hỏi trách nhiệm và tầm nhìn của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới,” ông Albares nói với ông Vương trong một cuộc điện đàm hôm thứ Hai, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha.

Bộ cho biết ông Albares đã lên án “cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine” bằng cách nói với ông Vương rằng “Nga đã hủy hoại nền tảng của hòa bình và ổn định ở Âu Châu và đe dọa cộng đồng quốc tế.”


Cố vấn thị trưởng: Di tản ở Mariupol đang được tiến hành sau nhiều lệnh ngừng bắn bị thất bại trước đó 

Theo một cố vấn của thị trưởng thành phố, việc di tản thành phố Mariupol bị bao vây của Ukraine đang được tiến hành, sau nhiều nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn cho phép một hành lang nhân đạo hoạt động an toàn thất bại.

Ông Petro Andrushenko, một cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Hai (14/03) rằng, tính đến 1 giờ chiều theo giờ địa phương, một lệnh ngừng bắn đang được duy trì dọc theo hành lang dẫn ra khỏi thành phố về phía Zaporizhia.

“Hãy giúp mọi người ra khỏi đây! Hãy gọi, viết cho tất cả những người mà quý vị có thể tiếp cận!” ông viết, trong khi cảnh báo rằng chính phủ địa phương Ukraine không thể chính thức bảo đảm an toàn trên hành lang này.

Tuy nhiên, ông nói rằng tuyến đường di tản đã hoạt động và người dân có thể rời đi bằng các phương tiện giao thông của riêng họ. Ông cho biết khoảng 160 phương tiện đã tìm cách khởi hành khỏi Mariupol qua hành lang này.


Phát ngôn viên của Tổng thống Putin: Cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch

Hôm thứ Hai (14/03), phát ngôn viên hàng đầu của Điện Kremlin cho biết cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch và “nằm trong khung thời gian” đã được “phê chuẩn từ trước”.

“Các lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng vũ khí hiện đại có độ chính xác cao, chỉ đánh vào các cơ sở hạ tầng thông tin quân sự. Mọi kế hoạch của lãnh đạo Nga sẽ được thực hiện đầy đủ trong khung thời gian đã được phê chuẩn trước,” ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, khẳng định với truyền thông nhà nước.

Ông Peskov từ chối bình luận về việc cuộc chiến mà chính phủ Nga mô tả là “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ kéo dài bao lâu. Ông Peskov cũng có vẻ phản đối nhiều tin tức và tuyên bố từ các quan chức Ukraine, những người nói rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả bệnh viện.


Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã kết thúc nhưng sẽ tiếp tục vào ngày 15/03

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết các cuộc đàm phán với Nga đã kết thúc vào ngày thứ Hai nhưng sẽ tiếp tục vào thứ Ba (15/03).

Hai nước đã tổ chức đàm phán qua video lần đầu tiên hôm 10/03 trong khuôn khổ được coi là vòng đàm phán thứ tư sau ba cuộc gặp không kết quả được tổ chức trực tiếp tại biên giới Belarus.

“Một đợt tạm dừng mang tính kỹ thuật đã được thực hiện trong các cuộc đàm phán cho đến ngày mai,” ông Podolyak viết trên Twitter. “Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.”

Trước đó, ông đã nói rằng “việc liên lạc đang được thực hiện, nhưng rất khó.”


Điện Kremlin bác bỏ tin tức cáo buộc Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự

Hôm thứ Hai (14/03), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin từ báo chí cáo buộc rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự để thúc đẩy cuộc tấn công ở Ukraine.

“Không, Nga có tiềm năng riêng để tiếp tục chiến dịch này, mà như chúng tôi đã nói, nó đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ được hoàn thành đầy đủ và đúng hạn,” ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Ukraine đang diễn ra theo kế hoạch và quân đội Nga đang bảo đảm “an ninh tối đa cho dân thường.”

Ông nói thêm rằng “đồng thời trong khi bảo đảm an ninh tối đa cho dân thường, Bộ Quốc phòng không loại trừ khả năng giành toàn quyền kiểm soát các khu định cư lớn mà hiện nay trên thực tế đã bị bao vây, ngoại trừ các khu vực được sử dụng để di tản nhân đạo.”


Đức sẽ không cung cấp thêm chi tiết nào về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Chính phủ Đức cho biết họ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Phát ngôn viên chính phủ Wolfgang Buechner nói với các phóng viên hôm thứ Hai (14/03) rằng “để tránh các rủi ro an ninh” Đức sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về loại vũ khí được viện trợ hoặc cách thức mà vũ khí sẽ được viện trợ cho Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arne Collatz nói thêm rằng “mục tiêu của những kẻ xâm lược Nga là cắt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine và khiến cho việc phòng thủ (của họ) trở nên khó khăn hơn, và chúng tôi không muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc này.”

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Đức cho biết họ đã tắt các luồng camera trực tuyến trên các tuyến đường cao tốc của đất nước vì lý do an ninh, nhưng từ chối cho biết chi tiết.

Related posts